Thứ Hai, Ngày 21 tháng 04 năm 2025,
Ông Chu Lập Cơ và Trương Huệ Vân được giảm án trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Việt Dũng - 21/04/2025 14:05
 
Dù không kháng cáo, nhưng ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) vẫn được Toà phúc thẩm xem xét giảm án do có vai trò hạn chế, sau phiên xử sơ thẩm đã tích cực khắc phục hậu quả.

Ngày 21/4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, xét xử các kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan và nhiều bị cáo khác.

Trong đó, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan được xác định có vai trò đồng phạm với vợ trong tội danh rửa tiền. Ở phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt ông Cơ mức án 2 năm tù. Mặc dù không nộp đơn kháng cáo, sau phiên xử sơ thẩm, ông đã chủ động vận động gia đình nộp thêm 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án, thể hiện thái độ ăn năn, hợp tác.

xxxx
Bị cáo Chu Lập Cơ (bên trái) tại phiên toà sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, ông Cơ sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu cá nhân, với số tiền 33 tỷ đồng do bà Lan cung cấp. Số tiền này được xác định có nguồn gốc bất hợp pháp từ việc phát hành trái phiếu. Trong quá trình điều tra, ông Cơ đã hoàn trả toàn bộ số tiền liên quan.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, trong vụ án này có nhiều bị cáo khác cũng phạm tội rửa tiền với vai trò đồng phạm của bà Lan, và với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với ông Cơ. Do đó, khi so sánh về mức hình phạt, bản án 2 năm tù dành cho ông là khá nghiêm khắc.

Bên cạnh đó, ông Cơ phạm tội với vai trò hạn chế, mang tính phụ thuộc và sau phiên xử sơ thẩm đã tích cực khắc phục hậu quả bằng tài sản cá nhân. Xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa phúc thẩm quyết định giảm hình phạt từ 2 năm xuống còn 1 năm tù. Khi cộng với hình phạt đã tuyên ở giai đoạn 1, ông Chu Lập Cơ sẽ phải chấp hành tổng cộng 8 năm tù giam.

Đối với bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, Tòa phúc thẩm cũng ghi nhận việc bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác. Do đó, Tòa chấp nhận đơn kháng cáo và quyết định giảm mức án từ 5 năm xuống còn 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ở giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Vân đã bị tuyên phạt 13 năm tù. Cộng với mức án được tuyên ở giai đoạn 2, bị cáo phải chấp hành tổng cộng 16 năm tù.

sss
Bị cáo Trương Huệ Vân được giảm án từ 5 năm xuống còn 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Trương Huệ Vân đã giúp bà Lan và các đồng phạm thực hiện các hành vi gian dối như ký hợp đồng, chứng từ khống nhằm chuyển tiền để Công ty An Đông mua trái phiếu sơ cấp, từ đó chiếm đoạt tổng cộng 13.000 tỷ đồng của 20.623 nhà đầu tư - những người bị xác định là bị hại trong vụ án.

Trước đó, tòa cũng ghi nhận bà Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, khả năng khắc phục hậu quả của vụ án là rất lớn nên chấp nhận kháng cáo, giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giữ nguyên mức án 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 12 năm về tội rửa tiền; tổng hợp, bị cáo phải chấp hành mức án chung của bản án này là 30 năm (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Tuy nhiên, tổng hợp với bản án tử hình của giai đoạn 1, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định, toàn bộ tiền chiếm đoạt từ hành vi phát hành trái phiếu, các bị cáo đều chuyển cho bà Lan sử dụng vào các mục đích cá nhân, nên bà Lan phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và gia đình, có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho việc thi hành án.

Nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan gửi lời xin lỗi các trái chủ
Bị cáo Trương Mỹ Lan gửi lời xin lỗi đến những người dân có liên quan đến việc mua trái phiếu doanh nghiệp. Bị cáo cam kết sẽ khắc phục hậu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư