-
Thu ngân sách giữ đà tăng, đạt 72,5% dự toán -
Doanh nghiệp Hà Lan mở rộng sản xuất, tìm nguồn cung tại Việt Nam -
ETC được vinh danh Top 3 Công ty công nghệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số uy tín năm 2026 -
Linghome & SMEs - Hệ sinh thái thẩm định tài sản -
Tiêu chí phân loại để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước -
CUBHCM kết nối nguồn lực khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng
Ấn tượng đẹp trong lòng du khách
Trở về sau chuyến du lịch Cô Tô mùa hè vừa qua, Nguyễn Sen cùng nhóm bạn ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) hào hứng cho biết, cô quyết định chọn homestay Lương Lợi của gia đình anh Vũ Văn Lợi để ở, thay vì một khách sạn đầy đủ tiện nghi trên đảo. Theo chia sẻ của Sen, lần đầu tới đây 2 năm trước, sự nhiệt tình của vợ chồng anh Lợi - chủ nhà - đã tạo ấn tượng tốt đẹp với cô.
“Dù mới gặp, nhưng chủ nhà vô cùng thân thiện. Chúng tôi được đón tận cảng, hướng dẫn nhiệt tình về các điểm tham quan và còn được thưởng thức những món hải sản thơm ngon do chính tay gia chủ chế biến. Ngôi nhà tuy đơn giản, nhưng đầy đủ tiện nghi, lại nằm gần trung tâm thị trấn mà giá thuê chỉ có 50.000 đồng/ngày/người, rất đáng để trải nghiệm”, Sen vui vẻ cho biết.
Không chỉ riêng Sen mà các bạn trong nhóm cũng cũng giữ ấn tượng về sự tốt bụng, hiếu khách của chủ homestay Lương Lợi. Thỉnh thoảng, họ vẫn cùng bạn bè quay lại nghỉ ngơi, hoặc giới thiệu cho những ai muốn đến Cô Tô. Chủ nhà cũng giữ liên lạc với những vị khách cũ, thỉnh thoảng hỏi thăm và nghe họ góp ý về dịch vụ của mình.
![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Hành trình thoát nghèo
Ba năm trước, homestay còn là khái niệm mơ hồ với anh Vũ Văn Lợi. Sinh ra và lớn lên tại huyện đảo Cô Tô, cuộc sống của gia đình anh cũng giống như những gia đình khác trên đảo là dựa vào biển. Sau khi kết hôn, bằng sự nhanh nhạy của mình, vợ chồng anh đã mày mò học hỏi để đầu tư vào một mô hình còn khá mới mẻ lúc đó, là làm du lịch homestay.
Không thể nói hết khó khăn trong những ngày đầu, bởi vợ chồng anh Lợi lập nghiệp từ bàn tay trắng. Anh Lợi bấy giờ đang là nhân viên y tế tại Trường mầm non thị trấn Cô Tô, vợ anh - chị Lương, từ TP. Cẩm Phả theo chồng ra đảo nên chưa tìm được việc làm, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều trông chờ vào mức lương 3 triệu đồng/tháng của anh Lợi. Cùng với đó, áp lực từ món nợ sau khi xây nhà đã thôi thúc vợ chồng anh phải tìm ra cách nào đó để cải thiện cuộc sống.
Nhận thấy lượng khách du lịch đến Cô Tô ngày càng tăng, trong khi số nhà nghỉ trên đảo lại chưa có nhiều, anh chị quyết định làm dịch vụ liên quan đến du lịch.
“Ở đảo làm du lịch là hợp nhất, nhưng làm thế nào trong khi không có vốn thực sự khiến vợ chồng tôi đau đầu. Là người nhiều ý tưởng, nên sau khi tìm hiểu, vợ tôi đã đề nghị sử dụng chính ngôi nhà đang ở để làm homestay vào năm 2015. Chúng tôi tự mày mò lập trang fanpage quảng cáo và tìm khách, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước xem khách cần gì, không hài lòng vấn đề gì và phải khắc phục ngay”, anh Lợi chia sẻ.
Từ những ngày đầu chập chững làm dịch vụ lưu trú, tới nay, ngôi nhà cấp 4 của anh Lợi tại khu 1 (thị trấn Cô Tô) đã đón hàng trăm lượt khách mỗi năm, thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/năm. Mô hình homestay đã giúp vợ chồng anh trả hết nợ, không những thế, sau một thời gian tích lũy, anh chị còn có một khoản vốn để tái đầu tư vào những dự án tiếp theo. Nhiều bạn bè, người thân của vợ chồng anh Lợi tại Cô Tô cũng phát triển mô hình này và thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm do có nhiều cơ sở nằm rải rác trong thị trấn.
Năm 2019, vợ chồng anh Lợi có kế hoạch nhân rộng mô hình bằng cách liên kết các homestay trong vùng nhằm tạo nên một cộng đồng lớn mạnh để cùng nhau phát triển. “Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhau trong việc giới thiệu khách hàng và đồng nhất về giá cả, dịch vụ để du khách tới Cô Tô được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất với giá rẻ nhất. Tôi muốn mang tới cho họ cảm giác thoải mái và yên tâm như ở nhà. Đó cũng là cách tốt để chúng tôi hỗ trợ nhau cùng làm giàu và phát triển”, anh Lợi nói.
-
Ngoại giao kinh tế mở đường, doanh nghiệp tiến bước -
Đề xuất loạt cơ chế đặc thù cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam -
Đang đánh giá khả năng mở rộng mô hình thông quan tập trung -
EVN cải thiện sức khỏe tài chính, kỳ vọng nâng hạng tín nhiệm -
“Ông lớn” ngành xe thương mại Trung Quốc đặt cược dài hạn vào thị trường Việt Nam -
Thuốc lá nhập lậu có thể khiến ngân sách thất thu gần 20.000 tỷ đồng mỗi năm -
Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 2) -
Agribank nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng, điều hành hiệu quả nguồn vốn và lãi suất -
Hành trình 50 năm vun đắp nền tảng cho thế hệ Việt Nam khỏe mạnh hơn -
Từ phòng nghiên cứu đến đời sống: Hướng đi mới trong chăm sóc sức khỏe chủ động -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 1) -
FPT hợp tác với OpenAI, khai phá thị trường an ninh mạng 240 tỷ USD

