-
AEON sắp mở thêm trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên ở Đồng bằng sông Hồng -
Mở rộng đối tượng và hạn mức chỉ định thầu, tăng hạn mức mua sắm nhỏ -
Bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án, không để thiếu hụt cục bộ -
Đổi mới mô hình phát triển: Cuộc đua với sự ủy thác của lịch sử - Bài cuối: Bước vào quỹ đạo mới -
Quảng Ngãi thúc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm -
Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu đến 30/9 giải ngân đạt tối thiểu 65%
Toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch đến thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm theo các nguyên tắc, điều kiện lựa chọn danh mục chương trình, dự án đầu tư theo từng nguồn vốn cụ thể đã được quy định chi tiết.
Đặc biệt, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhấn mạnh, Nghị định 77/2015/NĐ-CP đã quy định rõ trình tự lập, thẩm định và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được quy định theo phân cấp, nhờ đó đã tăng quyền chủ động cho các bộ, ngành trung ương và các cấp chính quyền địa phương trong việc phân bổ và sử dụng nguồn lực có hiệu quả nhất, khắc phục được tình trạng bị động, mất cân đối trong bố trí vốn ngân sách trung ương đã từng xảy ra trước đây.
“Đây là một trong những đổi mới quan trọng trong Luật Đầu tư công, tạo ra sự thay đổi về chất đối với công tác lập kế hoạch đầu tư. Với những hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong Nghị định 77/2015/NĐ-CP, công tác tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch trung hạn và hằng năm sẽ được thống nhất, thuận lợi. Từ đó, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của việc thực thi Luật Đầu tư công”, bà Hà nhấn mạnh.
![]() |
| Từ sau giai đoạn 2016 - 2020, ngân sách trung ương sẽ chỉ tập trung đầu tư các dự án lớn của quốc gia |
Cũng phải nhắc lại, sự thay đổi quan trọng của Luật Đầu tư là việc chuyển từ việc lập kế hoạch ngắn hạn, hằng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Cách làm này bảo đảm tính thống nhất về mục tiêu, cơ chế chính sách, gắn với việc tăng quyền chủ động của các cấp, các ngành trong việc phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước phù hợp với các mục tiêu, định hướng phát triển của cấp, ngành trong tổng thể Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng do đây là năm đầu tiên thực hiện công việc này.
“Điều đáng mừng là các bộ, ngành trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Cho đến nay, lần đầu tiên, Việt Nam có thể tổng hợp được bức tranh toàn cảnh về đầu tư công và cân đối vốn ngân sách nhà nước trong 5 năm 2016 – 2020”, bà Hà cho biết.
Điều đáng nói là trong bức tranh toàn cảnh này, khả năng cân đối nguồn vốn để xử lý số nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước, xác định rõ nhu cầu đầu tư để hoàn thành các dự án chuyển tiếp, nhu cầu đối ứng các chương trình, dự án ODA,... của các bộ, ngành trung ương và địa phương điều được vẽ rõ. Đây chính là cơ sở để đảm bảo công khai, minh bạch cũng như tăng trách nhiệm của các cấp các ngành trong sử dụng vốn, góp phần quan trọng vào việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Vì đi cùng với đó là yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
“Tôi tin rằng, tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải kéo dài hay dự án dở dang tồn tại nhiều năm qua sẽ được giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, sẽ chấm dứt phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Trên cơ sở này, từ sau giai đoạn 2016 - 2020, ngân sách trung ương sẽ chỉ tập trung đầu tư các dự án lớn của quốc gia, Chính phủ quản lý được đầu tư của đất nước và nâng cao đáng kể hiệu quả đầu tư cho giai đoạn tiếp theo”, bà Hà phân tích.
-
AEON sắp mở thêm trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên ở Đồng bằng sông Hồng -
Mở rộng đối tượng và hạn mức chỉ định thầu, tăng hạn mức mua sắm nhỏ -
Bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án, không để thiếu hụt cục bộ -
Đổi mới mô hình phát triển: Cuộc đua với sự ủy thác của lịch sử - Bài cuối: Bước vào quỹ đạo mới
-
Quảng Ngãi thúc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm -
Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu đến 30/9 giải ngân đạt tối thiểu 65% -
Dự án cầu đường Bình Tiên bàn giao xong mặt bằng tháng 11/2026, hoàn thành năm 2028 -
Tây Ninh nghiên cứu đầu tư TOD theo tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
Hưng Yên tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công -
Gia Lai nghiên cứu điện gió tự chủ và chuyến bay tầm thấp cho cảng Phù Mỹ -
Thu tiền sử dụng đất thấp, Đắk Lắk yêu cầu đẩy nhanh các phương án đấu giá đất
-
1
TP.HCM: Nhiều giải pháp mới để hàng loạt Dự án Metro được khơi thông điểm nghẽn -
2
UOB: Fed sẽ không điều chỉnh lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay -
3
Chuyên gia dự báo vùng đáy ngắn hạn của vàng ở quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce -
4
Hà Nội đề xuất Trung ương bố trí 40.171 tỷ đồng cho 2 dự án đường sắt quốc gia
-
TDG Group duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+, triển vọng “Ổn định” -
C47 mở rộng sang hợp tác đầu tư, phát triển 3 dự án thủy điện tại Lào -
SonKimLand thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam -
Starbuck đưa mô hình cửa hàng cà phê ký hiệu vào Việt Nam -
Vedan đồng hành, đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết tại TP. Đồng Nai -
Vượt xa “số hóa”: Vì sao các bệnh viện châu Á đang chạy đua để kết nối?

