-
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ -
Lạm phát Mỹ nóng lên, Dow Jones mất 475 điểm, còn S&P 500 bán tháo trên diện rộng
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thị trường dầu mỏ sẽ dư cung khoảng 1,7 triệu thùng/ngày trong quý I/2022 nếu OPEC+ tiếp tục nới lỏng việc cắt giảm sản lượng. Ảnh: AFP |
Dầu thô Brent quốc tế đóng cửa ngày giao dịch 15/12 ở mức 73,88 USD/thùng và tiếp tục tăng hơn 1,5% lên 75,28 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng 16/12.
Giới giao dịch dầu mỏ vẫn đang đánh giá các tác động tiềm ẩn của Omicron (biến thể mới của Covid-19) lên nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh đã xuất hiện những dấu hiệu thị trường sắp dư cung.
Các phân tích và dự đoán về thị trường dầu mỏ đều đặt kỳ vọng cán cân thị trường dầu mỏ sẽ bắt đầu chuyển hướng sang dư cung ngay trong tháng 12/2021 và khả năng cao rằng cung vượt cầu trong quý I/2022.
Trong báo cáo hàng tháng công bố đầu tuần này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán sản lượng dầu mỏ toàn cầu sẽ vượt qua nhu cầu trong tháng 12/2021 và nguồn cung sẽ được thúc đẩy bởi Mỹ và những thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh.
"Rất nhiều hoạt động hỗ trợ thị trường bị thắt chặt đang được triển khai và nguồn cung dầu mỏ thế giới sẽ vượt nhu cầu từ tháng này", Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định.
Theo cơ quan này, nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh (gọi chung là OPEC+) tiếp tục nới lỏng việc cắt giảm sản lượng, thị trường sẽ dư cung 1,7 triệu thùng/ngày trong quý I/2022 và con số này có thể tăng lên 2 triệu thùng/ngày trong quý II. "Nếu điều đó xảy ra, năm 2022 thực sự có thể trở nên dễ thở hơn", Cơ quan Năng lượng Quốc tế đánh giá.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho rằng số ca nhiễm Covid-19 gần đây tăng cao sẽ kìm hãm sức phục hồi nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, nhưng tác động của biến thể Omicron có thể sẽ lắng dịu hơn so với các đợt dịch trước và sẽ không ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi nhu cầu hiện nay.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã điều chỉnh giảm 100.000 thùng/ngày trong dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ đối với năm 2021 và 2022. Riêng năm 2021, cơ quan này ước tính nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng 5,4 triệu thùng/ngày so với năm 2020 và tăng thêm 3,3 triệu thùng/ngày vào năm 2022 để trở lại mức 99,5 triệu thùng/ngày như trước dịch.
-
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao -
EU tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn hướng thúc đẩy nền kinh tế châu Âu -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
"Mùa đông gọi vốn” ở Đông Nam Á vẫn chưa qua -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”
- BCG thưởng lớn cho cổ đông đi dự đại hội 2024