
-
Thị trường chứng khoán chờ tin tốt
-
HoSE chấp thuận niêm yết gần 312 triệu cổ phiếu TAL
-
Dòng tiền hơn 10.000 tỷ đồng đổ về một doanh nghiệp bất động sản
-
Bảo đảm nhiệm vụ tài chính, ngân hàng không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính
-
Tăng cường sức mạnh nội khối, doanh nghiệp tìm đường gỡ rào cản phi thuế quan -
“Việt Nam là hình mẫu trong khu vực ASEAN về cải cách phi thuế quan”
Mặc dù chưa biết chính xác mức thuế đối ứng, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ứng, hàng loạt nhóm cổ phiếu suy giảm, đặc biệt là các nhóm được dự báo chịu tác động tiêu cực như xuất khẩu thủy sản, dệt may, bất động sản công nghiệp, cảng biển…
Thực tế, sau nhịp giảm ngày 2 - 9/4, thị trường bước vào giai đoạn phục hồi từ ngày 9/4 đến ngày 22/4, khi mà chỉ số VN-Index bật tăng 9,4%, từ 1.094,3 điểm, lên 1.197,13 điểm. Tuy nhiên, nhiều nhóm cổ phiếu lại không phục hồi, có xu hướng tiếp tục giảm sâu hơn vùng đáy ngày 9/4 như các cổ phiếu trong nhóm bất động sản công nghiệp, thủy sản, dệt may, cao su…
Chẳng hạn, cổ phiếu của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC) giảm 7,3%, về 43.750 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR) giảm 13,5%, về 40.850 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) giảm 13%, về 56.100 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã SZC) giảm 10,7%, về 28.000 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã MSH) giảm 10,7%, về 39.250 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã GVR) giảm 6,9%, về 22.300 đồng/cổ phiếu…
Như vậy, dù thị trường phục hồi, nhưng có dấu hiệu phân hóa, nhiều cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm, gây thêm áp lực cho nhà đầu tư sử dụng vay nợ (ký quỹ công ty chứng khoán) để kiên trì nắm giữ cổ phiếu với hy vọng cổ phiếu giảm sâu sẽ phục hồi, các phản ứng thái quá trên thị trường chỉ là ngắn hạn, nhưng thực tế một số nhóm cổ phiếu tiếp tục bị bán.
Trước diễn biến bất ngờ có thể thay đổi triển vọng kinh tế, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết có cái nhìn thận trọng. Ông Phạm Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans, mã PVT) nhận định, làn sóng chủ nghĩa bảo hộ gia tăng đang đặt toàn cầu hóa vào thế bị đe dọa. Khi toàn cầu hóa suy yếu, các hoạt động thương mại quốc tế lập tức bị ảnh hưởng, logistics là lĩnh vực chịu tác động đầu tiên, nhanh và trực tiếp nhất.
“Do Mỹ quyết định tạm rời lại 90 ngày trước khi áp thuế đối ứng, nên ở thời điểm hiện tại, mức độ tác động tới hoạt động vận tải chưa lớn. Công ty đã chủ động rà soát toàn bộ danh mục khách hàng, các hợp đồng hiện hữu, kể cả hợp đồng dài hạn, vì trong bối cảnh thị trường biến động, có thể phát sinh các điều khoản chấm dứt sớm. Việc rà soát, đánh giá rủi ro đang được cập nhật liên tục. Hiện nay, mặt bằng giá cước có giảm nhẹ nhưng chưa tới mức báo động. Theo đánh giá, thuế quan là yếu tố mang tính ngắn hạn. Sau giai đoạn “rung lắc”, thị trường sẽ dần ổn định trở lại”, ông Việt Anh nhấn mạnh.
Tương tự, Công ty cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành (mã GDT) dù cho rằng, doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cũng được dự báo là nhóm chịu tác động tiêu cực từ thuế quan, song lãnh đạo Công ty vẫn kiên định với kế hoạch kinh doanh đề ra là lãi tăng 8% trong năm 2025, lên 65 tỷ đồng.
Bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch HĐQT Gỗ Đức Thành khẳng định: “Gỗ Đức Thành vẫn tự tin với kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025, do kế hoạch được đặt ra từ đầu năm không lệ thuộc vào khách hàng nào, không lệ thuộc vào thị trường nào và thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng không lớn”.
Đối với ngành dệt may, ông Song Jae Ho, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM) cho biết, thị trường Mỹ chiếm 30% doanh thu xuất khẩu của Thành Công. So với các doanh nghiệp khác, Công ty có tỷ trọng thấp hơn nên ít chịu tác động hơn. Để giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, Công ty hướng đến phát triển thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.
“Việt Nam không phải là đối tượng mà Mỹ tập trung áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại, vì vậy không nên quá lo ngại”, ông Song Jae Ho hy vọng về cơ hội vẫn còn đối với ngành dệt may.
Đối với ngành cá tra, Vĩnh Hoàn là đơn vị dẫn đầu ngành, có thị phần xuất khẩu vào Mỹ lớn nhất, chiếm khoảng 43,8% tổng doanh thu xuất khẩu. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm, Tổng giám đốc Vĩnh Hoàn chia sẻ, Vĩnh Hoàn vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng địa phương, thể hiện tinh thần kiên cường và quyết tâm đã luôn dẫn dắt chúng tôi vượt qua các thử thách trong quá khứ.
Bên cạnh việc thận trọng, Vĩnh Hoàn cũng đồng thời hạ dự báo kế hoạch kinh doanh. Trong đó, năm 2025, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Theo đó, kịch bản cơ bản dự kiến lãi 1.000 tỷ đồng, giảm 18,4% so với cùng kỳ và giảm 500 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu lãi 1.500 tỷ đồng. Ở kịch bản cao, dự kiến lãi 1.300 tỷ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ và giảm 200 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm.
Như vậy, đối với nhóm ảnh hưởng trực tiếp từ thuế quan, các doanh nghiệp đang cho thấy sự thận trọng, tiếp tục quan sát và một số đơn vị đang tìm cách dịch chuyển thị trường tiêu thụ, tránh phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

-
Dòng tiền hơn 10.000 tỷ đồng đổ về một doanh nghiệp bất động sản -
Bảo đảm nhiệm vụ tài chính, ngân hàng không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính -
Tăng cường sức mạnh nội khối, doanh nghiệp tìm đường gỡ rào cản phi thuế quan -
“Việt Nam là hình mẫu trong khu vực ASEAN về cải cách phi thuế quan” -
Chính sách tài khóa năm 2025: Tiếp tục tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế -
Thị trường chứng khoán biến động: Giữ tiền, bắt đáy hay chờ thời? -
ĐHCĐ F88: Mục tiêu lợi nhuận tăng 50%, lên sàn UPCoM quý III/2025
-
Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn chính thức đổi tên thành Hội doanh nhân Sài Gòn
-
Từ quầy hàng nhỏ đến doanh nghiệp bài bản: VPBank tiếp sức đúng lúc, đồng hành dài lâu
-
Giải pháp phát triển bền vững toàn diện cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới
-
LOTTE MART Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp xanh
-
Tôn Nam Kim - Khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững và sáng tạo
-
Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Từ bên lề đến trung tâm chính sách