-
Khởi công, khánh thành loạt đại dự án: Những công trình kiến tạo tương lai đất nước -
Chấp thuận cho Cảng hàng không Vinh hoạt động trở lại từ 00h01’ ngày 19/12/2025 -
Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, vòng vo, mất thời gian -
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào -
Việt Nam - Lào tăng cường đối ngoại, làm sâu sắc quan hệ gắn kết chiến lược -
Cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phục vụ
![]() |
| Chỉ số PMI chính thức trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc giảm còn 50,9 điểm trong tháng 6. Ảnh: AFP |
Nguyên nhân được chỉ ra là do chi phí nguyên liệu thô tăng cao, tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu, và đợt bùng phát Covid-19 mới ở tỉnh Quảng Đông - một trong những trung tâm xuất khẩu hàng đầu Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức trong lĩnh vực chế tạo đã giảm còn 50,9 điểm trong tháng 6, thấp hơn mức 51,0 ghi nhận trong tháng 5, theo dữ liệu được Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay 30/6. Chỉ số PMI trên mốc 50 điểm cho thấy ngành/lĩnh vực đạt tăng trưởng trong kỳ khảo sát.
Chỉ số PMI chính thức của Trung Quốc, chủ yếu tập trung vào khảo sát những doanh nghiệp quy mô lớn và thuộc sở hữu nhà nước. Chỉ số PMI chính thức lần nay cho thấy chỉ số phụ về sản xuất trong tháng 6 của Trung Quốc đã giảm từ mức 52,7 điểm trong tháng trước, xuống còn 51,9 điểm, mức thấp nhất trong 4 tháng qua.
Tuy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phần lớn đã phục hồi sau những gián đoạn do đại dịch Covid-19, nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc đang vật lộn với những thách thức mới từ chi phí nguyên liệu thô tăng cao và những tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thêm vào đó, một đợt bùng phát Covid-19 mới tại trung tâm xuất khẩu lớn như tỉnh Quảng Đông cũng đã làm gián đoạn các chuyến hàng.
Các đơn hàng xuất khẩu mới của Trung Quốc trong tháng 6 đã chứng kiến tháng sụt giảm thứ hai liên tiếp với tốc độ nhanh hơn.
Sản lượng các nhà máy tại Hàn Quốc và Nhật Bản được công bố hôm nay cũng có dấu hiệu bất ngờ suy giảm, một phần do gián đoạn sản xuất trong lĩnh vực ô tô do thiếu chip.
Zhao Qinghe, chuyên viên thống kê cấp cao tại Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho rằng sản xuất chững lại là do các yếu tố như thiếu chất bán dẫn, nguồn cung cấp than không đủ, thiếu điện, và bảo trì thiết bị.
Việc nhiều quốc gia đẩy mạnh các chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 đã kích thích nhu cầu toàn cầu phục hồi nhanh hơn. Nhưng mặt trái của các biện pháp kích thích thời dịch đang khiến lạm phát toàn cầu gia tăng và đây cũng là vấn đề mà lĩnh vực công nghiệp chế tạo Trung Quốc đang đối mặt.
Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ sẽ kiềm chế bất kỳ sự tăng giá hàng hóa bất hợp lý nào. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã mở các cuộc điều tra đối với thị trường than, quặng sắt, và phân bón, kéo giá cả nhiều mặt hàng đi xuống.
Chỉ số phụ về chi phí nguyên liệu trong chỉ số PMI chính thức tháng 6 của Trung Quốc đứng ở mức 61,2, thấp hơn so với mức 72,8 trong tháng 5.
Trong khi đó, kết quả một cuộc khảo sát riêng của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, chỉ số PMI chính thức trong lĩnh vực phi sản xuất cũng trượt xuống 53,5 điểm trong tháng 6, từ mức 55,2 vào tháng 5.
-
Việt Nam - Lào tăng cường đối ngoại, làm sâu sắc quan hệ gắn kết chiến lược -
Cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phục vụ -
Việt Nam - Singapore cùng triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô -
Metro số 2 chuẩn bị khởi công, tạo trục xương sống mới cho giao thông đô thị TP.HCM -
Campuchia nộp đơn xin gia nhập CPTPP -
Quy định mới nhất về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
-
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm -
Cổ phiếu chứng khoán đang ở định giá hấp dẫn -
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng

