Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Khoảng 1.000 dự án sẽ tham gia Startup Wheel 2017
Hồng Phúc - 10/05/2017 21:12
 
Đã qua 04 lần cuộc thi Startup Wheel được tổ chức tính từ 2013. Cuộc thi thường niên này là một trong các cuộc thi đầu tiên kết nối được tất cả các thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp. Chương trình năm nay là phiên bản kỷ niệm 05 năm với khoảng 1.000 dự án tham gia, kèm theo đó là một số chương trình, giải thưởng đặc biệt.
TIN LIÊN QUAN

Startup Wheel hay còn gọi là bánh xe khởi nghiệp, được khởi xứơng bởi Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) đồng tổ chức bởi Hội doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) dưới sự chỉ đạo của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hội sinh viên Việt Nam.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, giám đốc điều hành BSSC cho biết, đối tượng tham gia dự thi năm nay sẽ là những doanh nghiệp khởi nghiệp: các mô hình khởi nghiệp đã đăng ký kinh doanh và hoạt động dứơi 5 năm, sản phẩm dịch vụ đã có nguời tiêu thụ; Cá nhân/nhóm khởi nghiệp có thành viên duới 35 tuổi. Từ quy mô hơn 600  dự án đăng ký Startup Wheel 2016, chương trình năm nay dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 1.000 dự án đăng ký, trong đó có hơn 500 dự án đến từ khu vực TP.HCM. Thêm vào đó, các dự án lọt vào vòng bán kết sẽ được tham gia vào Sàn Giao dịch và Đầu tư Khởi nghiệp, đồng thời được tìm hiểu, giao lưu, kết nối và hợp tác với khoảng 10 dự án đến từ các nước như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia....

Một số diễn giả chia sẻ thông tin về Startup Wheel 2017 và các kinh nghiệm khi khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
Một số diễn giả chia sẻ thông tin về Startup Wheel 2017 và các kinh nghiệm khi khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Ban cố vấn và Hội đồng giám khảo năm nay không chỉ đến từ 04 khu vực trên cả nước như bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch PNJ; ông Trần Đức Huy, TGĐ CTCP Công nghiệp Vĩnh Tường; ông Trần Vũ Nguyên, PGĐ điều hành Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng...mà còn một số giám khảo nước ngoài như ông Dong Wook Kim, điều hành công ty đầu tư mạo hiểm Hebronstar Ventures, ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành Eurocham, cố vấn của HATCH...

Vốn mạo hiểm chính là mạch sống của hệ sinh thái khởi nghiệp và nhân tố khác đóng góp quan trọng trong sự bùng nổ của khởi nghiệp Việt Nam. Chương trình sẽ đẩy mạnh kết nối người khởi nghiệp với các nguồn đầu tư nứơc ngoài, các chương trình hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp trong khu vực.

Giải thưởng năm nay có một số điểm mới như tất cả các dự án trên tất cả các ngành, lĩnh vực khởi nghiệp đều có cơ hội nhận được đầu tư trực tiếp từ Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo của TP.HCM. Giá trị tiền mặt cao hơn như hai giải nhất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp 200 triệu đồng- hiện kim 100 triệu đồng. Dành cho cá nhấn/nhóm khởi nghiệp 150 triệu đồng - hiện kim 100 triệu đồng...

Họp báo về Cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 16/05 tới tại TP.HCM và Cuộc thi kéo dài từ tháng 2 đến tháng 08/2017 với 20 sự kiện quy mô khác nhau được tổ chức trên cả nước chia thành 04 khu vực. Các thí sinh sẽ trình bày dự án của mình trong 02 phút. Sau vòng sơ tuyển trên, Ban tổ chức chọn top 100 dự án vào vòng Bán kết và tiếp tục trải qua một số chặng thử thách để chọn 10 dự án vào vòng Chung kết. Tại vòng thi quyết định này, thí sinh dự thi phải theo hình thức pitching, thuyết trình trong 05 phút, sau đó Ban giám khảo sẽ  đặt câu hỏi để thí sinh phản biện trong 15 phút...

Ngoài website bssc.vn và startupwheel.vn, thông tin về chương trình cũng sẽ được cập nhật qua ứng dụng Startupwheel trên hệ điều hành iOS và Android để cập nhật thông tin và bình chọn cho Giải thưởng dự án được yêu thích nhất dựa trên danh sách cập nhật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư