Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Đề xuất đột phá để Việt Nam xuất khẩu tôm đạt kim ngạch 10 tỷ USD
Hoàng Hà - 22/12/2016 15:32
 
Cuối tuần trước, trong khuôn khổ Hội nghị xây dựng nền Công nghiệp Nông nghiệp Việt Nam do Câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam (DAA Việt Nam) tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia đối thoại với hơn 500 doanh nghiệp hiện kế phát triển nền công nghiệp nông nghiệp.
TIN LIÊN QUAN
Tại phiên tọa đàm, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ tịch thường trực DAA Việt Nam đã có một kiến nghị táo bạo được lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp quan tâm.
Đó là đề xuất về chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi thúc đẩy ngành nuôi trồng, chế biến tôm phát triển bứt phá hướng tới mốc kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD/năm trong tương lai.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng tôm giống của Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung tại hội nghị xây dựng nền Công nghiệp Nông nghiệp Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng tôm giống của Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung tại hội nghị xây dựng nền Công nghiệp Nông nghiệp Việt Nam.
Cụ thể, tại hội nghị ông Nguyễn Hoàng Anh phân tích những lợi thế của Việt Nam tạo nền tảng cho ngành công nghiệp nuôi tôm. Theo đó, lợi thế hàng đầu là Việt Nam có đầy đủ các chỉ số môi trường phù hợp cho con tôm sinh trưởng. Trong khi đó thị trường tiêu thụ tôm thương phẩm có dư địa tăng trưởng lớn, tiềm năng rộng mở bởi đây là loại thực phẩm được hơn 7 tỷ người trên toàn cầu sử dụng.
Ngoài ra, tôm còn được dùng làm phụ gia khá phổ biến trong công nghiệp chế biến thực phẩm khác. Đặc biệt, thời gian qua nhu cầu tôm thương phẩm trên toàn cầu tăng trưởng hàng năm và chưa xác lập trần sản lượng.
Thực tế ngành công nghiệp nuôi trồng và chế biến tôm xuất khẩu đã đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế. Đây là một mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch xuất khẩu khoảng 3 - 4 tỷ USD/năm chưa kể giá trị tiêu thụ nội địa và xuất khẩu qua đường tiểu ngạch.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng Anh thì ngành nuôi tôm đang tồn tại nhiều hạn chế khiến ngành này chưa có cơ hội phát triển bứt phá. Một trong hạn chế hàng đầu là quy mô diện tích dành cho nuôi tôm trong cả nước còn nhỏ, manh mún.
Hiện tại, diện tích quy hoạch cho nuôi tôm chỉ khoảng hơn 600 ngàn ha. Trên cơ sở phân tích lợi thế cũng như những bất cập, Phó chủ tịch thường trực DAA Việt Nam kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương rà soát chuyển đổi một phần diện tích đất sang nuôi tôm ở các khu vực vực có lợi thế, đặc biệt diện tích đất bị xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nâng diện tích nuôi tôm cả nước lên quy mô khoảng 2 triệu ha.
“Trên cơ sở quy hoạch lại vùng nuôi tôm, Chính phủ xem xét cơ chế cùng doanh nghiệp chung tay đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng áp dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học vào từng mắt xích trong chuỗi giá trị sản xuất ngành tôm. Về nguồn lực tài chính, Nhà nước cần dành khoản tín dụng ưu đãi để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp nuôi tôm. Nếu thực thi tốt chính sách ngành tôm thì mục tiêu đạt 10 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu là chắc chắn chứ hoàn toàn không viễn vông”, ông Nguyễn Hoàng Anh khẳng định tại hội nghị.
Xung quanh kiến nghị này, trong phần kết luận hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đồng ý với các đề xuất trên và đánh giá Việt Nam có đủ khả năng xuất khẩu 10 tỷ USD tôm. Thủ tướng nhất trí cho phép mở rộng diện tích nuôi tôm.
Thủ tướng cho biết sẽ cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì một hội nghị về phát triển tôm chất lượng cao ở Việt Nam trong tháng 1/2017. Về đề xuất liên quan đến hỗ trợ tín dụng, Thủ tướng quyết ngay đồng ý chủ trương phải có một gói tín dụng 50 - 60 nghìn tỷ đồng dành cho doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao trong đó có ngành tôm với cơ chế vay thuận lợi, thông thoáng nhất.
Đặc biệt, gói tín dụng nói trên không chỉ do một ngân hàng thương mại thực hiện mà sẽ có nhiều ngân hàng thương mại khác cùng tham gia để đảm bảo nguyên tắc quan trọng của kinh tế thị trường là cạnh tranh, nâng cao chất lượng tín dụng.
Phát biểu sau khi hội nghị kết thúc ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết thêm, lĩnh vực nuôi tôm nắm nhiều lợi thế nhất trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Với nhiều triển vọng sáng sủa nếu được quy hoạch, tổ chức lại sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ cao vào sản xuất dựa trên trình độ quản trị tốt và có đầu tư hạ tầng tương xứng ngành tôm Việt Nam sẽ lột xác đáng kể.
Việc Thủ tướng Chính phủ quan tâm ủng hộ về chủ trương và chỉ đạo quyết liệt sẽ giúp ngành công nghiệp nuôi trồng, chế biến tôm sớm có bước phát triển “đột phá” vươn lên trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và xác lập vị trí xứng đáng trên thị trườngquốc tế.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư