-
Tập đoàn TP Group tìm hiểu, hợp tác đầu tư lĩnh vực chuyển đổi số đa ngành tại Ninh Bình -
Hà Nội dồn lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% -
An Giang tìm cách khơi thông nguồn vốn bị “mắc kẹt” do tranh chấp hợp đồng tín dụng -
Hà Nội kích hoạt 7 động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số -
Khu kinh tế mở Chu Lai đột phá tăng trưởng, hướng tới thu hút 5 tỷ USD -
Lâm Đồng lập Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án giai đoạn 3
![]() |
| Tuyến đường ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. |
Dọn dẹp
Với hơn 100 km bờ biển, tuyến đường ven biển mở ra không gian rộng lớn cho sự phát triển của tỉnh Quảng Nam. Khi giai đoạn I tuyến đường này hoàn thành, một lượng vốn khổng lồ được doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào vùng Đông. Quảng Nam đã cấp các quyết định chủ trương, thỏa thuận nghiên cứu, chứng nhận đầu tư cho 33 dự án, với tổng vốn đăng ký 15,8 tỷ USD vào khu vực này.
Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 2 dự án được hình thành, các dự án khác đều “đứng hình”, phải liên tục xin điều chỉnh và giãn tiến độ. Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã phải khai tử Dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương có tổng diện tích gần 184 ha tại xã Bình Dương (huyện Thăng Bình); yêu cầu chấm dứt đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC của Công ty cổ phần Quốc tế Nam Hội An, diện tích gần 200 ha tại xã Bình Minh (huyện Thăng Bình).
Năm 2021, Quảng Nam cũng chấm dứt hoạt động 7 dự án đầu tư (gồm 5 dự án du lịch nghỉ dưỡng), hủy bỏ 5 đồ án quy hoạch chi tiết của các khu vui chơi giải trí, biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp do doanh nghiệp lập không phù hợp với tiến trình quy hoạch và phát triển vùng Đông. Nguyên nhân đã được chỉ rõ, đó là khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nhiều chủ đầu tư không đủ năng lực, những khó khăn trong thủ tục đất đai.
Theo ông Nguyễn Tấn Văn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, chính thực trạng đó khiến tỉnh quyết định rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến nhiều dự án đầu tư trọng điểm tại vùng Đông. “Quảng Nam đang kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể dọc tuyến đường ven biển, dự án nào chậm tiến độ, dự án nào nhà đầu tư không đủ năng lực thì sẽ xử lý theo Luật Đầu tư”, ông Văn chia sẻ.
Khơi dòng vốn mới
Dự án đường Võ Chí Công giai đoạn II - tuyến đường ven biển chạy theo vùng Đông của tỉnh Quảng Nam - đang chạy nước rút để có thể hoàn thành đúng tiến độ cam kết. Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, năm 2022, sẽ hoàn thành cơ bản tuyến đường chiến lược này. Với tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng, giai đoạn II tuyến đường ven hoàn thành sẽ tạo nên động lực tăng trưởng mới cho địa phương.
Sau quãng thời gian các Dự án ào ạt đăng ký mà không thể triển khai, giờ đây, Quảng Nam thực hiện phương châm “chậm mà chắc” ở vùng Đông.
Quảng Nam đặt nhiều kỳ vọng vào tuyến đường ven biển, bởi đó là trục giao thông huyết mạch; đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam, cũng như phát triển các ngành công nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai... Trong Quy hoạch xây dựng vùng Đông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Nam định hướng xây dựng nơi đây thành nơi phát triển bậc nhất miền Trung; vùng động lực của tỉnh, làm đầu tàu kéo các vùng khác phát triển.
PGS-TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Quảng Nam cần hình dung về sự phát triển của đô thị Chu Lai theo hướng “siêu đô thị”. “Chúng ta gặp khó khăn vì chưa thu hút được nhiều ‘ông lớn’, nhưng nếu có suy nghĩ đủ tầm thì các tập đoàn lớn sẽ vào ngay từ đầu để đồng hành với tỉnh. Doanh nghiệp sẽ nhìn ra tương lai của những dải đất hoang vu. Chúng ta cần dựa vào những doanh nghiệp có tầm nhìn lớn, đặt ra ‘ngưỡng’ để họ ‘chơi’, cùng doanh nghiệp định hình tương lai nhằm tạo sức bật cho vùng đất này”, ông Thiên đề xuất.
Sau quãng thời gian các dự án ào ạt đăng ký mà không thể triển khai, giờ đây, Quảng Nam thực hiện phương châm “chậm mà chắc” ở vùng Đông. Ông Nguyễn Tân Văn cho biết, tỉnh đang ráo riết rà soát tất cả các dự án, đồng thời điều chỉnh quy hoạch. Sau này, các dự án vào đây đều phải thực hiện theo đúng quy hoạch; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng Luật Đầu tư, dự án nào đấu giá thì phải đấu giá, đấu thầu thì phải đấu thầu, không để xảy ra tình trạng nhà đầu tư chiếm dụng hay “xí phần” đất.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân cho biết, tỉnh không vội vàng lấp đầy các dự án tại vùng Đông, mà đang tập trung làm tốt công tác quy hoạch. “Sắp tới, chúng tôi sẽ xúc tiến nhiều dự án lớn vào vùng Đông, đấu thầu lựa chọn những nhà đầu tư đủ năng lực và có tầm vóc, đưa vùng Đông trở thành đầu tàu tăng trưởng của tỉnh”, ông Tân khẳng định.
-
Hà Nội kích hoạt 7 động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số -
Khu kinh tế mở Chu Lai đột phá tăng trưởng, hướng tới thu hút 5 tỷ USD -
Lâm Đồng lập Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án giai đoạn 3 -
Hưng Yên khảo sát Khu kinh tế tự do Incheon và làm việc với Liên đoàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc -
Đồng Nai sắp hoàn thành di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 -
Hải Phòng sẽ khởi công đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - đường bộ ven biển vào tháng 12/2026 -
Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia – Hòa Khánh 2026 với thông điệp kết nối 4 nhà
-
1
Thị trường chứng khoán đang trên lộ trình đáp ứng được tiêu chí nâng hạng của MSCI -
2
Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, động lực cho nền kinh tế tăng trưởng tốc độ cao -
3
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn là yêu cầu cấp thiết -
4
Mặt bằng lãi suất khó quay lại vùng thấp
-
Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 4 (VILOG 2026)
-
ROBOTEX 2026: Doanh nghiệp Việt bước vào cuộc đua tự động hóa -
Tetra Pak cắt giảm 34% phát thải khí nhà kính toàn chuỗi giá trị -
Mở rộng lĩnh vực hoạt động - Bước đi chiến lược của PVEP trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 15/7/2026 -
Nhiều kiến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng hai con số

