Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Công an điều tra việc gian lận, đối phó trong đền bù giải tỏa
Hà Minh - 18/03/2017 20:37
 
“Sở Công an làm thông báo đề nghị ngay, tôi sẽ chỉ đạo anh Tuấn (Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn-PV) ký ngay chiều nay. Phải làm một vụ điển hình để ngăn chặn nếu ai có ý định gian lận, đối phó trong giải tỏa đền bù”- ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo.

Chiều 18/3, tại hiện trường kiểm tra đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan qua địa bàn xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) sau khi nghe chính quyền địa phương báo cáo có nhiều mộ nghi giả và nhà xây dựng trái phép mới được xây dựng gần đây nhằm mục đích trục lợi từ chính sách đền bù, giải tỏa mặt bằng dự án của Nhà Nước, ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an huyện Hòa Vang điều tra tình trạng trên, nếu phát hiện đối tượng cụ thể thì khởi tố ngay làm gương cho các trường hợp khác.

Ông Huỳnh Đức Thơ (giữa)- nghe các đơn vị báo cáo phương án xây dựng các khu tái định cư và tình hình bố trí người dân vào nơi ở mới tại nút giao Túy Loan tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Minh
Ông Huỳnh Đức Thơ (giữa)- nghe các đơn vị báo cáo phương án xây dựng các khu tái định cư và tình hình bố trí người dân vào nơi ở mới tại nút giao Túy Loan tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Minh

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Hòa Liên, trên địa bàn xã liên quan đến mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan có nhiều nhà mới xây dựng trái phép; 460 mộ nghi giả mới được lập nên để chờ đền bù. Cá biệt, có hộ gia đình năm nay mới có 30 tuổi nhưng khai trong gia đình có 50 người thân đã bị mất và lập nên 50 ngôi mộ trên phần đất thuộc phạm vi giải tỏa.

Cùng với việc chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra tình trạng trên, tại chuyến kiểm tra, đối với hộ ông Hồ Phú Hoàng Vỹ (vị trí cầu Km56+864), chủ hộ không đồng ý cho đơn vị thi công vượt dầm cầu trên phần đất thu hồi do ảnh hưởng an toàn đến nhà ở, chủ hộ đề nghị đền bù hết phần nhà còn lại, ông Huỳnh Đức Thơ thống nhất bố trí đất ở nơi khác cho hộ gia đình để di dời sớm nhất không làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình quốc gia.

Với kiến nghị của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh La Sơn-Túy Loan về khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng, ông Thơ đề nghị Ban chuyển hạng mục này cho huyện Hòa Vang thực hiện và chỉ đạo huyện phải làm tốt, làm sớm và làm nhanh để đẩy nhanh tiến độ thi công...

68 hộ dân cuối cùng vướng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua Đà Nẵng tại nút giao Túy Loan đang tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Ảnh: Hà Minh
68 hộ dân cuối cùng vướng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua Đà Nẵng tại nút giao Túy Loan đang tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Ảnh: Hà Minh

Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ đã đến kiểm tra tiến độ tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi tại nút giao Túy Loan-Hòa Nhơn. Tại đây, 68 hộ dân cuối cùng còn lại đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao cho chủ đầu tư. Một vướng mắc phát sinh là trụ sở UBND huyện Hòa Nhơn nằm trong phần diện tích này cũng được ông Thơ chỉ đạo cho di dời, bố trí kinh phí tương ứng để xây dựng trụ sở mới.

“Về cơ bản, mặt bằng đã giải quyết xong, vấn đề còn lại là hạ tầng kĩ thuật điện, nước, giao thông... tại các Khu tái định cư, đề nghị các Sở Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, BQL DA đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phối hợp với huyện, xã triển khai các công việc khẩn trương, chất lượng để người dân vào ở được hài lòng, tốt hơn nơi ở cũ”- ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các đơn vị liên quan.

 Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện Hỏa tốc số 320/CĐ-TTg ngày 28/02/2017 yêu cầu thành phố Đà Nẵng tập trung chỉ đạo giải tỏa khoảng 70 hộ còn lại tại Nút giao thông Túy Loan trước ngày 15/03/2017; Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Hội đồng GPMB huyện Hòa Vang đã cùng các Ngành địa phương, cơ quan đoàn thể các cấp liên quan tập trung giải tỏa và đến ngày 15/03/2017 đã cơ bản giải tỏa xong (chỉ còn vài hộ đang tháo dở, tận dụng thu hồi vật liệu) và bàn giao cho Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi triển khai thi công (có biên bản các bên ký lập ngày 15/3/2017 kèm theo).

Hiện phạm vi Nút còn hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, viễn thông, cây xanh... UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các quan chức năng tập trung di dời, hoàn thành trước ngày 25/03/2017.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu VEC đảm bảo tiến độ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Theo kế hoạch, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài gần 140km, mặt cắt ngang đường rộng 26m sẽ phải hoàn thành cuối...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư