-
Khai thông các dự án điện: Sửa Luật điện lực mới là bước đầu -
Xem xét bổ sung nội dung kiểm toán về xác định giá đất, định giá, đấu giá đất -
Kế thừa chính sách nhân văn về hình phạt với người chưa thành niên phạm tội -
Trình Quốc hội chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia -
Có cơ sở để đạt tăng trưởng kinh tế 6,8-7,0% -
Ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu
Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận hơn 80 đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp. Các ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề nhiều người lao động làm việc tại các doanh nghiệp vẫn khó khăn trong việc tiếp cận gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng; tỉnh cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vực dậy sau dịch Covid-19; miễn giảm tiền thuê đất; chậm giải quyết các thủ tục đầu tư, thuế tài nguyên đá cao…
Cũng theo ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn những kiến nghị vẫn chưa giải quyết xong.
Hàng trăm doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại. |
Liên quan đến công tác quy hoạch, ông Tuân thông tin: “Vừa qua, UBND tỉnh tiến hành rà soát 82 dự án có nguy cơ sạt lở đất, đá và chia số dự án này ra làm 3 nhóm. Nhóm 1 là dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chưa cấp giấy phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư thì chúng tôi thu hồi. Nhóm 2 là dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư, mà chậm tiến độ thì UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin giãn tiến độ. Nhóm cuối cùng dự án tuy là chưa phù hợp quy hoạch, nhưng theo nhiệm vụ quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt, xét trong một điều kiện có thể chấp nhận được, UBND tỉnh sẽ bổ sung theo hướng tăng đất ở đô thị và đất sản xuất, kinh doanh thương mại”.
Theo ông Tuân, tất cả dự án trước đây có “đất ở không hình thành đơn vị ở” (không có trong quy định của Luật Đất đai) thì phải bỏ ra ngoài. Riêng khu vực Bãi Dài (TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm), UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu vực phía Tây với diện tích 1.456 ha, trong đó điều chỉnh mật độ xây dựng dưới 15%, chứ không còn 25-30% như trước đây theo đúng quy định.
Ông Tuân thừa nhận, những thiếu sót đã chỉ ra trong quá trình thanh, kiểm tra của Trung ương thời gian qua và UBND tỉnh phải rà soát lại quá trình cấp phép đất đai của rất nhiều dự án sau thanh tra, đã làm ảnh hưởng đến việc đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo. |
Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa hoan nghênh các doanh nghiệp đã thông tin họ “chỉ tạm ngừng hoạt động chứ ko phải ngừng hẳn” và ngừng để cơ cấu lại ngành nghề trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa cho rằng: "Một thời gian rất dài, Khánh Hòa phát triển nhanh, đón đầu đóng góp ngân sách. Cùng với sự phát triển đó, thuận lợi dần dần hết đi. Các tỉnh khác họ cũng làm và phát triển cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư về với mình, nên Khánh Hòa không thể tiếp tục ngồi đợi doanh nghiệp được nữa. Đến lúc này, lãnh đạo tỉnh dần dần phải mời doanh nghiệp ăn cơm, chứ không phải để doanh nghiệp mời cơm, nếu không họ sẽ đi tỉnh khác”.
Dẫn câu chuyện trong giờ giải lao, một doanh nghiệp đến gặp mình than rằng: “Anh ơi 4 năm nay em chưa có giấy phép”, ông Nguyễn Khắc Định đề nghị các sở, ngành 3 tháng gặp doanh nghiệp 1 lần, hàng tuần rà soát lại công việc.
“Làm sao đó tất cả công văn từ các nơi khi gửi đến sở, ngành mình dứt khoát phải trả lời, chứ không “ỉm” như trước đây. Doanh nghiệp không biết phải hướng dẫn cho người ta chứ không “ỉm” hồ sơ” - ông Định yêu cầu.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa cũng đồng thời đề nghị các sở, ngành phải rất công tâm, khách quan, nếu không thì "doanh nghiệp bỏ đi hết”.
“Thiếu văn bản gì phải trả lời người ta, chứ mỗi một ngày, mỗi giờ trôi qua là doanh nghiệp phải rất tốn kém khi phải trả lãi suất ngân hàng, chi phí lao động… Trước đây có những thủ tục 3 ngày, bây giờ một buổi phải làm xong. Có những việc trước đây làm một tuần mới xong, nhưng bây giờ đổi mới, rút ngắn còn 3 ngày”, ông Định chỉ đạo.
Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị Văn phòng VCCI Khánh Hòa, các hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, lắng nghe tâm tư, đề xuất của doanh nghiệp, để kịp thời kiến nghị tháo dỡ khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Ông Định cho biết, bên cạnh những dự án chậm tiến độ và mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng vẫn có nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách triển khai rất tốt. Bên cạnh đó, toàn bộ các dự án đầu tư công đến cuối tháng 12 này được giải ngân 100%.
Ông Trần Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa trình bày kết quả giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp. |
Ông Trần Minh Hải, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cho biết, đối với thu hút đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 là 1.775 doanh nghiệp cùng với số vốn đầu tư trong năm nay tại địa phương cũng tăng trưởng, khởi sắc đáng kể. Đây là tín hiệu đáng mừng của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng, nhất là lĩnh vực du lịch.
“Ngoài UBND tỉnh, thì trong năm, các sở, ngành cũng tiến hành 18 cuộc đối thoại đối với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khắn, vướng mắc” - ông Hải nói và cho biết còn 26 kiến nghị của doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục được giải quyết.
Đối thoại với doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa:
Không được “ỉm” hồ sơ của doanh nghiệp
“Doanh nghiệp không biết phải hướng dẫn cho người ta chứ không “ỉm” hồ sơ như trước đây” - ônh Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu tại buổi đối thoại với doanh nghiệp do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào chiều 23.12.
Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh đã tiếp nhận hơn 80 đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp. Các ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề nhiều người lao động làm việc tại các doanh nghiệp vẫn khó khăn trong việc tiếp cận gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng; tỉnh cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vực dậy sau dịch Covid-19; miễn giảm tiền thuê đất; chậm giải quyết các thủ tục đầu tư, thuế tài nguyên đá cao… Ông Tuân cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn những kiến nghị vẫn chưa giải quyết xong.
Liên quan đến công tác quy hoạch, ông Tuân thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp: “Vừa qua, UBND tỉnh tiến hành rà soát 82 dự án có nguy cơ sạt lở đất, đá và chia số dự án này ra làm 3 nhóm. Nhóm 1 là dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chưa cấp giấy phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư thì chúng tôi thu hồi. Nhóm 2 là dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư, mà chậm tiến độ thì UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin giãn tiến độ. Nhóm cuối cùng dự án tuy là chưa phù hợp quy hoạch, nhưng theo nhiệm vụ quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt, xét trong một điều kiện có thể chấp nhận được, UBND tỉnh sẽ bổ sung theo hướng tăng đất ở đô thị và đất sản xuất, kinh doanh thương mại”.
Theo ông Tuân, tất cả dự án trước đây có “đất ở không hình thành đơn vị ở” (không có trong quy định của Luật Đất đai) thì phải bỏ ra ngoài. Riêng khu vực Bãi Dài (TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm), UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu vực phía Tây với diện tích 1.456 ha, trong đó điều chỉnh mật độ xây dựng dưới 15%, chứ không còn 25-30% như trước đây… theo đúng quy định.
Ông Tuân thừa nhận, những thiếu sót đã chỉ ra trong quá trình thanh, kiểm tra của Trung ương thời gian qua và UBND tỉnh phải rà soát lại quá trình cấp phép đất đai của rất nhiều dự án sau thanh tra, đã làm ảnh hưởng đến việc đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa hoan nghênh các doanh nghiệp đã thông tin họ “chỉ tạm ngừng hoạt động chứ ko phải ngừng hẳn” và ngừng để cơ cấu lại ngành nghề trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Ông Định cho rằng, một thời gian rất dài, Khánh Hòa phát triển nhanh, đón đầu đóng góp ngân sách. Cùng với sự phát triển đó, thuận lợi dần dần hết đi. Các tỉnh khác họ cũng làm và phát triển cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư về với mình, nên Khánh Hòa không thể tiếp tục ngồi đợi doanh nghiệp được nữa. “Đến lúc này, lãnh đạo tỉnh dần dần phải mời doanh nghiệp ăn cơm, chứ không phải để doanh nghiệp mời cơm, nếu không họ sẽ đi tỉnh khác” - ông Định chia sẻ.
Dẫn câu chuyện trong giờ giải lao, một doanh nghiệp đến gặp mình than rằng: “Anh ơi 4 năm nay em chưa có giấy phép”, ông Định đề nghị các sở, ngành 3 tháng gặp doanh nghiệp 1 lần, hàng tuần rà soát lại công việc. “Làm sao đó tất cả công văn từ các nơi khi gửi đến sở, ngành mình dứt khoát phải trả lời, chứ không “ỉm” như trước đây. Doanh nghiệp không biết phải hướng dẫn cho người ta chứ không “ỉm” hồ sơ” - ônh Định yêu cầu. Ông Định đề nghị các sở, ngành phải rất công tâm, khách quan, nếu không thì… “doanh nghiệp bỏ đi hết”.
“Thiếu văn bản gì phải trả lời người ta, chứ mỗi một ngày, mỗi giờ trôi qua là doanh nghiệp phải rất tốn kém khi phải trả lãi suất ngân hàng, chi phí lao động… Trước đây có những thủ tục 3 ngày, bây giờ một buổi phải làm xong. Có những việc trước đây làm một tuần mới xong, nhưng bây giờ đổi mới, rút ngắn còn 3 ngày” - ông Định yêu cầu các sở, ngành phải cố gắng như vậy.
Ông Định đề nghị Văn phòng VCCI Khánh Hòa, các hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, lắng nghe tâm tư, đề xuất của doanh nghiệp, để kịp thời kiến nghị tháo dỡ khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh. “Có nhà đầu tư giờ đây thấy bộ máy chính quyền mới có phương pháp làm việc mới, nên họ quay lại đầu tư tại Khánh Hòa. Bản thân tôi xem đó là động lực để làm việc” - ông Định dẫn câu chuyện mà ông tiếp nhận được.
Ông Định cho biết, bên cạnh những dự án chậm tiến độ và mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng vẫn có nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách triển khai rất tốt. Bên cạnh đó, toàn bộ các dự án đầu tư công đến cuối tháng 12 này được giải ngân 100%.
Ông Trần Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đối với thu hút đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 là 1.775 doanh nghiệp cùng với số vốn đầu tư trong năm nay tại địa phương cũng tăng trưởng, khởi sắc đáng kể. Đây là tín hiệu đáng mừng của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng, nhất là lĩnh vực du lịch. “Ngoài UBND tỉnh, thì trong năm, các sở, ngành cũng tiến hành 18 cuộc đối thoại đối với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khắn, vướng mắc” - ông Hải nói và cho biết còn 26 kiến nghị của doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục được giải quyết.
-
Thay đổi thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng -
Thủ tướng tham dự BRICS mở rộng: Khẳng định vị thế, vai trò, tầm vóc của Việt Nam -
Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm -
Hải Phòng điều chuyển nhiều cán bộ cấp sở, quận, huyện -
Xác định rõ các loại dữ liệu bị cấm hoặc hạn chế chuyển ra nước ngoài -
Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả bão Yagi -
Bí thư huyện Vĩnh Thuận được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp