-
Đà Nẵng yêu cầu tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn -
Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ khắc phục thiệt hại nặng do mưa lũ, sạt lở -
Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống buôn lậu -
Mưa lũ lịch sử, thành phố Đà Nẵng thiệt hại nặng -
Thực hiện chứng thực không được yêu cầu xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID -
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kịp thời di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
|
Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, UBND tỉnh Thái Bình đã nhận được đơn kêu cứu của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh liên quan đến vụ việc nhốt đoàn xe công vụ ở công trường đang thi công của doanh nghiệp tại huyện Hưng Hà, Thái Bình. UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các ngành điều tra, kiểm tra, xem xét vụ việc.
“Do không tiếp nhận vụ việc từ ban đầu, nên hôm nay (17/5) cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt đầu nắm bắt, điều tra vụ việc. Trước mắt, sẽ tìm giải pháp giải phóng đoàn xe ra, vì đây là xe công vụ, còn đúng – sai như thế nào, phải chờ kết quả điều tra”, Đại tá Trung cho biết.
Theo ông Bùi Danh Thái, Đội trưởng Đội Thanh tra, Cục Quản lý đường bộ 1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm này, đoàn xe công vụ vẫn bị nhốt tại công trường thi công Dự án xây dựng công trình tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình – Hà Nam với tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình của Công ty Phương Anh. Như vậy, đến hôm nay đã là ngày thứ 4 đoàn xe công vụ bị nhốt.
Liên quan đến việc nữ doanh nhân bị tố nhốt xe quá tải - Tổng giám đốc Công ty Phương Anh, bà Hoàng Thị Phương nói, doanh nghiệp chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của đoàn kiểm tra liên ngành về việc họ đi thực hành công vụ theo kế hoạch thanh tra ngành.
Còn ông Thái cho biết, Tổ liên ngành đang thực hiện kế hoạch 621/CQLĐBI-TT-AT (ngày 1/4/2016) về việc kiểm tra và xử lý vi phạm xe ô tô chở hàng có tải trọng, xe ô tô tự đổ có tổng tải trọng trên 10 tấn tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thùng hàng, xe ô tô hết hạn sử dụng và hết hạn kiểm định tham gia giao thông trên đường bộ. Kế hoạch thực hiện từ ngày 1/4 đến hết 30/6, có sự tham gia phối hợp hỗ trợ của lực lượng cảnh sát C64 (Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an). “Kế hoạch này đã được gửi cho Ban ATGT các tỉnh, thành phố, các Sở GTVT, Công an các tỉnh, thành phố…”, ông Thái thông tin.
Như Báo Giao thông đã đưa tin, trong các ngày 13 và 14/5, Tổ liên ngành Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64 - Bộ Công an) thực hiện kiểm soát xe quá tải tại Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình. Tại địa phận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Tổ liên ngành phát hiện 3 xe tải có dấu hiệu chở hàng quá tải và thay đổi kích thước thùng xe.
Khi lực lượng liên ngành yêu cầu dừng xe kiểm tra, các lái xe không xuất trình giấy tờ, không hợp tác, gọi điện nhờ người can thiệp và đi khỏi hiện trường. Sau hơn 6 tiếng, tài xế trên mới xuất trình giấy tờ xe. Khi lực lượng chức năng yêu cầu cân tải trọng, tài xế tiếp tục bỏ đi.
Từ sáng 14/5 đến nay, Công ty Phương Anh dùng 4 xe lu và 3 máy xúc quây đoàn xe của Tổ liên ngành. Được biết, chiều 17/5, các ngành chức năng tỉnh Thái Bình, Tổ công tác liên ngành và đại diện Công ty Phương Anh đang có buổi làm việc về vụ việc này.
-
Thực hiện chứng thực không được yêu cầu xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID -
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kịp thời di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm -
Hệ lụy từ loại “đất ở không hình thành đơn vị ở” -
Từ sòng bài đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại King Club -
Xét xử nhiều cựu lãnh đạo trong vụ mang hàng triệu USD đi đánh bạc -
Hà Nội quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy -
Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tuyến cao tốc qua miền Trung
-
Pebsteel được vinh danh là “Doanh nghiệp cung cấp Giải pháp Xanh năm 2025” -
IPP Travel Retail vinh dự nhận 2 giải thưởng danh giá tại APEA 2025 -
Vietnam Airlines thông báo lựa chọn bên cho thuê 20 tàu bay thân hẹp dưới 200 ghế -
SeABank thông báo mời thầu -
Dấu ấn GREENFEED tại “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2025” -
KCN Nam Đình Vũ - tâm điểm chiến lược trong mô hình Khu thương mại tự do Hải Phòng

