Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Bắc Ninh
Tổ chức Đại lễ cầu siêu nhân kỷ niệm 940 năm chiến thắng Như Nguyệt
Duy Hoàng - 13/01/2017 20:34
 
Nghi lễ mừng chiến thắng sông Như Nguyệt và Đại lễ cầu siêu sẽ được tổ chức vào ngày 18/2 âm lịch, tức ngày 15/3/2017.
Nhân dân huyện Yên Phong kỷ niệm chiến thắng sông Như Nguyệt (ảnh Internet)
Nhân dân huyện Yên Phong (Bắc Ninh) kỷ niệm chiến thắng sông Như Nguyệt (ảnh Internet)

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Văn bản 92/UBND-NC, thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Đại lễ cầu siêu nhân kỷ niệm 940 năm chiến thắng Như Nguyệt và khởi công xây dựng Đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Nội vụ và UBND huyện Yên Phong về việc tổ chức Đại lễ cầu siêu nhân kỷ niệm 940 năm chiến thắng Như Nguyệt và khởi công xây dựng Đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý với đề nghị của UBND huyện Yên Phong về việc tổ chức Đại lễ cầu siêu nhân kỷ niệm 940 năm Chiến thắng Như Nguyệt (1077 - 2017) và khởi công xây dựng Đền thờ Lý Thường Kiệt tại thôn Như Nguyệt, xã Tam Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Yên Phong chủ trì, phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo huyện Yên Phong, UBND xã Tam Giang tổ chức lễ cầu siêu đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Giáo luật; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác an ninh trật tự để các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tổ chức tại địa phương diễn ra an toàn.

Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 - 1077), Thái úy Việt quốc công Lý Thường Kiệt đã lập phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu) để ngăn chặn quân giặc. Đây là phòng tuyến chiến lược, dựa vào thế núi, sông, đồng trũng, ruộng lầy kéo dài hơn 10 km đường đê qua các xã Tam Giang, Tam Đa huyện Yên Phong đến Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh) để chặn đứng đoàn quân viễn chinh xâm lược hùng hậu của nhà Tống. Đây cũng là nơi bài thơ “Nam quốc sơn hà” - bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam ra đời, mở màn một thời kỳ thịnh trị, tự chủ của nước Việt. Cứ 5 năm một lần, vào ngày 18/2 âm lịch, người dân huyện Yên Phong lại tổ chức lễ hội để nhớ đến chiến công vĩ đại của cha ông, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Quảng Ninh: Lễ hội xuân Ngọa Vân thu hút hàng nghìn du khách
Sáng nay, 16/2, tức mồng 09 tháng Giêng năm Bính Thân, tại sân chùa Ngọa Vân (nằm trên núi Bảo Đài, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư