
-
Phát hiện, bắt giữ nhiều lô thuốc lá giả, thuốc lá lậu được khai là "bồn thép", "giấy ăn"
-
Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan xin lỗi người dân Vĩnh Phúc, nhận toàn bộ trách nhiệm
-
Hải quan khu vực I liên tục phát hiện ma túy qua đường chuyển phát nhanh
-
Mức án đề nghị của Viện Kiểm sát với 41 bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn
-
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị đề nghị phạt từ 14-15 năm tù -
Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể
Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định nằm trong tổ hợp 3 dự án thép xanh với tổng vốn đầu tư lên tới 98.900 tỷ đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực bãi bồi ven biển Cồn Xanh, là diện tích đất do Nhà nước quản lý, không phải đất giao ổn định lâu dài cho nhân dân.
Tổ hợp 3 dự án thép xanh gồm những dự án thành phần: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định và Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng.
![]() |
Lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích các dự án tại khu vực Cồn Xanh. Ảnh: Báo Nam Định |
Dự kiến, khi đi vào hoạt động tổ hợp 3 dự án thép xanh sẽ tạo việc làm cho khoảng 16.200 lao động trực tiếp, chủ yếu là lao động kỹ thuật và khoảng 2.000 lao động phổ thông, cùng nhiều việc làm gián tiếp từ phát triển mở rộng các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp phụ trợ.
Tổ hợp 3 dự án thép xanh cũng hứa hẹn sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ của huyện Nghĩa Hưng, đồng thời là tiền đề, động lực để thành lập Khu Kinh tế Ninh Cơ (có tổng diện tích gần 14.000 ha trên địa bàn 2 huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng).
Để triển khai dự án, liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện Nghĩa Hưng đã quyết định thu hồi 425 ha đất bãi bồi ven biển ở khu vực Cồn Xanh, là diện tích đất do Nhà nước quản lý, cho 400 hộ dân thuê để sản xuất nông nghiệp có thời hạn.
Từ năm 2022, tất cả hợp đồng thuê đất đã hết hiệu lực, nhưng còn một số hộ không di dời tài sản, tiếp tục kiến nghị, thắc mắc, chủ yếu liên quan đến quyền lợi kinh tế, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.
Để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng khu vực Cồn Xanh, tỉnh Nam Định đã nhiều lần tổ chức đối thoại trực tiếp, công khai với người dân nuôi trồng thủy sản. Việc giải quyết đơn thư kiến nghị của các hộ nuôi trồng thủy sản đã được các cấp chính quyền thực hiện văn bản trả lời theo quy định.
Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh giao các sở, ngành, UBND huyện Nghĩa Hưng, chủ đầu tư Tập đoàn Xuân Thiện đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu hỗ trợ chính đáng của người dân để sớm giải quyết theo thẩm quyền, tạo điều kiện hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng khi thu hồi đất sớm ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm.
Bằng các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, đến nay, công tác thu hồi đất khu vực Cồn Xanh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đa số người dân khu vực Cồn Xanh đã nắm bắt rõ chủ trương của cả hệ thống chính trị với việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực này.
![]() |
Chính quyền xã Nghĩa Hải (huyện Nghĩa Hưng) bố trí nhân lực, dụng cụ máy móc hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Dũng tháo dỡ chòi lán thuộc phạm vi dự án. Ảnh: Báo Nam Định |
Tại dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, 17/17 hộ dân (tương ứng 17 lô đầm) sử dụng 28,5 ha đã tự giác chấp hành quy định, thu dọn tài sản, con nuôi, bàn giao đất cho UBND xã quản lý. Các hộ dân đã thu hoạch, xuất bán thủy sản, chủ động tháo dỡ chòi lán, di chuyển vật dụng sản xuất, tài sản trên đất. Các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể bố trí nhân lực, thiết bị, máy móc tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân thực hiện thu dọn tài sản, con nuôi.
Theo Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, các hộ dân đã bàn giao đất cho UBND xã quản lý sẽ nhanh chóng được nhận hỗ trợ theo cam kết của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định, chủ đầu tư nhóm 3 dự án thép xanh, trong đó có Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định.
Huyện Nghĩa Hưng với quyết tâm chính trị nhất quán từ tỉnh đến huyện, xã, phải thực hiện thành công các dự án tại khu vực Cồn Xanh; đồng thời xác định quan điểm việc cưỡng chế thu hồi đất không phải là giải pháp ưu tiên để giải phóng mặt bằng song là biện pháp bắt buộc thực hiện nếu các biện pháp vận động thuyết phục không đạt kết quả.
Vì vậy, phương án cưỡng chế được chuẩn bị thật chặt chẽ, chu đáo nếu buộc phải thực hiện song công tác vận động, thuyết phục người dân vẫn là giải pháp hàng đầu. Trước mắt, huyện Nghĩa Hưng tập trung hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án.
Việc 17 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định đã thể hiện rõ quan điểm đó.

-
Phát hiện, bắt giữ nhiều lô thuốc lá giả, thuốc lá lậu được khai là "bồn thép", "giấy ăn"
-
Cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan xin lỗi người dân Vĩnh Phúc, nhận toàn bộ trách nhiệm
-
Hải quan khu vực I liên tục phát hiện ma túy qua đường chuyển phát nhanh
-
Mức án đề nghị của Viện Kiểm sát với 41 bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn
-
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị đề nghị phạt từ 14-15 năm tù -
Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể -
UBND Bình Phước nói gì về bức xúc của Tập đoàn Sơn Hải liên quan gói thầu đường cao tốc 880 tỷ đồng -
Hơn 1.600 tấn chất thải công nghiệp độc hại bị chôn lấp trái phép tại Hà Nội -
Sở An toàn thực phẩm TP.HCM gặp khó khi điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm -
Em gái cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được trả tự do tại tòa -
Hải quan Nội Bài bắt hành khách mang 2kg nghi là vàng giấu trong ống kính máy ảnh
-
Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn chính thức đổi tên thành Hội doanh nhân Sài Gòn
-
Từ quầy hàng nhỏ đến doanh nghiệp bài bản: VPBank tiếp sức đúng lúc, đồng hành dài lâu
-
Giải pháp phát triển bền vững toàn diện cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới
-
LOTTE MART Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp xanh
-
Tôn Nam Kim - Khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững và sáng tạo
-
Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Từ bên lề đến trung tâm chính sách