-
4 Sở ngành TP.HCM phải phối hợp cấp thông tin cho người mua nhà ở xã hội -
Bất động sản vùng ven Hà Nội “dậy sóng” -
TP.HCM: Chủ đầu tư chưa giải chấp quyền sử dụng đất, người mua nhà khốn đốn -
Thủ phủ Bình Dương có thêm một kỷ lục hoàn toàn mới -
Bình Dương: Cảnh báo người dân mua nhà Dự án Charm Diamond vì chưa đủ pháp lý -
Thị trường phía Nam: Vợ chồng có thu nhập hàng tháng bao nhiêu thì mua được nhà -
Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ việc chung cư tăng giá bất thường; Đất nền vùng ven tăng giá “phi mã”
“Thiên đường” bất động sản Tân An vẫn đang chìm trong cảnh đìu hiu. Ảnh: Gia Huy |
Khu hành chính mới của tỉnh Long An được quy hoạch tại TP. Tân An với diện tích 104 ha từ năm 2009 và tỉnh kỳ vọng, nơi đây sẽ là một khu đô thị quy mô, hiện đại và trở thành quận trung tâm của TP. Tân An.
Chủ trương mới đã có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư để phát triển các dự án bất động sản như Đồng Tâm Long An, IDICO-LINCO.
Trong đó, nhà đầu tư Đồng Tâm Group đã đăng ký đầu tư xây dựng những dự án bất động sản lớn mang tầm quốc tế, như Dự án Thành phố Xanh Long (diện tích hơn 76,6 ha tại phường 6, TP. Tân An)... Theo chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư cho các dự án trên là 500 tỷ đồng.
Ngoài ra còn có một dự án khác, như Khu dân cư Trung tâm mở rộng với diện tích 31 ha, tại phường 6, do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm các hạng mục như trung tâm thương mại, các công trình giáo dục, văn hóa, y tế.
Tuy nhiên, khác hẳn với sự rầm rộ đầu tư ban đầu và kỳ vọng “thiên đường” bất động sản Long An sẽ tỏa sáng, sinh lời cao cho nhà đầu tư, trong vài năm trở lại đây, khi kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản tại đây lập tức rơi vào cảnh đìu hiu. Đến nay, mới có gần 20 căn nhà liền kề được chủ đầu tư Đồng Tâm Long An xây dựng và làm văn phòng giao dịch; số căn hộ còn lại đã bán, nhưng không ai hoàn thiện để ở.
Đại diện Công ty IDICO cho biết, hiện tại, khu vực đất nền đã bán gần hết, các hạng mục khác như chung cư cao cấp, khu trung tâm thương mại… chưa được xây dựng vì đang đợi... sự phát triển!
Lý giải cảnh tượng vắng vẻ của nhiều dự án bất động sản tại đây, một chuyên viên tư vấn môi giới bất động sản cho rằng, do giá nhà đất ở đây còn khá cao, trong khi khu vực này lại gần Quốc lộ 1A nên rất ồn ào, lại cô lập với khu dân cư hiện hữu.
Bà Nguyễn Thị Anh Phương, Trưởng phòng Quản lý nhà ở cơ sở và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Long An) cho biết, khi quy hoạch, tỉnh muốn phát triển nơi đây thành khu đô thị loại 1 để thu hút nhà đầu tư từ TP.HCM và các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Long An về đây đầu tư xây dựng và sinh sống. Để làm được điều này, tỉnh đã xây dựng đường Hùng Vương nối dài để kết nối trung tâm của TP. Tân An và khu hành chính này.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về phát triển đô thị nhận định rằng, phần lớn khách hàng tiềm năng sẽ vẫn thuê nhà tại TP.HCM, bởi đi lại thuận tiện và có đủ dịch vụ phục vụ cuộc sống sinh hoạt hơn so với Long An. Trong khi đó, với công nhân, người lao động nhập cư, thì mức giá hiện nay ở Tân An nằm ngoài tầm tay của họ.
-
Phó tổng giám đốc Hưng Thịnh: Chúng tôi sẵn sàng giảm giá nhà để tạo thanh khoản -
Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án bất động sản -
Công ty Vinhomes: Thị trường bất động sản sẽ sớm hồi phục -
Dự án bất động sản "bất động" một phần do thực thi pháp luật -
Mở khóa thanh khoản cho doanh nghiệp địa ốc -
Dự kiến áp dụng bảng giá đất mới theo thị trường từ năm 2026 -
Thị trường đất nền phía Nam khó đột biến trong ngắn hạn
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"
- MISUMI Việt Nam khuyến khích tài năng trẻ trong thiết kế máy
- FPT hợp tác với USAID thúc đẩy triển khai năng lượng sạch
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam