
-
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn
-
"Cú đấm thép" thuế quan của ông Trump có hiệu lực, thế giới lún sâu vào thương chiến
-
Tài sản của Elon Musk "bốc hơi" gần 135 tỷ USD từ đầu năm
-
Chính sách thuế quan mới của Mỹ và phản ứng của một số nước
-
Trung Quốc tìm hướng xoa dịu căng thẳng thương mại trước thềm Mỹ công bố thuế quan mới -
Vượt qua Bernard Arnault, Elon Musk lấy lại ngôi vị người giàu nhất thế giới
![]() |
Cổ phiếu Trung Quốc đại lục chiều 9/1 ghi nhận sóng tăng với chỉ số Shanghai Composite nhích 0,91% lên 3.094,88 điểm. Ảnh: AFP |
Nikkei 225 của Nhật Bản thuộc nhóm các chỉ số dẫn đầu sóng tăng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sức bật 2,31% lên 23.739,87 điểm, phần nào thu hẹp khoảng cách sụt giảm với phiên trước đó. Trong khi đó,chỉ số Topix lên điểm 1,63% và giao dịch ở mức 1.729,05 điểm.
Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi vọt lên 1,63% và đạt 2.186,45 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,35% trong khi ASX 200 của Australia chỉ nhích 0,83% lên 6.874,20 điểm với chỉ số riêng biệt tài chính tăng 0,5%.
Cổ phiếu Trung Quốc đại lục chiều nay cũng ghi nhận sóng tăng với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,91% lên 3.094,88 điểm trong khi Shenzhen Composite lên điểm 1,75% và đạt 1.800,63 điểm.
Thị trường châu Á phiên 8/1 hứng chịu phiên bán tháo cổ phiếu sau khi Iran phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ quân đội Mỹ tại Iraq. Vụ tấn công được cho là hành động trả đũa của Iran sau khi Mỹ tiến hành không kích tiêu diệt thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran ngay tại sân bay quốc tế Baghdad (Iraq).
Sau vụ tấn công, ông Trump cho rằng Iran dường như đang chùng xuống, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ ngay lập tức áp lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung đối với quốc gia Trung Đông này. Tuyên bố của ông Trump giúp các nhà đầu tư phần nào thở phào khi chứng khoán Mỹ đêm qua ghi nhận sóng tăng trở lại.
“Động lực chính cho đà tăng trên thị trường chứng khoán là việc ông Trump trì hoãn “phản pháo” ngay với việc Iran tấn công bằng tên lửa đạn đạo hôm qua, điều này cho thấy người đứng đầu Nhà Trắng có quan điểm thận trọng hơn so với phản ứng thông thường trước đây, ông Tapas Strickland, giám đốc khối kinh tế và thị trường tại Ngân hàng Quốc gia Australia bình luận.
Truyền thông thế giới đưa tin, có hai quả tên lửa đạn đạo được phóng vào khu Green Zone ngay giữa trung tâm thủ đô Iraq nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ, đại sứ quán của các nước phương Tây và doanh nghiệp nước ngoài. Quân đội Iraq cho biết không có thương vong sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran.
Trên thị trường châu Á, giá dầu đã tăng khoảng 4% sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran do giới giao dịch lo ngại nguồn cung sụt giảm. Dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ nhích lên 0,15% đạt 59,71 USD/thùng vào lúc 15:30 chiều nay 9/1 (giờ Hong Kong) còn dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng nhẹ lên 65,49 USD/thùng.
Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mức 96,818 lên 97,289. Đồng yên Nhật Bản trượt giá về giao dịch 109,25 JPY đổi 1 USD.
Giá vàng giao ngay có dấu hiệu hạ nhiệt khi chiều nay rớt 0,59% còn 1.546,57 USD/ounce lúc 15:30 (giờ Hong Kong) trong khi vàng giao kỳ hạn trượt giá 0,83% còn 1.547,3 USD/ounce.

-
ECB hạ lãi suất lần thứ bảy liên tiếp -
Microsoft lên kế hoạch cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy -
OECD quan ngại trước làn sóng cắt giảm viện trợ nước ngoài -
Lạm phát tại Anh giảm nhanh, BoE có dư địa "mạnh tay" cắt giảm lãi suất -
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn -
Trở ngại đưa chuỗi cung ứng trở lại nước Mỹ -
IMF cảnh báo số người di cư và tị nạn chạm mức 3,7% dân số toàn cầu
-
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
-
Một tập đoàn quyết định bất ngờ về lương khởi điểm khiến hàng vạn sinh viên nức lòng
-
KBC nộp xong tiền sử dụng đất Dự án Tràng Cát, sẵn sàng đưa vào kinh doanh
-
SeABank thông báo mời thầu
-
SeABank đạt lợi nhuận 4.350 tỷ đồng quý I/2025
-
Co-opBank - 30 năm vững bước vươn xa