-
Keppel ra mắt IKONIC, “may đo” trải nghiệm mua sắm dành riêng cho từng cá nhân -
Làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với Công ty TNHH PNE Hòn Trâu Một -
Giá xi măng đồng loạt tăng, có thương hiệu tăng 100.000 đồng/tấn -
Công ty đóng tàu Nam Triệu ký hợp đồng đóng mới tàu hàng 65.000 DWT cho Hòa Phát -
Gỡ rào cản vốn, quỹ đất, thị trường..., đưa xuất khẩu thủy sản cán đích -
TKV tăng tốc sản xuất, chuẩn bị cuộc tái cơ cấu lớn
| TIN LIÊN QUAN | |
| Yêu cầu các bộ chủ động đề xuất bỏ giấy phép con | |
| Đừng để “nở rộ” ngành nghề kinh doanh có điều kiện | |
| Rất khó bộ, ngành nào tự chặt chân mình | |
| Điều kiện kinh doanh và tăng trưởng kinh tế | |
So với khoảng hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, chưa kể số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, con số này gần như bằng không. Chưa có hiệp hội doanh nghiệp nào lên tiếng, ngoại trừ VCCI.
![]() |
| Vận tải là một trong những lĩnh vực có nhều điều kiện kinh doanh. Ảnh: ST |
Trong khi đó, theo phân tích của ông Nguyễn Đình Cung, các quy định về điều kiện kinh doanh không chỉ tác động trực tiếp tới thương quyền của doanh nghiệp, nhà đầu tư.
“Điều kiện kinh doanh và quy trình thực hiện sẽ tác động trực tiếp tới chi phí tuân thủ, cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham gia vào quá trình rà soát điều kiện kinh doanh”, ông Cung nói trong Hội thảo Điều kiện kinh doanh – kinh nghiệm quốc tế và thách thức với Việt Nam tổ chức sáng ngày 6/4/2015.
“Tôi rất bức xúc về thực trạng điều kiện kinh doanh ngày càng làm khó doanh nghiệp nhưng không hiểu vì sao doanh nghiệp, kể cả hiệp hội doanh nghiệp lại thờ ơ đến vậy?”, ông Cung tâm tư.
Tuy nhiên, đại diện cho VCCI có mặt tại Hội nghị, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế cho rằng, có nhiều lý do để giải thích sự thờ ơ này.
“Nhưng có lý do rất quan trọng là doanh nghiệp cảm thấy nản vì đã từng nói nhiều, góp ý nhiều những chuyển biến ít”, ông Tuấn nói và nhắc lại cuộc làm việc với 100 doanh nghiệp ngành in về các điều kiện kinh doanh của ngành in sau khi số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in có hiệu lực vào cuối năm ngoái.
“Các doanh nghiệp rất bức xúc vì Nghị định này đưa ra hai yêu cầu rất khó giải thích lý do. Một là mở rộng hoạt động in phải được cấp phép và hai la hoạt động nhập khẩu thiết bị in phải có giấy phép. Đây cũng là những giấy phép đã được bãi bỏ từ năm 2000, theo chỉ đạo của Chính phủ về rà soát giấy phép con. Các doanh nghiệp ngành in đã nói, nhờ bãi bỏ giấy phép mà họ có được cơ hội để hội nhập, là một trong số ít ngành tham dự vào chuỗi sản xuất của Canon, Samsung,… Không hiểu tại sao các giấy phép này lại được đặt lại”, ông Đậu Anh Tuấn đặt câu hỏi.
Cũng câu hỏi này, hàng loạt lĩnh vực được nhắc tới như xuất khẩu gạo sao lại cần điều kiện về kho, về lượng gạo tồn kho; hay kinh doanh vận tải ở thành phố sao phải cần 20 xe mà ở nông thôn chỉ cần 5 xe...
Cũng phải nói thêm, khi hết thời hạn góp ý, vào ngày 31/3 vừa qua, cũng chỉ vẻn vẹn 3 bộ gửi ý kiến phản hồi cho dự thảo Nghị định này, bao gồm Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Quốc Phòng và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, các ý kiến đều là giữ nguyên như hiện tại.
“Với tình hình này, sự thờ ơ của doanh nghiệp là dễ hiểu”, ông Cung thừa nhận.
Ngoài ra, phải thẳng thắn, cách thức lấy ý kiến dự thảo thông qua việc công bố trên mạng rất khó thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp. “Các doanh nghiệp hiện giờ đang mải lo làm ăn, tồn tại chứ ít doanh nghiệp có đội ngũ để góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật”, ông Đậu Anh Tuấn nói.
Trong khi đó sự thờ ơ của các hiệp hội ngành nghề lại được lý giải ở khía cạnh rất đáng phân tích, đó là khó có ý kiến mang tính cải cách vì “ăn cây nào, rào cây ấy”, hơn thế lại phải bảo vệ quyền lợi cho các hội viên hiện tại.
“Với tư duy này, barie càng vững, càng nhiều điều kiện kinh doanh thì các doanh nghiệp hiện hữu càng có lợi”, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký doanh nghiệp chia sẻ quan điểm.
Đang có những ý kiến đề nghị thành lập mô hình tổ công tác để thúc đẩy tiến trình thực thi đúng và đủ của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
Từ giờ tới 1/7/2015, thời điểm hiệu lực của Luật Đầu tư, các bản dự thảo Nghị định sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Nếu doanh nghiệp tiếp tục thờ ơ, khoảng cách giữa văn bản và thực thi mà doanh nghiệp vẫn luôn kêu là rào cản lớn trong môi trường kinh doanh rất khó khỏa lấp.
Khánh An
-
Keppel ra mắt IKONIC, “may đo” trải nghiệm mua sắm dành riêng cho từng cá nhân -
Làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với Công ty TNHH PNE Hòn Trâu Một -
Giá xi măng đồng loạt tăng, có thương hiệu tăng 100.000 đồng/tấn -
Công ty đóng tàu Nam Triệu ký hợp đồng đóng mới tàu hàng 65.000 DWT cho Hòa Phát
-
Gỡ rào cản vốn, quỹ đất, thị trường..., đưa xuất khẩu thủy sản cán đích -
TKV tăng tốc sản xuất, chuẩn bị cuộc tái cơ cấu lớn -
Đề xuất đưa Quỹ bình ổn giá xăng dầu về một đầu mối -
Highlands Coffee tiến gần IPO: Thương vụ 2.300 tỷ đồng là bước dạo đầu? -
Ngành dệt may đạt doanh thu xuất khẩu 32 tỷ USD -
Bước chuyển mới trong hợp tác thương mại Việt - Mỹ -
Vietnam Airlines mở rộng năng lực huấn luyện cho chiến lược đội bay mới
-
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

