Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 09 năm 2024,
Tin mới y tế ngày 28/9: Ứng dụng AI trong khám chữa bệnh; Lào Cai ghi nhận 1 ca mắc bệnh Whitmore
D.Ngân - 28/09/2024 07:41
 
Trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến đang dần trở thành những công cụ không thể thiếu trong công tác khám và điều trị bệnh.

Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh

Hội nghị Khoa học lần thứ 32 của Bệnh viện Bạch Mai với chủ đề "Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh" diễn ra trong 3 ngày từ 25-27/9, là một sự kiện quan trọng, không chỉ đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực y học, mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển và đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe.

PGS-TS.Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại Hội thảo.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đào Xuân Cơ, không thể phủ nhận trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến đang dần trở thành những công cụ không thể thiếu trong công tác khám và điều trị bệnh.

Từ việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh chính xác hơn, đến việc phát triển các phương pháp điều trị cá nhân hóa và tối ưu hóa quy trình chăm sóc, công nghệ đã và đang tạo ra những bước đột phá quan trọng.

Những tiến bộ này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, mà còn tạo ra cơ hội mới cho việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến.

Nói rõ thêm về hiệu quả của AI, PGS-TS.Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bệnh viện đã triển khai đa dạng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như thanh toán QR Code tĩnh; Thanh toán cà thẻ Visa, Master...; Thanh toán qua cấp thẻ ngân hàng; Thanh toán QRCode động kết nối với phần mềm khám chữa bệnh.

Cùng đó, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục triển khai đa dạng các loại hình thanh toán QR on POS/ Smart POS và triển khai tạm ứng trực tiếp tại các đơn vị điều trị nội trú...

PGS-TS.Vũ Văn Giáp cũng thông tin thêm, bệnh viện đã triển khai các hệ thống phần mềm phục vụ Quản lý, chỉ đạo điều hành; Quản lý Tài sản và tài chính kế toán; Triển khai phần mềm trên hệ thống máy chủ bệnh viện... Hiện bệnh viện đang thực hiện nhập dữ liệu trên toàn viện.

Cùng đó tại bệnh viện này đã triển khai thí điểm thành công bệnh tại 6 đơn vị là Trung tâm Hô hấp, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Mắt, Khoa Tai Mũi Họng, Khoa Khám bệnh và Khoa Da Liễu & Bỏng.

Đây cũng sẽ là đơn vị thực hiện mô hình điểm về chuyển đổi số về triển khai sổ sức khỏe điện tử trển VNeID do Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an thực hiện. Hiện Bệnh viện đã ban hành quy chế sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử và hiện thiết lập các chữ ký số, chữ ký điện tử cho hơn 1500 nhân viên y tế.

"Việc này góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cả y bác sỹ và người dân khi đi khám chữa bệnh", PGS-TS.Vũ Văn Giáp nói.

Tuy nhiên phân tích thêm về nguyên nhân hiện mới triển khai bệnh án điện tử thí điểm tại 6 đơn vị, Bệnh viện Bạch Mai cho biết do hạ tầng mạng cũ, băng thông thấp, bệnh viện đang sử dụng nhiều phần mềm của các đối tác khác nhau nhưng không liên thông với nhau phục vụ quản lý của bệnh viện… nguồn nhân lực về công nghệ thông tin còn mỏng.

Để khắc phục tình trạng này bệnh viện đã thực hiện chiến lược chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột: nhân sự, hạ tầng mạng, hệ thống phần mềm (quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử, trả kết quả bệnh nhân, đăng ký khám bệnh trực tuyến).

Cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc cứu chữa người bị thương, bị bệnh sau mưa bão

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố Hà Nội yêu cầu đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc cứu chữa người bị thương, bị bệnh sau mưa bão.

Sở Y tế chỉ đạo các các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, chủ động thực hiện mua sắm thuốc theo các hình thức phù hợp để bảo đảm sẵn sàng cung ứng kịp thời thuốc phục vụ điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Nghiêm túc tuân thủ quy định về thặng số bán lẻ tại các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn chủ động kế hoạch dự trữ, đảm bảo nguồn cung ứng thuốc có chất lượng phục vụ công tác điều trị, thực hiện cung ứng đầy đủ, kịp thời theo đơn hàng, theo hợp đồng cung ứng thuốc trúng thầu đã ký kết với cơ sở khám chữa bệnh và cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là các thuốc cứu chữa người bị thương, bị bệnh sau mưa bão.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý giá thuốc, tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi.

Đồng thời, các cơ sở bán lẻ thuốc tiếp tục duy trì nghiêm các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP), mua và bán thuốc đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ cho người dân về việc sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của thầy thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc để bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, Sở Y tế cũng yêu cầu Thanh tra Sở Y tế, phòng y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc trên địa bàn quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm.

Lào Cai phát hiện trường hợp đầu tiên mắc "vi khuẩn ăn thịt người"

Chiều 27/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Lào Cai thông tin, địa phương vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore là anh N.V.N (SN 1972) ở xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên.

Theo đó, đầu tháng 9, sau khi xảy ra mưa lũ, anh N. tiến hành dọn bùn đất nhưng không sử dụng đồ bảo hộ nên có bị tổn thương, xây xát ngoài da.

Sau một ngày, anh N. đã xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho ít, sau đó sốt, ho tăng dần, đau đầu, đau nhức cơ khớp toàn thân, mụn mủ rải rác 2 chân, lưng.

Đến ngày 23/9, anh N.V.N vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai khám bệnh, sau đó được chuyển vào khoa Truyền nhiễm điều trị. Bệnh nhân sau đó được làm các xét nghiệm máu, cận lâm sàng, lấy mẫu vi khuẩn nuôi cấy và định danh bằng hệ thống tự động.

Kết quả xét nghiệm ngày 26/9 cho thấy, có các đám tổn thương rải rác ở 2 phổi, tràn dịch màng phổi phải, xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (vi khuẩn ăn thịt người, gây bệnh Whitmore).

Bên cạnh đó, bệnh nhân N. có tiền sử hen phế quản, gia đình và hàng xóm xung quanh không ai mắc bệnh. Hiện nay, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Tin mới về y tế ngày 23/9: Không để thiếu thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ; Cẩn trọng với bệnh Whitmore
Trước diễn biến khó lường của dịch đau mắt đỏ, Bộ Y tế yêu cầu không để thiếu thuốc điều trị đồng thời giám sát, phát hiện sớm ổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư