-
Các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước Việt Nam - Ấn Độ -
Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất -
Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn, tăng tốc quản lý đô thị -
Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường -
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ -
Quảng Trị: Ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm
Từ năm 2030, nông dân Đan Mạch sẽ phải đóng mức thuế hàng năm là 672 krone (tương đương 96 USD) cho mỗi con gia súc mà họ sở hữu. Quyết định này là một bước đi quan trọng nhằm giảm lượng khí thải nhà kính và đối phó với biến đổi khí hậu.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Nông nghiệp là nguồn phát thải carbon lớn nhất tại Đan Mạch, chủ yếu do hoạt động chăn nuôi gia súc.
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO), hệ thống lương thực toàn cầu chiếm khoảng 1/3 tổng lượng phát thải khí nhà kính, trong đó chăn nuôi gia súc đóng góp khoảng 12% vào năm 2015.
Đặc biệt, khí methane từ hoạt động tiêu hóa của gia súc là một trong những tác nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, với khả năng giữ nhiệt cao hơn CO2 nhiều lần.
Bên cạnh quyết định áp thuế phát thải, Đan Mạch sẽ đầu tư 40 tỷ krone (3,7 tỷ USD) cho các biện pháp như trồng rừng và xây dựng vùng ngập nước nhằm đạt các mục tiêu về khí hậu.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch, Lars Lokke Rasmussen, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đầu tư nhiều tỷ USD vào kế hoạch chuyển đổi quy mô lớn nhất với cảnh quan đất nước trong giai đoạn gần đây ở Đan Mạch. Đồng thời, chúng tôi cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp thuế carbon với lĩnh vực nông nghiệp”. Quyết định này nhận được sự ủng hộ từ ngành công nghiệp sản xuất sữa, nhưng nông dân nuôi bò tỏ ra bức xúc. Ông Peter Kiær, Chủ tịch tổ chức Bæredygtigt Landbrug đại diện cho nông dân Đan Mạch, cho rằng các biện pháp trên là “một cuộc thử nghiệm đáng sợ” và không giải quyết được vấn đề khí hậu.
Trong khi đó, ông Peder Tuborgh, CEO của Arla Foods, tập đoàn sữa lớn nhất châu Âu, lại coi đây là một biện pháp tích cực nhưng nhấn mạnh rằng những nông dân đã thực hiện các biện pháp giảm phát thải không nên bị đánh thuế.
Theo viện nghiên cứu môi trường Concito, trung bình, một con bò sữa tại Đan Mạch thải ra khoảng 5,6 tấn khí tương đương CO2 mỗi năm. Với mức thuế sau giảm, nông dân sẽ phải đóng khoảng 96 USD mỗi năm cho mỗi con bò từ năm 2030, và tăng lên 241 USD vào năm 2035.
Trong hai năm đầu tiên, tiền thuế thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ quá trình dịch chuyển xanh của ngành nông nghiệp và sau đó sẽ được đánh giá lại để sử dụng cho các mục đích khác. Nhà kinh tế trưởng Torsten Hasforth của Concito nhận định: “Mục đích lớn nhất của loại thuế này là để thúc đẩy ngành nông nghiệp tìm kiếm các giải pháp giảm phát thải”.
Bộ trưởng Thuế vụ Đan Mạch, ông Jeppe Bruus, cho biết mục tiêu của nước này là giảm 70% lượng khí thải từ mức năm 1990 vào năm 2030, và đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045. Ông hy vọng các quốc gia khác sẽ noi theo bước đi này của Đan Mạch. Quyết định này còn cần được Quốc hội Đan Mạch phê chuẩn, nhưng dự kiến sẽ sớm được thông qua do có sự đồng thuận rộng rãi.
-
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ -
Quảng Trị: Ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm -
Bộ Nội vụ giữ 21 đầu mối, tinh gọn Thanh tra Bộ -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tưởng nhớ Mahatma Gandhi -
[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cộng hòa Ấn Độ -
Điều chỉnh Quy hoạch quốc gia: Động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số -
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 5,4% sau 4 tháng năm 2026
-
Masan Group ước lãi 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, MSR góp phần giảm nợ vay -
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm -
Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

