Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 12 tháng 02 năm 2025,
Ông lớn Vietcombank ra tay cứu trợ Ngân hàng xây dựng
Thùy Liên - 01/08/2014 08:40
 
Hôm nay (1/8), tại TP.HCM, Ngân hàng Vietcombank ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Xây dựng (VNCB), nhằm hỗ trợ ngân hàng này về thanh khoản, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Chứng khoán Đại Việt miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT vừa bị bắt giam
NHNN cam kết hỗ trợ Ngân hàng Xây dựng đảm bảo thanh khoản
Bắt Nguyên chủ tịch, tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng

Sáng nay, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Xây dựng (VNCB) sau khi một số lãnh đạo của VNCB bị bắt để phục vụ điều tra.

  Ông lớn Vietcombank ra tay cứu trợ Ngân hàng xây dựng  
  Sau BIDV, Vietcombank cũng ra tay hỗ trợ ngân hàng yếu kém  

Mục đích hợp tác là để hỗ trợ ngân hàng này trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu, trong đó có việc xử lý các vấn đề liên quan đến xử lý nợ xấu, hỗ trợ thanh khoản, giúp nâng cao quản trị, điều hành, kiểm soát…

Như vậy, thêm một ngân hàng quốc doanh nữa ra tay cứu trợ ngân hàng yếu kém.

Trước đó, cuối năm 2011, thực hiện chỉ đạo của NHNN, Ngân hàng BIDV cũng đã tiến hành ký Thỏa thuận hợp tác Chiến lược, toàn diện với 3 ngân hàng hợp nhất là Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Theo thông báo của SBC (ngân hàng hợp nhất từ 3 ngân hàng trên), đến cuối năm 2012, ngân hàng này đã hoàn trả toàn bộ khoản vay hỗ trợ từ BIDV, bao gồm 2.464 tỷ đồng nợ gốc và 179 tỷ đồng nợ lãi.

Việc VCB ra tay hỗ trợ VNCB khiến người dân yên tâm hơn về hoạt động của ngân hàng này.

Trước đó, theo thông báo của NHNN, ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với: ông Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, ông Phan Thành Mai, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Thiên Thanh, ông Mai Hữu Khương, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính Tập đoàn Thiên Thanh. Những nhân vật này đều tham gia Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB). Trong đó, ông Phạm Công Danh là Chủ tịch Ngân hàng VNCB còn ông Phan Thành Mai là Tổng Giám đốc ngân hàng này.

Dù hai lãnh đạo cao nhất của VNCB bị bắt tạm giam, song thông báo của NHNN cho biết, từ năm 2012 cho đến nay, VNCB hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ Giám sát do Ngân hàng Nhà nước thành lập. Vì thế sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng này.

Hôm qua, trả lời phóng viên tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra ngày 31/7, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến khẳng định, việc một số cá nhân từng tham gia Ngân hàng Xây dựng bị bắt giam, NHNN đã và đang giám sát để bảo đảm rằng hoạt động của Ngân hàng không bị ảnh hưởng bất lợi bởi sự kiện này; những dấu hiệu vi phạm pháp luật, qua quá trình giám sát thanh tra thì NHNN đã có phát hiện và có biện pháp xử lý. Vừa qua cơ quan pháp luật đã vào cuộc, NHNN đã phối hợp với các địa phương thông tin để người gửi tiền yên tâm. Đồng thời, NHNN cũng dự phòng các biện pháp, trong đó có hỗ trợ thanh khoản với ngân hàng này.

“Trong 2 ngày qua, đã có người gửi tiền tại Ngân hàng Xây dựng đến rút tiền, tuy nhiên theo số liệu chúng tôi nắm được, chỉ sang ngày thứ hai, tức là ngày hôm nay, thì hầu như không còn”, Phó Thống đốc nói.

Lãnh đạo NHNN cũng nhấn mạnh, trong quá trình giám sát hệ thống ngân hàng cũng như cơ cấu các ngân hàng yếu kém, tất cả tiền gửi của người gửi tiền đều được bảo đảm. Chỉ có một số ít người thiếu tin tưởng, nôn nóng rút tiền trước thời hạn, từ đó không được hưởng lãi thì chịu thiệt thòi. Do đó, người gửi tiền nên tin tưởng vào các biện pháp của Chính phủ, của NHNN, không nên vội vàng rút tiền sớm, ảnh hưởng đến quyền lợi của chính người gửi tiền. Các biện pháp của NHNN sẽ bảo đảm hoạt động của ngân hàng luôn được duy trì an toàn, khắc phục tất cả những tồn tại, hạn chế và tiếp tục phát triển, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư