-
Công chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận thêm một tháng lương -
Từ 1/7, tiền thưởng Huy hiệu Đảng tăng theo lương cơ sở mới -
Đủ điều kiện nghỉ hưu có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? -
Giữ người lao động bằng cơ hội phát triển, không chỉ bằng tiền lương -
Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh Cà Mau năng động, điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư -
Thả rông chó mèo ở nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng
Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), tính đến ngày 22/5, toàn Thành phố đã thu hoạch được 921,6 ha lúa xuân, tương đương 1,2% tổng diện tích gieo trồng. Diện tích này chủ yếu là các ruộng gieo cấy sớm trước ngày 4/2, hiện đang ở giai đoạn chín sáp (chín hoàn toàn), thuận lợi cho việc thu hoạch tập trung.
Hiện nay, tổng diện tích lúa trỗ trên toàn Thành phố đạt 77.875ha, chiếm 97,7% kế hoạch gieo cấy. Với điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, các địa phương đang tranh thủ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để tránh ảnh hưởng do mưa dông trái mùa có thể xảy ra cuối tháng 5 và đầu tháng 6.
Song song với đó, diện tích rau màu vụ xuân cũng ghi nhận kết quả khả quan, với 22.085,2 ha gieo trồng, đạt 101,9% kế hoạch. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, dịch hại diễn biến phức tạp.
![]() |
| Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội khuyến cáo các địa phương triển khai biện pháp đồng bộ để bảo vệ mùa màng. |
Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, thời điểm này vẫn xuất hiện nhiều loại sâu bệnh gây hại trên cây lúa và rau màu. Cụ thể, bệnh đạo ôn lá đang xuất hiện tại nhiều địa bàn như Ứng Hoà, Thạch Thất, Thanh Oai... với tỷ lệ gây hại phổ biến 3 - 5% lá, có nơi lên tới hơn 20% lá, ở cấp độ 3 - 5. Bệnh đạo ôn cổ bông cũng ghi nhận tại Thạch Thất, Ba Vì, Ứng Hoà với tỷ lệ phổ biến 0,1 - 0,3% bông, có nơi trên 5%.
Loài chuột tiếp tục là mối đe dọa lớn với cây trồng khi gây hại 3 - 5% số dảnh, thậm chí cục bộ lên đến 15 - 20% tại các huyện như Sóc Sơn, Thạch Thất, Ứng Hòa. Dù mức độ gây hại đã giảm so với tuần trước, song các địa phương không được chủ quan.
Đối với cây ngô, sâu bệnh chủ yếu là bệnh khô vằn và chuột, với tỷ lệ gây hại nhẹ đến trung bình. Bệnh khô vằn đang có xu hướng tăng, tập trung tại Sóc Sơn và Ba Vì, trong khi chuột gây hại nhẹ tại Quốc Oai, Thạch Thất.
Trên cây rau, tình trạng gây hại cũng không kém phần phức tạp. Các loại sâu như bọ nhảy, sâu tơ, sâu khoang và sâu xanh bướm trắng xuất hiện phổ biến với mức độ từ nhẹ đến trung bình. Bệnh sương mai, thối nhũn tiếp tục là nỗi lo, tuy hiện ở mức gây hại nhẹ nhưng có thể phát sinh mạnh nếu gặp điều kiện thời tiết bất lợi.
Trước diễn biến sâu bệnh phức tạp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã khuyến cáo các địa phương triển khai các biện pháp đồng bộ để bảo vệ mùa màng. Với lúa xuân giai đoạn chín sáp, bà con nông dân cần rút cạn nước để lúa chín đều, thuận lợi cho thu hoạch nhanh, gọn, tránh rủi ro do thời tiết. Phương châm "xanh nhà hơn già đồng" tiếp tục được nhấn mạnh nhằm giảm tối đa tổn thất.
Về mặt kỹ thuật, các địa phương cần hướng dẫn nông dân chăm sóc rau màu đúng quy trình: bón thúc hợp lý, vun xới kịp thời, đảm bảo điều kiện sinh trưởng tối ưu cho cây trồng. Công tác phòng trừ sâu bệnh phải được thực hiện đúng kỹ thuật, kết hợp giữa biện pháp sinh học và hoá học, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái.
Công tác tuyên truyền, tập huấn về khung thời vụ, cơ cấu giống cho vụ mùa 2025 cũng được triển khai sớm để người dân chủ động chuẩn bị vật tư, giống cây trồng phù hợp. Đặc biệt, cần lưu ý sử dụng các giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo dự báo của ngành nông nghiệp, trong thời gian tới, nhiều đối tượng sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại mạnh trên diện rộng như: bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, bạc lá trên cây lúa; sâu đục thân, đốm lá trên cây ngô; và các loại sâu, rệp trên cây rau. Do đó, các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự báo chính xác mức độ gây hại của từng đối tượng để có biện pháp xử lý kịp thời.
Song song đó, chính quyền địa phương cần chủ động đánh giá năng suất cây trồng vụ xuân, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa cụ thể, chi tiết. Việc kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp cũng rất quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng tràn vào thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng nông sản.
Chuyên gia nông nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam khuyến nghị, Hà Nội cần sớm chuyển dịch mạnh mẽ hơn sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là trong công tác dự báo sâu bệnh và cơ giới hóa thu hoạch. Việc thu hoạch thủ công vừa tốn nhân công, lại dễ gặp rủi ro do thời tiết thất thường.
Chính vì vậy, các cấp, chính quyền địa phương cần hướng dẫn bà con áp dụng các biện pháp canh tác bền vững, tăng hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp.
-
Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh Cà Mau năng động, điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư -
Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6: Giọt máu tình người - Hiến máu đào, trao sự sống -
Thả rông chó mèo ở nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng -
“Steve Jobs Việt Nam” gây tranh luận: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? -
Thẻ đỏ cho lao động trẻ em: Công bằng cho trẻ em, việc làm tử tế cho người lớn -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026: Tư duy và năng lực thực chất lên ngôi -
Hải Phòng dự kiến giảm 44,2% số thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, tổ chức lại
-
Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc -
LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn -
Coteccons ước tính doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 - 2026 -
Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam? -
Mua thiết bị đo laser Bosch tại THB Việt Nam: Quyền lợi đặc biệt chỉ có từ đại lý cấp 1 -
FUTA Land tổ chức chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng

.jpg)