Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 02 năm 2025,
Không thể hạ chuẩn cho vay
Hồng Dung - 06/04/2013 08:28
 
Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank cho rằng, tín dụng tăng trưởng mà ngân hàng cho vay dưới chuẩn là tự giết mình, thậm chí giết cả nền kinh tế.  
TIN LIÊN QUAN

files/2013/04/06/khong-the-ha-chuan-cho-vay-1.jpg

Ông Nguyễn Phước Thanh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ra quyết định giảm trần lãi suất huy động xuống còn 7,5%/năm. Tuy nhiên, khá nhiều ý kiến cho rằng, vẫn còn có thế hạ tiếp lãi suất. Ông bình luận thế nào về ý kiến này?

Lãi suất huy động xuống tới mức này (7,5%/năm) là hợp lý, không thể giảm sâu được nữa, vì kỳ vọng lạm phát cũng ở mức đó. Tuy nhiên, lãi suất cho vay có thể giảm thêm, song cần có độ trễ thời gian, vì phải trung hòa lượng vốn chi phí cao trước đó. Bên cạnh đó, các ngân hàng đang tập trung xử lý vấn đề nợ xấu, nếu nợ xấu được xử lý cũng sẽ giúp các ngân hàng giảm được chi phí và lãi suất có điều kiện giảm hơn. Theo tôi, nếu lạm phát không có biến động lớn thì khoảng 2 - 3 tháng nữa, lãi suất cho vay vốn lưu động bình thường có thể giảm về mức 10 - 11%/năm. Nhưng với những đối tượng đặc thù, lãi suất có thể cao hơn.

Tuy nhiên, khó khăn của các DN hiện nay là khả năng tiếp cận tín dụng. Theo ông, các ngân hàng có nên “nới lỏng” tiêu chí cho vay để DN có thể vay vốn được nhiều hơn?

Ngân hàng cũng là DN, cũng cần khách hàng, song điều các ngân hàng cần nhất là an toàn. Do đó, ngân hàng phải rất cẩn trọng trong việc cấp tín dụng, có như vậy mới giảm được nguy cơ nợ xấu, giảm được chi phí dự phòng rủi ro. Nếu cho vay nhiều nhưng nợ xấu tăng lên, thì ngân hàng cũng không được gì, mà nền kinh tế thêm gánh nặng. Bởi vậy, việc các ngân hàng kiểm soát chặt vấn đề cho vay là hành động đúng để có thể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Mặc dù khối lượng tín dụng đưa ra có thể không bằng như trước, nhưng nợ xấu không có thì hiệu quả sẽ tăng lên. Diễn biến từ đầu năm đến nay cho thấy, các ngân hàng đều chưa tính tới việc nới lỏng hệ quy chuẩn cho vay. Hơn nữa, theo Thông tư 02/2013/TT-NHHN của NHNN, các ngân hàng càng không dám nới lỏng chuẩn tín dụng.

Ngân hàng có thể giúp DN tháo gỡ khó khăn, nhưng những điều kiện bắt buộc trong tín dụng thì không thể bỏ được. Những khó khăn của DN thời gian qua không thể đổ lỗi hết cho các ngân hàng, mà một phần do thị trường, do chính sách và cũng do chính DN.

Hiện một bất cập của nền kinh tế là vốn tự có của DN quá ít nên phải vay và phụ thuộc vào ngân hàng, trong khi trên thế giới, ngân hàng chỉ có vai trò hỗ trợ. Bởi vậy, thời gian vừa qua, sự thay đổi của ngân hàng ảnh hưởng rất lớn tới DN. Vấn đề này cần phải được nhìn nhận lại, từ các cơ quan quản lý cho tới cộng đồng DN, kể cả các DNNN. Nếu ngân hàng cho vay dưới chuẩn là tự giết mình, thậm chí là giết cả nền kinh tế. DN phải ra DN, ngân hàng phải ra ngân hàng, phải như thế mới tồn tại được.

Điều này sẽ làm cho tăng trưởng tín dụng toàn ngành khó đạt được mục tiêu đặt ra. Đối với Vietcombank, Ngân hàng sẽ làm gì để đạt được kế hoạch năm 2013?

Vốn đưa đến đúng địa chỉ sẽ phát huy được tác dụng tốt, kinh tế phát triển được thì tín dụng có thể đạt mức tăng trưởng 10 - 12%. NHNN đặt mức tăng trưởng cho Vietcombank là 12% và tôi tin Ngân hàng sẽ đạt được con số này, mặc dù hiện nay còn nhiều khó khăn, nhưng không phải là bế tắc. Do vậy, hoạt động của cả ngân hàng và DN sẽ phải khác đi, đều phải tái cấu trúc và đây là giai đoạn sàng lọc. Các ngân hàng “mua - bán” với giá cả (lãi suất) không hợp lý sẽ tự động bị đào thải. Ngân hàng hoạt động không an toàn cũng không được người dân tin tưởng và gửi tiền. Đây là điều kiện cho những người làm ăn đúng, có thế mới phát triển và tồn tại được. Ngân hàng nhỏ nên sáp nhập để trở thành lớn hơn và đủ sức chịu đựng những biến đổi của thị trường. Bản thân DN cũng không muốn quan hệ với các ngân hàng nhỏ, bởi vì ngân hàng nhỏ khi có khó khăn không những không giúp được DN, mà đôi khi còn làm cho tình hình xấu thêm. Vietcombank là một ngân hàng lớn với giá cả tương đối hợp lý và đội ngũ cán bộ - nhân viên được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn đồng hành, sát cánh cùng DN để tháo gỡ khó khăn. Từ đó, tôi tin chúng tôi sẽ đạt được kế hoạch đặt ra.

Quyết định hạ lãi suất cho vay của NHNN được Vietcombank triển khai như thế nào, thưa ông?

Hiện tại, lãi suất cho vay thấp nhất của Vietcombank là 8%/năm. Sở dĩ như vậy vì chúng tôi còn có các hoạt động dịch vụ khác bù lại. Đây là điều mà các ngân hàng nhỏ khó có thể làm được, vì họ hầu như chỉ có hoạt động cho vay. Nhiều khách hàng cũng không muốn gửi tiền vào ngân hàng nhỏ, vì lo ngại rủi ro. Các ngân hàng lớn còn có thể tận dụng tiền gửi của khách hàng để thực hiện các hoạt động khác, nên dù nhìn mức lãi suất cho vay thấp có thể tưởng là ngân hàng sẽ lỗ, nhưng thực ra không hẳn như vậy. Các ngân hàng lớn có lợi thế đó, có khả năng tận dụng được uy tín của mình để tồn tại. Bởi vậy, các ngân hàng nhỏ phải tự cơ cấu, nếu không sẽ khó có thể duy trì hoạt động lâu dài.

Vietcombank có ảnh hưởng gì từ quyết định hạ lãi suất của NHNN?

Đã đưa ra việc giảm lãi suất tức là chúng tôi đã tính toán đến tất cả các yếu tố, trong đó có việc giảm lợi nhuận, nhưng chúng tôi sẽ cân đối, bù đắp bằng những hoạt động khác, ví dụ mở rộng dịch vụ, giảm chi phí... Bên cạnh đó, chúng tôi kỳ vọng giảm lãi suất cho vay thì tín dụng sẽ đưa ra được nhiều hơn, giúp nền kinh tế nói chung, cộng đồng DN nói riêng khởi sắc hơn, dẫn đến các hoạt động dịch vụ của Ngân hàng phát triển tốt hơn, từ đó bù đắp ngược lại cho hoạt động tín dụng. Đơn cử, mảng kinh doanh ngoại hối, mảng thanh toán xuất nhập khẩu hàng năm cũng tạo thu nhập khoảng 2.000 tỷ đồng cho Ngân hàng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư