-
Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất đầu tư quy mô lớn tại Huế -
Làm rõ các quy định về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai -
Khai thác tối đa mọi dư địa để tăng trưởng 2 con số -
Thống nhất sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở -
TP.HCM tăng 17 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu, bước nhảy đến từ đâu? -
Năm APEC 2027 phải được tổ chức “chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, hiệu quả”
| Đại biểu Quốc hội Hà Minh Huệ |
Xã hội đã quen với khái niệm tổng biên tập là người đứng đầu cơ quan báo chí. Vì sao Dự thảo Luật Báo chí lại quy định, tổng biên tập có thể không phải là người đứng đầu cơ quan báo chí?
Theo Luật Báo chí hiện hành, người đứng đầu cơ quan báo chí là tổng biên tập (riêng đối với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, người đứng đầu là tổng giám đốc). Người đứng đầu lãnh đạo và quản lý cơ quan báo chí về mọi mặt, bảo đảm thực hiện tôn chỉ, mục đích và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan chủ quản và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí.
Trước sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, nhiều cơ quan báo chí cùng lúc phát hành nhiều ấn phẩm, nhiều loại hình báo chí, cả báo in, báo mạng, báo nói và truyền hình, nên tổng biên tập khó có thể quản lý, bao quát được toàn bộ nội dung của các ấn phẩm chí, bởi vậy, Dự thảo Luật Báo chí đã tách ra theo hướng, người đứng đầu cơ quan báo chí là tổng giám đốc, giám đốc, còn tổng biên tập không phải là người đứng đầu, mà chỉ chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc, giám đốc cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản và trước pháp luật về nội dung thông tin đăng tải, phát sóng trên các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình, báo điện tử do mình phụ trách.
Do không phải là người đứng đầu nên tiêu chuẩn bổ nhiệm tổng/phó tổng biên tập chắc cũng không quá khắt khe?
Thay vì lãnh đạo cơ quan chủ quản bổ nhiệm, miễn nhiệm tổng/phó tổng biên tập sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông như hiện nay, thì chức danh tổng/phó tổng biên tập sẽ giao cho người đứng đầu cơ quan báo chí bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhưng vẫn phải có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Báo chí được xác định là cơ quan tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng, thực hiện và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội... Vì thế, tiêu chuẩn của chức danh tổng biên tập không kém chức danh người đứng đầu cơ quan báo chí, như phải có trình độ đại học trở lên, có nghiệp vụ báo chí, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, có thẻ nhà báo (trừ trường hợp cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo), đã từng giữ chức vụ trưởng/phó phòng, ban hoạt động nghiệp vụ báo chí...
Ông có băn khoăn khi mà xã hội “lạm phát” tổng/phó tổng biên tập không?
Để có được bản dự thảo lần thứ 18 trình ra Quốc hội, Dự thảo Luật Báo chí đã trải qua rất nhiều cuộc hội thảo, lấy ý kiến với thời gian khá dài, có lẽ là một trong những luật có thời gian chuẩn bị lâu nhất. Một nội dung mà các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí, chuyên gia về báo chí tập trung thảo luận nhiều nhất, đó là việc tách chức danh người đứng đầu và tổng biên tập.
Theo tôi, điều này là cần thiết để quản lý, vì một ông tổng biên tập hiện nay của một cơ quan báo chí có hàng chục ấn phẩm thì không thể đọc duyệt hết bài vở, khi xảy ra sai sót mà quy trách nhiệm cho họ thì không phải. Bởi thế, trong một cơ quan báo chí lớn, với nhiều ấn phẩm thì cần có nhiều tổng biên tập, mỗi tổng biên tập phụ trách một ấn phẩm, để hễ có sai sót là có thể quy trách nhiệm được ngay, tránh việc quanh co, đổ lỗi.
Nhưng mọi việc sẽ trở nên phức tạp khi mà một cơ quan báo chí có thể ra nhiều ấn phẩm, ít nhất cũng “đẻ” ra website và gọi là báo điện tử. Bằng cách này, một cơ quan báo chí 20-30 người cũng sẽ có “một cơ số” tổng/phó tổng biên tập?
Chính vì vậy, theo tôi, cần quy định ngay trong luật là chỉ có cơ quan báo chí đa phương tiện hoặc có nhiều ấn phẩm báo in phát hành bao nhiêu ấn phẩm/tháng và báo điện tử thì mới phân chức năng người đứng đầu cơ quan báo chí thành giám đốc và tổng biên tập, các cơ quan báo chí khác thì giám đốc đồng thời là tổng biên tập.
Nếu quy định như vậy thì không lo “lạm phát” chức danh báo chí. Bởi như tôi đã nói, để duy trì một tờ báo, nhất là báo điện tử trong bối cảnh cạnh tranh về thông tin, quảng cáo, phát hành như hiện nay là vô cùng khó khăn, nên không ngại cơ quan báo chí nào đó lập ra một ấn phẩm phát hành 1-2 tháng/kỳ, mỗi kỳ vài ngàn bản chỉ cốt có nhiều chức danh báo chí để làm việc khác là chính, chứ không phải hoạt động báo chí.
-
TP.HCM tăng 17 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu, bước nhảy đến từ đâu? -
Năm APEC 2027 phải được tổ chức “chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, hiệu quả” -
Quảng Trị điều động cán bộ sở, ngành đến làm việc tại xã Diên Sanh hỗ trợ triển khai dự án trọng điểm -
Hưng Yên điều chỉnh hơn 1.535 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 -
Quảng Trị siết tiến độ các dự án điện, không để lãng phí nguồn lực -
Bỏ quy định “phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường”, giá đất sẽ thế nào? -
Huế giữ vững mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên
-
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026 -
Swire Coca-Cola Việt Nam trao kỹ năng an toàn cho học sinh Tây Ninh -
Làm rõ tiêu chí mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
