-
LDG đưa ông Nguyễn Khánh Hưng trở lại HĐQT, ước năm 2027 xoá hết lỗ luỹ kế -
ĐHĐCĐ IPA: Dự kiến chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu để xử lý nợ trái phiếu -
Chứng khoán phiên 26/6: VN-Index tăng điểm, ngược chiều các thị trường lớn châu Á -
Lợi nhuận năm 2025 vượt kế hoạch, PVcomBank tăng trưởng gắn với hiệu quả và an toàn -
Dự báo ROE năm 2026 có thể hơn 40%, F88 được Vietcap nâng giá mục tiêu lên 98.000 đồng/cp -
Từ giải thưởng công nghệ đến cam kết dài hạn tại thị trường Việt Nam của CUBHCM
Kinh Đô sẽ ngồi “ghế nóng” DongA Bank?
Với việc góp vốn 1.000 tỷ đồng của Tập đoàn Kinh Đô vào Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), chiếm tỷ lệ chi phối gần 20% vốn điều lệ của nhà băng này sau khi hoàn tất kế hoạch tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng trong năm nay, Kinh Đô trở thành cổ đông lớn nhất của DongA Bank.
Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DongA Bank cho hay, nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ có các thành viên mới, thế nhưng, trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 21/7, DongA Bank xin cổ đông hoãn thời gian bầu HĐQT nhiệm kỳ VIII (2015 - 2020) sang kỳ họp đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.
![]() |
Cũng tại đại hội đồng cổ đông thường niên này, người ngồi “ghế nóng” DongA Bank hơn 1 năm qua là ông Cao Sỹ Kiêm đã xin từ nhiệm, rút khỏi Chủ tịch HĐQT.
Hiện các cổ đông chính của DongA Bank gồm: PNJ (7,7%), ông Trần Phương Bình và gia đình: 9,6%, Thành ủy TP.HCM 6,9%, CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 là 10%. Như vậy, ghế chủ tịch HĐQT DongA Bank trong kỳ đại hội đồng cổ đông bất thường tới đây sẽ có sự thay đổi và không loại trừ người ngồi ghế Chủ tịch HĐQT sẽ là cổ đông chi phối.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của DongA Bank, không ít cổ đông tỏ ra bức xúc về việc 2 năm qua, Dong A Bank không chi trả cổ tức. Trong khi, bộ máy HĐQT, Ban điều hành của DongA Bank là những người dày dặn kinh nghiệm, lớn tuổi. Vì thế, theo các cổ đông, DongA Bank cần cải tổ bộ máy HĐQT, Ban Điều hành để có thêm nhân tố mới, nguồn nhân lực trẻ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Tại đại hội ngày 21/7, HĐQT DongA Bank đã đưa ra tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Tập đoàn Kinh Đô sẽ tham gia rót vốn vào ngân hàng. Theo ông Bình, việc tăng vốn sẽ không dừng lại ở con số 1.000 tỷ đồng, mà theo lộ trình tăng lên 10.000 tỷ đồng. Trong đợt đầu, Kinh Đô sẽ góp 1.000 tỷ đồng để nâng vốn ngân hàng từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Giai đoạn II sẽ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để nâng lên 8.000 tỷ đồng và giai đoạn III nâng lên 10.000 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT Eximbank sẽ thuộc về ai?
Trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 21/7, Eximbank cũng chưa bàn đến chuyện nhân sự cấp cao và việc bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới được dời lại trong kỳ đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra tới đây sau khi có kết luận thanh tra của NHNN về Eximbank.
Tuy vậy, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank cho biết, ông sẽ rút khỏi danh sách HĐQT và ghế nóng chủ tịch trong kỳ đại hội bất thường tới đây. Năm nay, HĐQT, Ban Kiểm soát Eximbank cũng chấm dứt nhiệm kỳ cũ để bầu nhiệm kỳ mới và đáng ra phải tiến hành trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên vừa rồi, song do chưa được NHNN chuẩn y nhân sự cấp cao, nên phải đợi đến đại hội đồng cổ đông bất thường tới.
Khả năng nhân sự cấp cao của Eximbank sẽ biến động mạnh trong kỳ đại hội bất thường sắp tới khi cuộc hôn nhân giữa Eximbank và Nam A Bank bắt đầu lộ diện thêm nhân tố mới khi Vietcombank đã dồn toàn bộ phần vốn (8,2%) đang nắm giữ của Eximbank cho Nam A Bank và ủy quyền cho người đại diện là ông Trần Ngô Phúc Vũ, nguyên Tổng giám đốc Nam A Bank.
Ông Vũ cũng là một trong 2 ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ mới (2015 - 2020), với tỷ lệ cổ phần nắm giữ trên 10% cùng với ông Trần Ngọc Tâm, nguyên Phó tổng giám đốc Nam A Bank, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Eximbank cũng hơn 10%. Như vậy, đến thời điểm này, tỷ lệ chi phối cổ phần mà 2 nguyên lãnh đạo Nam A Bank nắm giữ tại Eximbank được công bố đã lên đến hơn 20%.
Chủ trương của NHNN trong năm nay là đẩy mạnh xử lý nợ xấu về mục tiêu dưới 3% vào cuối năm và đẩy mạnh tái cấu trúc ngành. Trong đó, M&A được xem là một giải pháp để thúc đẩy quá trình này và từng bước xóa sở hữu chéo, lành mạnh hệ thống. Vì vậy, nhân sự cấp cao sau các thương vụ M&A sắp tới đây cũng sẽ biến động mạnh.
-
LDG đưa ông Nguyễn Khánh Hưng trở lại HĐQT, ước năm 2027 xoá hết lỗ luỹ kế -
ĐHĐCĐ IPA: Dự kiến chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu để xử lý nợ trái phiếu -
Chứng khoán phiên 26/6: VN-Index tăng điểm, ngược chiều các thị trường lớn châu Á -
Lợi nhuận năm 2025 vượt kế hoạch, PVcomBank tăng trưởng gắn với hiệu quả và an toàn
-
Dự báo ROE năm 2026 có thể hơn 40%, F88 được Vietcap nâng giá mục tiêu lên 98.000 đồng/cp -
Từ giải thưởng công nghệ đến cam kết dài hạn tại thị trường Việt Nam của CUBHCM -
ĐHĐCĐ Hạ tầng Gelex: Kế hoạch huy động 3.330 tỷ đồng, dồn lực cho sân bay Gia Bình -
Nam A Bank hợp tác cùng ADB thúc đẩy tài trợ thương mại -
Doanh nghiệp liên quan OnusChain, HanaGold nói gì khi cổ phiếu tiếp tục bị hạn chế giao dịch? -
SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ tích hợp đầu tư - thanh toán dành cho nhà đầu tư số -
Chứng khoán phiên 25/6: Thiếu trụ chống đỡ, VN-Index quay lại điều chỉnh
-
1
TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công các công trình trọng điểm vào ngày 1/7 -
2
Phê duyệt Dự án hoàn chỉnh cao tốc cửa ngõ vùng trung du hơn 21.228 tỷ đồng -
3
Đầu tư 1.819 tỷ đồng xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh sân bay Đà Nẵng -
4
Diễn biến thương mại nửa đầu năm: Rút ngắn chặng đường chinh phục mốc 1.000 tỷ USD
-
551 dự án, 1.426 mô hình khoa học công nghệ nâng cao sinh kế cho người dân -
Airwallex huy động 320 triệu USD trong vòng gọi vốn Series H, định giá đạt 11 tỷ USD -
LOTTE MART “bắt tay” AgriS, đưa siêu thị chuẩn Hàn về Tây Ninh -
SeABank thông báo mời thầu
-
Lựa chọn sản phẩm chính hãng - Bước đầu tiên để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng -
Petrovietnam ký kết các hợp đồng quan trọng, tạo động lực mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

