Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thúc đẩy triển khai các dự án lớn giữa Việt Nam và Nga
Thanh Huyền - 15/05/2016 07:49
 
Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên sẽ cùng kiểm điểm việc thục hiện, thúc đẩy triển khai các dự án lớn giữa hai nước trong các lĩnh vực cụ thể.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ngày 16/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại Asean - Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ 16/5 đến 20/5 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm Nga đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau khi Chính phủ mới được kiện toàn.

Chuyến thăm nhằm góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, đưa hợp tác song phương phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ cùng kiểm điểm việc thục hiện, thúc đẩy triển khai các dự án lớn giữa hai nước trong các lĩnh vực cụ thể.

Tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại Asean - Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai bên có nhiều bước tiến tích cực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng các nhà lãnh đạo Asean, Nga trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm đề ra định hướng tăng cường quan hệ đối tác Asean - Nga, đưa quan hệ Asean - Nga ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, góp phần khẳng định vai trò và vị thế ngày càng cao của Asean.

Thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị được tăng cường và có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên, đặc biệt ở cấp cao.

Về hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại song phương năm 2015 đạt 2,2 tỷ USD, quý I/2016 đạt 291 triệu USD. Nga hiện có 114 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 2 tỷ USD, trong khi Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn 2,93 tỷ USD.

Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như năng lượng, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo… tiếo tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này, bên cạnh các hoạt động chính như hội đàm với Tổng thống Putin, Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev và tham dự, phát biểu tại Hội nghị cấp cao Asean - Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ dành thời gian thăm một số cơ sở kinh tế của Việt Nam và Nga và tiếp các doanh nghiệp lớn của Nga…

Tăng cường hợp tác dầu khí Việt Nam - Liên bang Nga
Chiều tối ngày 20/4/2016, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh và Quốc vụ khanh Thứ trưởng Bộ Năng lượng LB Nga, ông...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư