
-
Top 100 cảng lưu thông nhiều hàng hóa nhất thế giới: 3 cảng biển Việt Nam có tên trong danh sách
-
FAO: Giá lương thực thế giới tháng 8/2025 cao nhất trong hơn 2 năm qua
-
Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai được bầu làm Thủ tướng Thái Lan
-
Nhật Bản: Giá hơn 1.400 mặt hàng thực phẩm điều chỉnh tăng trong tháng 9/2025
-
Thương mại EU - Nga suy giảm nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002 -
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực
Phân tích của Citibank về tình hình của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay cho thấy, các thị trường châu Á ở vị thế tốt hơn so với Mỹ và đa phần các đồng nội tệ trong khu vực đang lấy lại sức mạnh so với USD.
Chỉ số theo dõi cổ phiếu nhóm tài chính tại châu Á, ngoại trừ Nhật Bản đã theo hướng leo dốc kể từ ngày 10/3 - thời điểm Silicon Valley Bank sụp đổ cho tới nay. Trong khi đó, chỉ số bao gồm các cổ phiếu ngân hàng tại Mỹ đã giảm gần 10% cùng giai đoạn.
“Chúng tôi cho rằng, châu Á đang “cách ly” tốt với khủng hoảng hệ thống ngân hàng tại Mỹ. Đáng chú ý, vị trí trung tâm của Mỹ bị ảnh hưởng cũng đồng nghĩa với việc đồng USD theo hướng giảm giá. Điều này rất tích cực đối với dòng chảy vốn hướng tới các thị trường châu Á”, Johanna Chua, giám đốc, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Citibank cho biết.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, một yếu tố khác khiến các thị trường châu Á trở nên hấp dẫn là tính chất mềm mỏng hơn trong chính sách quản lý tiền tế. Ngân hàng trung ương các quốc gia Australia, Hàn Quốc, Indonesia và Ấn Độ đều đã tạm dừng chu kỳ thắt chặt. Trong khi đó, Trung Quốc thực hiện nới lỏng tiền tệ nhằm vực dậy nền kinh tế sau chính sách chống Covid nghiêm ngặt kéo dài. Đây là yếu tố hấp dẫn bậc nhất đối với nhà đầu tư.
Diễn biến này của thị trường tài chính được thể hiện rõ ràng qua việc 5,5 tỷ USD đã đổ vào các quỹ đầu tư cổ phiếu tại khu vực thị trường mới nổi trong 4 tuần qua. Thị trường được rót vốn nhiều nhất là châu Á, theo số liệu TD Securities trích dẫn từ EPFR Global. Đáng chú ý, 70% lượng vốn mới rót vào châu Á tập trung tại thị trường Trung Quốc.
Cùng giai đoạn này, các thị trường chứng khoán phát triển bị rút ròng 8,6 tỷ USD, mà Mỹ là thị trường thiệt hại nặng nề nhất.
![]() |
Dòng tiền đầu tư rút khỏi thị trường chứng khoán Mỹ, rót vào các thị trường mới nổi mà dẫn đầu là Trung Quốc |
“Giới đầu tư vẫn xem thị trường mới nổi khu vực châu Á là điểm đến ưa thích, tiếp theo đó là châu Âu rồi mới tới Mỹ. Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhấn nút tạm dừng với nâng lãi suất, cũng là thời điểm dòng vốn chảy tới các thị trường mới nổi châu Á mạnh mẽ hơn nữa”, David Chao, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại Invesco Asset Management chia sẻ.
Việc Fed ngừng nâng lãi suất là cơn gió thuận chiều với cách thị trường châu Á, khi áp lực từ đồng USD mạnh giảm xuống, đồng thời cũng khiến USD bớt hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Chưa kể, trong bối cảnh nhiều rủi ro tài chính rình rập, tăng trưởng kinh tế thấp và nhu cầu giảm sút, châu Á vẫn là khu vực tăng trưởng tích cực.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo cho thấy, các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á, dẫn đầu bởi Trung Quốc, đang trên đà tăng trưởng nhanh hơn và lạm phát ở mức thấp trong năm 2023-2024. Trong khi đó, các nền kinh tế phát triển là mảng màu xám của bức tranh kinh tế toàn cầu.
![]() |
Dự báo của ADB về tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát tại các thị trường mới nổi trong thời gian tới |
Cuộc khủng hoảng hệ thống ngân hàng Mỹ hiện tại cũng khiến dòng vốn đầu tư từ châu Á vào thị trường Mỹ có lý do quay trở lại quê nhà. Prashant Newnaha, chiến lược gia vĩ mô tại TD Securities cho rằng, trong số các thị trường châu Á, Singapore sẽ được hưởng lợi lớn. Đây là quốc gia có khung pháp lý mạnh, quản lý ngân hàng chặt chẽ và đang xây dựng định vị là quốc gia dẫn đầu lĩnh vực công nghệ, tài sản số trong khu vực.
Dù vậy, châu Á không hoàn toàn miễn nhiễm với các biến động của thị trường tài chính toàn cầu nói chung và thị trường Mỹ nói riêng. Những số liệu kinh tế mới cho thấy nền kinh tế Trung Quốc không hồi phục nhanh như dự báo. Việc mối quan hệ giữa Trung Quốc - Mỹ căng thẳng hơn cũng khiến môi trường kinh doanh tại một số khu vực chịu ảnh hưởng tiêu cực.
“Triển vọng thị trường phụ thuộc vào mức độ ổn định tại châu Âu và Mỹ. Nếu có thêm các cơn lốc xoáy, thì châu Á cũng sẽ chao đảo”, Jonathan Kearns, nhà kinh tế trưởng tại Challenger Ltd, cựu quan chức Ngân hàng trung ương Australia cho biết.
-
Top 100 cảng lưu thông nhiều hàng hóa nhất thế giới: 3 cảng biển Việt Nam có tên trong danh sách
-
FAO: Giá lương thực thế giới tháng 8/2025 cao nhất trong hơn 2 năm qua
-
Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai được bầu làm Thủ tướng Thái Lan
-
Nhật Bản: Giá hơn 1.400 mặt hàng thực phẩm điều chỉnh tăng trong tháng 9/2025
-
Thị trường tài chính Mỹ ra sao khi tính độc lập của Fed bị xói mòn? -
Thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 -
Thương mại EU - Nga suy giảm nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002 -
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực -
Hãng chip "Nvidia" Trung Quốc có doanh thu bứt tốc 4.000%, vốn hóa tăng thêm 40 tỷ USD -
Hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ chịu thuế cao -
Iran dẫn đầu thế giới về mức tăng sản lượng dầu thô hằng năm
-
Panasonic Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025
-
Đà Nẵng "sôi sục" trước đợt tuyển dụng nửa cuối năm 2025
-
ASEAN SME Trade Mission: Bệ phóng vươn tầm quốc tế cho SME Việt Nam
-
Mỹ Tho Central Complex: Dấu ấn từ chất lượng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược
-
VETC tăng tốc hỗ trợ người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 1/10