-
Gia Lai lập ban chỉ đạo ứng phó với biến động giá thị trường vật liệu xây dựng -
Xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ Sân bay Long Thành -
Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 50% -
GRDP quý I/2026 của Quảng Ninh ước đạt 9,81% -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Quý I/2026, hơn 141.781 tỷ đồng vốn đầu tư chảy vào kinh tế TP.HCM
![]() |
| Tesla từng tham vọng đẩy mạnh phát triển sản phẩm pin mặt trời áp mái khi hợp tác với Panasonic. Ảnh: AFP |
Động thái của Panasonic càng làm gia tăng lo ngại về Tesla trong lúc mảng kinh doanh pin mặt trời của hãng xe Mỹ đang trong tầm ngắm điều tra. Hoạt động sản xuất pin mặt trời của hãng ô tô Mỹ sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi hãng này mua lại công ty sản xuất pin mặt trời SolarCity tại thành phố Buffalo, bang New York với giá 2,6 tỷ USD vào năm 2016.
Trong văn bản xác nhận với chính quyền New York, Tesla khẳng định sự rút lui của Panasonic “không ảnh hưởng tới hoạt động của hãng xe này”. Tesla đã tuyển dụng 1.500 lao động cho nhà máy sản xuất pin mặt trời tại thành phố Buffalo, vượt qua mức cam kết sử dụng 1.460 lao động trước tháng 4 để tránh án phạt 41 triệu USD.
Việc Panasonic “ly hôn” khỏi hoạt động sản xuất pin mặt trời của Tesla diễn ra trong bối cảnh tập đoàn của Nhật Bản đang tìm cách tháo chạy khỏi các mảng kinh doanh không sinh lời và tập trung cho việc sản xuất linh kiện và các sản phẩm điện tử tiêu dùng để kéo lại lợi nhuận.
Sự rút lui của Panasonic cũng diễn ra trong lúc Tesla có kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung cấp pin mặt trời từ các đối tác khác, gồm công ty hóa chất LG Chem (Hàn Quốc) và công ty công nghệ Contemporary Amperex Technology (Trung Quốc).
Nguồn thạo tin cho biết, Panasonic sẽ vẫn duy trì liên doanh sản xuất pin ô tô với Tesla tại bang Nevada (Mỹ) khi liên doanh này ghi nhận quý đầu tiên có lãi sau nhiều năm trục trặc và trì hoãn sản xuất.
Hiện Panasonic từ chối bình luận về vấn đề này, còn Tesla chưa đưa ra phản hồi.
Nhu cầu pin mặt trời của Tesla còn thấp đã buộc Panasonic phải bán hầu hết sản lượng pin mặt trời sản xuất tại nhà máy Buffalo cho các đối tác nước ngoài, thay vì cung cấp cho Tesla.
Trong khi tại thời điểm công bố thỏa thuận hợp tác sản xuất pin mặt trời với Tesla năm 2016, Panasonic cho biết tập đoàn này sẽ rót hơn 30 tỷ yên (tương đương 271,96 triệu USD) vào nhà máy sản xuất pin mặt trời tại thành phố Buffalo. Thỏa thuận cũng nêu rõ Tesla cam kết mua hàng lâu dài.
Lấn sân sang mảng pin mặt trời, Panasonic vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cung ứng sản phẩm giá rẻ tại châu Á. Hãng sản xuất điện tử của Nhật Bản đã buộc thu hẹp hoạt động mảng pin mặt trời bằng việc bán nhà máy tại Malaysia và nhượng lại một đơn vị nghiên cứu cho công ty GS-Solar của Trung Quốc với mức giá chưa được tiết lộ hồi năm ngoái.
Cổ phiếu của Panasonic hôm nay 26/2 chốt phiên mất 0,9% trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 0,8%.
-
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Quý I/2026, hơn 141.781 tỷ đồng vốn đầu tư chảy vào kinh tế TP.HCM -
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI sẽ bầu, phê chuẩn các chức danh nào? -
Thu ngân sách quý I duy trì đà tăng trưởng tích cực -
Kinh tế quý I/2026 của TP.HCM tăng cao nhất trong 5 năm -
FECON khởi công khu công nghiệp rộng 256,68 ha với vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng tại Bắc Ninh -
Gia Lai: 2 dự án chậm tiến độ phải triển khai thi công chậm nhất trong tháng 6
-
Maestro mở chi nhánh thứ 3 tại Hanoi Centre, mở rộng hiện diện ở phân khúc thời trang nam cao cấp -
Đại hội cổ đông EVF thông qua kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ -
Di dời Chợ Bình Đại - “Cú hích” tái định hình trung tâm giao thương, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới -
Ông David Stanley De Brito làm Tổng quản lý Pullman Hotels & Resorts Ninh Bình -
TTC Phú Quốc kick-off Selavia - Công bố định vị "Thành phố bản sắc Việt" tại Nam đảo Ngọc -
Khởi công dự án cụm công nghiệp 765 tỷ đồng tại Bắc Ninh

