-
FPT và tỉnh Điện Biên tiên phong thử nghiệm phát triển kinh tế tầm thấp với UAV -
Nhà mạng Việt Nam tăng tốc 5G, mở đường phát triển 6G -
Hưng Yên lấy ý kiến cho Đề án Khu công nghệ cao gần 500 ha -
Đằng sau hành trình tỷ đô của Viettel ở thị trường nước ngoài -
Ngành công nghiệp UAV Việt Nam: Điểm bắt đầu từ tư duy cân bằng -
XOR: Chuẩn mực điện thoại xa xỉ từ nền tảng Anh Quốc thực thụ
Trước đó, vào năm 2011, dưới sự phản đối mạnh mẽ từ cơ quan chức năng Mỹ, AT& T - nhà mạng lớn thứ 2 tại Mỹ cũng từng phải rút lui khỏi thương vụ mua T-Mobile với trị giá ước tính 39 tỷ USD.
Như vậy, đây đã là lần thứ hai T-Mobile không thể đạt được thỏa thuận 'bán mình' do vướng tới những vấn đề liên quan đến quản lý cạnh tranh mà chính phủ Mỹ quy định.
Giống như trước đây, thương vụ Sprint mua lại T-Mobile thành công thị trường Mỹ sẽ đánh mất đi tính cạnh tranh hiện có giữa các nhà mạng, vì từ 4 nhà cung cấp sẽ chỉ còn lại 3.
Dù thông tin chính thức không được công bố nhưng dường như Sprint đã gửi lời 'dạm ngõ' tới T-Mobile với mức giá vào khoảng 32 tỷ USD, cao hơn 2 tỷ USD so với giá chào mua của nhà mạng đến từ Pháp - Iliad.

Trước đó, có thông tin cho rằng nhà mạng Đức Deutsche Telekom hiện đang sở hữu 67% cổ phần T-Mobile đã đồng ý bán cổ phiếu T-Mobile cho ngân hàng SoftBank hiện đang là cổ đông chính của Sprint (ông Masayoshi Son vừa là chủ tịch SoftBank đồng thời là CEO Sprint). Thương vụ sáp nhập được cho là sẽ giúp liên minh Sprint và T-Mobile đủ sức cạnh tranh với Verizon và AT&T.
Với vụ mua hụt này, có thể Sprint sẽ phải trả cho T-Mobile tới 4 tỷ USD tiền phạt (AT&T cũng phải mất cho T-Mobile tổng cộng tới 6 tỷ USD cả tiền mặt và chia sẻ giấy phép công nghệ cho lần rút lui 3 năm trước). Số tiền này có thể giúp T-Mobile cải thiện phần nào sức khỏe tài chính.
Gần đây, T-Mobile ra báo cáo thu hút thêm hơn 1 triệu thuê bao trong quý II/2014, tăng liên tiếp trong 5 quý gần đây, trong khi Sprint lại bị mất tiếp 220.000 thuê bao.
Với việc Sprint mất cơ hội thâu tóm, T-Mobile có thể sẽ rơi vào tay Iliad.
| Những tỷ phú thế giới 'đen đủi' nhất Cùng trong 3 tháng vừa qua, hai đại gia Muskesh Ambani và Eike Batista mất lần lượt 5,6 tỷ và hơn 15 tỷ USD. Nhưng tổng thiệt hại chỉ bằng 30% so với mất mát của tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son trong những năm đầu thế kỷ XXI. |
Hải Đăng
-
Đằng sau hành trình tỷ đô của Viettel ở thị trường nước ngoài -
Ngành công nghiệp UAV Việt Nam: Điểm bắt đầu từ tư duy cân bằng -
XOR: Chuẩn mực điện thoại xa xỉ từ nền tảng Anh Quốc thực thụ -
Các quy tắc chống lừa đảo trực tuyến -
Việt Nam đặt mục tiêu có 10.000 chuyên gia an ninh mạng chuyên sâu -
"Người hùng" của Viettel mỗi năm thu về 3 tỷ USD từ thị trường nước ngoài -
NIC bắt tay Samsung Việt Nam thúc đẩy giáo dục STEM, khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ
-
SeABank thông báo mời thầu -
Lần đầu tiên trên thị trường: Hộ kinh doanh có thể vay sản phẩm tín chấp tới 2 tỷ đồng, lãi suất chỉ từ 10%/năm -
Phố chợ Hàng Rượu: Giá trị thật của khu đô thị giàu sức sống -
Hai Tran Media & Airs Group: Chiến lược quản trị nhân sự - Đòn bẩy cho hành trình tăng trưởng bền vững -
NTQ nối dài chuỗi hợp tác cùng các tập đoàn Nhật qua thương vụ M-Up Holdings -
APEA 2026: Kiến tạo di sản và vinh danh tinh hoa kinh doanh châu Á

