-
Huế thông qua Nghị quyết hỗ trợ an sinh xã hội -
Khi giá bán lẻ điện tăng giảm từ 1-5%, EVN phải lập phương án điều chỉnh -
Thanh Hóa cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành -
Đức Long Gia Lai gửi Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư dự án cao tốc phía Tây -
Mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Có hoàn thành đúng thời hạn? -
Đề xuất cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
![]() |
| Nhân viên y tế hôm 30/3 phun khử trùng chống Covid-19 tại khu vực Neuilly-Plaisance, gần thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: AFP |
Đây là giải pháp được ông Klaus Regling, giám đốc điều hành Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) đề cập trong bài phỏng vấn đăng tải trên tờ Corriere della Sera của Italy hôm nay 19/4.
Theo lãnh đạo ESM, cách dễ nhất để huy động các khoản hỗ trợ là thực hiện thông qua Ủy ban châu Âu (EC) và ngân sách EU. “Ở giai đoạn thứ 2, chúng tôi cần đến 500 tỷ EUR từ các tổ chức tài chính châu Âu, hoặc thậm chí còn hơn thế”, Regling nói.
“Chúng tôi đã bàn thảo về các cơ chế hỗ trợ mới trên tinh thần cởi mở, nhưng thống nhất sử dụng các cơ chế hiện có vì chúng dễ vận dụng hơn, đặc biệt là cơ chế huy động từ Ủy ban châu Âu và ngân sách EU. Việc huy động các nguồn quỹ song hành với EU cũng đang được xem xét”, người đứng đầu ESM cho biết.
Trước đó, các bộ trưởng tài chính EU hôm 9/4 đã nhất trí triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đối phó dịch Covid-19 với tổng trị giá 540 tỷ EUR.
Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế EU sẽ suy giảm 7,5% trong năm nay vì đại dịch, còn các bộ trưởng tài chính EU đều nhận thấy EU rất cần tiền để phục hồi kinh tế, nhưng họ lại bất đồng về mức tiền và cách thức huy động.
Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ nhóm họp trực tuyến trong tuần tới để bàn thảo các giải pháp cho nền kinh tế. Nhiều khả năng ý tưởng được đem ra thỏa hiệp sẽ liên quan đến việc Ủy ban châu Âu huy động vay tiền từ thị trường để đảm bảo an toàn của ngân sách EU dài hạn và dùng số tiền đó nhằm tạo hiệu ứng lớn hơn.
-
Đức Long Gia Lai gửi Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư dự án cao tốc phía Tây -
Mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Có hoàn thành đúng thời hạn? -
Đề xuất cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện -
Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 -
[Insight] Kiên quyết cắt vốn ở những nơi "có tiền mà không tiêu được" để dành vốn cho nơi khác -
Suntory PepsiCo Việt Nam đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào nhà máy tại tỉnh Tây Ninh -
Chính thức "đóng" cao tốc Cam Lộ-La Sơn khung giờ 17h00-5h00 sáng
-
Suntory PepsiCo khánh thành nhà máy 300 triệu USD tại Tây Ninh, củng cố cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam -
Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay, thí điểm 20 doanh nghiệp đổi mới công nghệ -
Bài toán đón đầu dòng khách liên vùng từ lợi thế kết nối của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên -
SeABank thông báo mời thầu
-
TP.HCM: Coherent Việt Nam được vinh danh tại HR Asia 2026 -
Việt Nam, IAEA thúc đẩy hợp tác về khoa học và công nghệ hạt nhân

