-
Cảnh báo đỏ lừa đảo trực tuyến dịp Tết Bính Ngọ -
Công an cảnh báo bẫy lừa đảo khi đặt vé máy bay dịp Tết -
Lập 70 công ty mua hóa đơn để hợp thức hóa hồ sơ cho các doanh nghiệp thép -
Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị truy tố trong vụ gây thất thoát hơn 251 tỷ đồng -
"Nút thắt" tại Dự án tái chế vải polyester 1 tỷ USD -
Thi hành án dân sự TP.HCM chi trả đợt 8 cho 42.525 trái chủ Vạn Thịnh Phát
Sáng ngày 31/10, nghe tiếng chuông điện thoại cố định tại gia đình reo, chị T. H, ở đường Tây Hồ, quận Tây Hồ, Hà Nội, có số thuê bao cố định 04.3.718xxxx nhấc máy và nhận được thông báo “đây là tổng đài tự động của VNPT, hiện tại số thuê bao này đang nợ 8,01 triệu đồng tiền cước điện thoại. Yêu cầu chủ thuê bao đóng tiền trong vòng 2 tiếng đồng hồ nếu không sẽ bị cắt liên lạc. Nếu bạn nghe chưa rõ thì nhấn phím số 9 để nghe lại hoặc nhấn phím số 0 để gặp trực tiếp nhân viên hướng dẫn”.
![]() | ||
| Số điện thoại 0046582000 yêu cầu chị T.H ở Tây Hồ đóng hơn 8 triệu đồng tiền nợ cước thuê bao |
Thông tin này khiến chị H. rất bất ngờ bởi số điện thoại cố định hiện tại của gia đình đã cắt gọi di động, cắt tất cả các cuộc gọi đến những dịch vụ trả tiền tốn kém như bình chọn bài hát, đọc truyện cho trẻ em… sau vụ việc người giúp việc ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì nên gọi tứ tung khiến hóa đơn tiền điện thoại cố định có tháng lên tới trên 1 triệu đồng.
Đáng nói là giờ gia đình nhà chị không có người giúp việc, các thành viên gia đình hàng ngày đi làm và đi học cũng như đều có điện thoại di động để tiện liên lạc. Hàng tháng số tiền điện thoại cố định phải trả chỉ dao động trong khoảng trên dưới 50.000 đồng.
Mang thắc mắc này sang bày tỏ với ông bà hàng xóm 70 tuổi ở cạnh vốn được chị gửi tiền để đóng hộ các loại tiền điện, nước, điện thoại hàng tháng thì được biết, gia đình họ hôm qua cũng nhận được cuộc gọi tương tự, thông báo nợ tiền thuê bao cước điện thoại hơn 8 triệu đồng và dọa cắt liên lạc nếu không nộp tiền trong vòng 2 giờ kể từ lúc thông báo. Một số gia đình trong khu vực cũng đã cho biết họ cũng có nhận được 1 cuộc gọi tương tự thông báo nợ tiền như trên.
“Con tôi bảo đấy là lừa đảo, nếu mình gọi lại sẽ được hướng dẫn nộp tiền vào 1 tài khoản họ đưa ra và cuối cùng mất tiền”, bà hàng xóm nói.
Do điện thoại cố định của gia đình có gắn chức năng lưu số các cuộc gọi đến nên chị H. đã chụp lại màn hình và nhận diện số điện thoại gọi đến thông báo tin nợ tiền là 0046582000.
Hiện nay, dù thuê bao thông tin di động rất phát triển nhưng nhiều gia đình vẫn duy trì số điện thoại cố định tại nhà do người già hay nhớ nhớ, quên quên các đồ dùng và quản lý thời gian ở nhà của con trẻ nên việc nhận được các thông tin này cũng khiến các cụ già lo lắng.
Hồi cuối năm 2013, việc lừa đảo thông qua thông báo nợ tiền cước tới các số điện thoại cố định cũng đã rộ lên ở TP. HCM.
Khi đó, đại diện Viễn thông TP.HCM xác nhận đúng là có hiện tượng cá nhân mạo danh nhà mạng đi đòi nợ khách hàng. Diễn tiến chung của hiện tượng này là khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại cố định của VNPT tại TP.HCM nhận được các cuộc gọi nhắc nợ cước tự động từ các số như: 0013xxx, 00886xxx, 96111, các số di động (sim rác) hoặc giả mạo số 18001090 với nội dung: “Thuê bao của quý khách đang nợ cước với số tiền 8.xxx.000 đồng. Vui lòng thanh toán ngay trong vòng hai giờ. Nếu không, thuê bao của quý khách sẽ bị khóa. Để biết thêm chi tiết vui lòng bấm phím 9, để gặp tổng đài viên vui lòng bấm phím 0”. Nếu làm theo khách hàng sẽ bị mất tiền cước cuộc gọi đi từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng.
Khi người dùng nhấn phím 9 hoặc 0 để được hỗ trợ hoặc gặp nhân viên tổng đài như trong thông báo của cuộc gọi cũng chính là lúc kẻ lừa đảo làm “đảo chiều” cuộc gọi. Lúc này, người dùng biến thành người thực hiện cuộc gọi nhưng người dùng lại không hay biết. Tùy vào số gọi đến mà cước phí người dùng phải trả có thể lên đến hàng trăm nghìn đồng.
Chẳng hạn, nếu gọi đến đầu số 1900xxxxxx thì mức cước phí cao nhất có thể lên đến 15.000 đồng/phút. Đặc biệt nếu gọi đến đầu số +886xxx (là các số sử dụng dịch vụ điện thoại vệ tinh quốc tế) thì cước phí 90.000-150.000 đồng/phút. Sau đó các đối tượng này sẽ trục lợi từ việc hưởng cước phí do người dùng thực hiện cuộc gọi đi.
Tại Hà Nội, cách đây vài tháng cũng đã diễn ra tình trạng một số đối tượng gọi điện từ các số điện thoại thông qua mạng Internet đến số máy cố định của nhà riêng (hoặc cơ quan) thông báo việc bắt cóc thân nhân và phải chuyển tiền ngay cho chúng qua tài khoản ngân hàng, nếu không sẽ xâm hại tính mạng nạn nhân.
Cụ thể, đối tượng gọi điện từ các đầu số +313851668, +313850018, +36022... đến một người nào đó, cho nghe tiếng “kêu cứu” giả giọng thân nhân gia đình với nội dung bị bắt cóc. Khi người nhận được điện thoại tin là người thân bị bắt cóc thật thì bọn tội phạm yêu cầu chuyển tiền cho chúng.
Trước thực tế này, các gia đình có lắp điện thoại cố định tại nhà riêng cần trang bị và thông tin cho những người thân trong nhà để lưu ý, tránh bị lừa đảo, mất tiền khi nhận các cuộc gọi tương tự.
Hoàng Nam
-
"Nút thắt" tại Dự án tái chế vải polyester 1 tỷ USD -
Thi hành án dân sự TP.HCM chi trả đợt 8 cho 42.525 trái chủ Vạn Thịnh Phát -
Đồng Nai: Núp bóng quỹ đầu tư "săn" doanh nghiệp để cho vay nặng lãi tới 1.095%/năm -
Bộ Công thương phản hồi Đồng Nai về vụ tranh chấp, ngừng bán xăng trên tuyến cao tốc -
Thủ đoạn của nhóm vận chuyển “lậu” hơn nửa tấn vàng -
Doanh thu chục nghìn tỷ, Công ty Vàng Việt Nam chỉ kê khai 10% -
TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử với doanh thu hàng tỷ đồng
-
1
EVN muốn vào Top 500 thế giới; Viettel bắt tay Nvidia; Petrolimex đổi nhận diện thương hiệu -
2
Đánh giá tác động của hầm đường bộ 2.500 tỷ đồng; Duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị 17.785 tỷ đồng -
3
Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu tổng 1.400 ha; "sổ đỏ" đã được tích hợp trên VNeID -
4
Đo bước tiến tại siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
-
Công ty Tân Đệ: Hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho con người và hạ tầng sản xuất -
Panasonic công bố Nghiên cứu mới về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 ức chế 90% độc tố từ nấm mốc trong 5 phút
-
Địa kỹ thuật Đông Sơn: Khẳng định vị thế qua những công trình hạ tầng trọng điểm -
Nhu cầu tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính vẫn tiếp tục gia tăng -
First Real đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong quý I/2026 -
Bitexco Nam Long: Giữ vững sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững


