
-
Chủ tịch Hà Nội ban hành Công điện khẩn, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó bão số 3
-
Miễn giảm tiền thi hành án cho 621 trái chủ Vạn Thịnh Phát
-
TP.HCM: Tiến độ dự án trọng điểm ảnh hưởng do chênh lệch lớn giữa các phương án di dời lưới điện
-
Công an Bắc Ninh ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về giao thông
-
Tập đoàn Thuận An đấu thầu bằng... thỏa thuận ăn chia -
Khi công lý được thực thi, niềm tin… vỡ òa - Bài 2: Quan tham tiếp tay cho lừa đảo
![]() |
Hiện trạng cầu Phong Châu sau khi bị sập. |
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký quyết định thành lập tổ điều tra sự cố công trình cầu Phong Châu gồm 21 thành viên do ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ làm Tổ trưởng; 2 tổ phó là Phó giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ và Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.
Tổ còn gồm một số thành viên là chuyên gia độc lập như ông Nguyễn Văn Nhậm - nguyên Trưởng Bộ môn cầu đường, Trường Đại học GTVT; chuyên gia cầu của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng.
Tổ điều tra sự cố công trình cầu Phong Châu có nhiệm vụ thu thập hồ sơ, tài liệu, số liệu kỹ thuật có liên quan và thực hiện các công việc chuyên môn để xác định nguyên nhân sự cố; phân định trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các chủ thể liên quan; đề xuất tổ chức tư vấn có năng lực phù hợp thực hiện kiểm định, đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục; thẩm tra, phê duyệt đề cương kiểm định, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đánh giá, nghiệm thu báo cáo kết quả kiểm định của tổ chức tư vấn và tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các chủ thể liên quan tới quá trình thi công, sửa chữa, bảo trì công trình; đơn vị chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng có nghĩa vụ cung cấp các hồ sơ tài liệu liên quan và thực hiện các yêu cầu khác của Tổ điều tra sự cố.
Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lũ trên diện rộng các tỉnh miền núi phía Bắc, bên cạnh đó các hồ thủy điện phía thượng nguồn (hồ Tuyên Quang, hồ Hòa Bình, hồ Thác Bà) xả nước đồng loạt đã làm mực nước sông Hồng (đoạn qua huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) cao hơn mức báo động 3, vượt đỉnh lũ năm 1971 là 1,4 m.
Nước lũ lên nhanh tràn qua đê gây ngập úng các xã phía Bắc huyện Hạ Hòa và thị trấn Hạ Hòa, ảnh hưởng nghiêm trọng việc lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ 32C (thuộc tuyến đê hữu Thao, chiều dài 22 km) và Quốc lộ 2D (thuộc tuyến đê tả Thao, chiều dài 32 km).
Đặc biệt, ngày 9/9/2024, cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C ), thuộc địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ gặp sự cố sập khi lũ cuốn trôi trụ và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và 7 phía bờ hữu sông Thao).
-
Chủ tịch Hà Nội ban hành Công điện khẩn, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó bão số 3
-
Miễn giảm tiền thi hành án cho 621 trái chủ Vạn Thịnh Phát
-
TP.HCM: Tiến độ dự án trọng điểm ảnh hưởng do chênh lệch lớn giữa các phương án di dời lưới điện
-
Công an Bắc Ninh ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về giao thông
-
Tập đoàn Thuận An đấu thầu bằng... thỏa thuận ăn chia -
Khi công lý được thực thi, niềm tin… vỡ òa - Bài 2: Quan tham tiếp tay cho lừa đảo -
Quảng Ngãi: Khu du lịch sinh thái 1.800 tỷ đồng trở thành nơi tập kết đất đá -
Thủ tướng chỉ đạo không để bùng phát dịch tả lợn Châu Phi -
Tiếp tục chi trả đợt 2 tiền Trương Mỹ Lan bồi hoàn cho hơn 41.000 trái chủ -
Cựu cán bộ Cục Đường bộ “chia thầu” cho doanh nghiệp -
Khi công lý được thực thi, niềm tin… vỡ òa - Bài 1: Tiếng “ting ting” và những giọt nước mắt
-
Chuyển đổi số - Phát triển xanh ngành logistics
-
Mỹ Tho Central Complex: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng của Đồng Tháp mới
-
ABAC III Hải Phòng: Kết nối trí tuệ, chia sẻ tầm nhìn, khơi thông ý tưởng
-
Hướng đi mới của bất động sản Cửa Lò: Bắt nhịp phát triển đô thị biển
-
Công ty Biotion Hàn Quốc ký Biên bản Ghi nhớ với Viện nuôi trồng Thủy sản - Đại học Nha Trang về hợp tác kết nối đào tạo
-
Dòng vốn FDI dịch chuyển, bất động sản gần khu công nghiệp hưởng lợi