-
Cần Thơ: Cất nóc tòa tháp đôi Thiên Quân Marina Plaza -
Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng -
Quảng Trị thông tin về việc mở bán dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1 -
Bộ tứ hạ tầng quốc tế đồng loạt kích hoạt, giới đầu tư âm thầm tiến vào “tọa độ kim cương” bên vịnh Nha Trang -
Tòa S2 - The Sentosa chinh phục giới trẻ thành đạt với căn hộ tối ưu công năng, không gian đa tầng cảm xúc -
Nguồn cung địa ốc phía Nam sẽ tăng mạnh trong tháng 3
Mục đích của cuộc tọa đàm lần này là nhìn lại diễn biến thị trường sau tròn 1 năm Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở 2014 chính thức đi vào cuộc sống. Nhưng không chỉ có vậy, đó là cơ hội để mỗi một thành viên thị trường tự định vị lại tâm thế gia nhập thị trường của mình để đón đầu cơ hội được hầu hết diễn giả cho là rất sáng sủa.
Thực tế, vượt qua một thời gian dài suy thoái, thị trường bất động sản Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ về cơ cấu sản phẩm, cơ chế chính sách, tư duy kinh doanh của chủ đầu tư và quan điểm lựa chọn dự án của khách hàng. Đây là cơ sở quan trọng để thị trường bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ.
Sức sống mới của thị trường được thể hiện rõ nét từ đầu năm 2015 đến nay với hàng ngàn dự án được khởi công, mở bán và thanh khoản tăng ở mức kỷ lục.
Chỉ riêng tại Hà Nội và TP. HCM, năm 2015, con số thanh khoản đã đạt tới trên 42.000 căn hộ, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2014 và cao hơn bất cứ giai đoạn nào trước đó.
Nửa đầu năm 2016, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đà hồi phục dù không bùng nổ như năm 2015 do những thận trọng nhất định về khả năng siết tín dụng bất động sản từ Thông tư 06 mới được Ngân hàng Nhà nước ban hành.
Báo cáo mới nhất của tổ chức tư vấn CBRE cho thấy, tại Hà Nội, 6 tháng qua, chỉ riêng phân khúc căn hộ đã bán được 8.900 sản phẩm và giao dịch trong quý II/2016 tăng trưởng trên 20% so với quý I. Tại TP. HCM cũng có gần 7.000 căn hộ được sang tay. Và điều đáng nói là trên cả hai thị trường lớn này, mức giá tại hầu hết phân khúc đều tăng nhẹ từ 1 - 3% tùy từng dự án, cho thấy thị trường đang ấm lại theo một cách khá bền vững.
| Các sắc luật mới đã được xây dựng và thực thi với quan điểm hướng tới sự minh bạch |
Tổng cục Thống kê trong báo cáo GDP 6 tháng đầu năm đã khẳng định, hoạt động kinh doanh bất động sản nửa đầu năm qua tăng trưởng ở mức cao nhất từ năm 2011 với mức tăng 3,7%. Từ sự khởi sắc của bất động sản, hoạt động xây dựng cũng có mức tăng lên tới 8,8% và đây là hai ngành có mức tăng cao, đóng góp tỷ trọng lớn vào tăng trưởng GDP.
Tuy nhiên, với quy mô cực kỳ lớn và sự đa dạng của nó, con đường vận hành thị trường bất động sản chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. Dẫu đang thị trường trong quá trình phục hồi, nhiều nút thắt lớn vẫn chưa được cởi bỏ.
Chủ đầu tư và các thành viên trên thị trường sẽ xử lý vấn đề vốn đầu tư ra sao khivề cơ bản đi theo hướng siết lại tín dụng bất động sản? Kết thúc gói 30.000 tỷ, hoạt động đầu tư nhà ở xã hội sẽ ra sao khi một cơ chế vay vốn ưu đãi khác chưa được xây dựng? Liệu có hay không sự mất cân đối cung - cầu giữa các phân khúc bất động sản và định hướng của các chủ đầu tư sắp tới sẽ là gì để khắc phục tình trạng này? 80% nợ xấu ngân hàng có tài sản đảm bảo là bất động sản sẽ xử lý ra sao khi cơ chế phát mãi tài sản vẫn chưa rõ ràng?
Hoặc những câu hỏi rất cụ thể như hàng trăm dự án, đặc biệt là tại TP. HCM, bê trễ vì cả ách tắc cơ chế lẫn yếu tố chủ quan của chủ đầu tư làm thế nào để tìm được đường ra? Hay làm thế nào để giảm thiểu rủi ro cho người mua nhà, rủi ro cho thị trường sau những trường hợp như Chung cư Harmona, Chung cư Bảy Hiền… gán sổ đỏ của cư dân vào ngân hàng mới đây???
Những vấn đề đó cần trả lời thấu đáo để thị trường bất động sản thực sự phát triển lành mạnh, bền vững, các chủ đầu tư ngày càng chuyên nghiệp hơn và cao nhất là lòng tin trên thị trường ngày càng được củng cố, bồi đắp.
Vậy, cần làm gì để bồi đắp lòng tin?
Một trong số các diễn giả, TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia khẳng định, thị trường bất động sản cần rất nhiều điều kiện để phát triển, nhưng điều kiện quan trọng nhất là sự minh bạch.
Các sắc luật mới đã được xây dựng và thực thi với quan điểm hướng tới sự minh bạch. Và dù đâu đó vẫn còn có những trường hợp người mua lâm vào cảnh “đứng ngồi không yên” khi bị dọa đuổi ra khỏi nhà khi chủ đầu tư “cắm” sổ đỏ, sổ hồng, nhưng minh bạch và chuyên nghiệp vẫn là con đường tất yếu của sự phát triển, không chỉ với thị trường địa ốc.
Minh bạch để loại bỏ những chủ đầu tư thiếu năng lực, không bài bản... và quan trọng hơn, để tôn vinh khuyến khích những nhà phát triển bất động sản, chân chính.
-
Tòa S2 - The Sentosa chinh phục giới trẻ thành đạt với căn hộ tối ưu công năng, không gian đa tầng cảm xúc -
Nguồn cung địa ốc phía Nam sẽ tăng mạnh trong tháng 3 -
Bất động sản khu Đông TP.HCM tiếp tục sôi động dịp cận Tết -
Sự xuất hiện của Ngọn Hải Đăng rực sáng giữa "siêu đô thị biển" Vũng Tàu - TP.HCM -
Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 -
Doanh nghiệp địa ốc chuẩn bị cho chu kỳ mới -
"Hầm trú ẩn" của dòng tiền lớn: Vì sao giới thượng lưu săn lùng biệt thự chăm sóc sức khỏe vùng ven?
-
Địa kỹ thuật Đông Sơn: Khẳng định vị thế qua những công trình hạ tầng trọng điểm -
Nhu cầu tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính vẫn tiếp tục gia tăng -
First Real đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong quý I/2026 -
Bitexco Nam Long: Giữ vững sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững -
Coca-Cola Tết Fest 2026: Cùng “dệt” nên Tết mới với không gian trải nghiệm đa điểm -
“Kiệt tác” cầm tay giá trăm triệu được doanh nhân Việt săn đón
