-
Gam màu đối lập của 2 thương vụ IPO tỷ USD -
Doanh số của Starbucks sụt giảm trong 3 quý liên tiếp -
IMF: Cuộc chiến chống lạm phát toàn cầu "gần như đã thắng lợi", nhưng rủi ro gia tăng -
Vàng bước vào chu kỳ tăng giá mới -
Trung Quốc tiếp tục hạ lãi suất cho vay cơ bản để thúc tăng trưởng -
Thị trường IPO châu Á sắp bước vào tuần bùng nổ
Nhân viên Amazon tại khu vực kho Staten Island đình công khi khu vực này đóng cửa vào ngày 30/3/2020. Ảnh: AFP |
Tổng thống Trump chưa ký ban hành luật viện trợ thời Covid-19 và chi tiêu chính phủ với tổng giá trị 2.300 tỷ USD vì ông cho rằng khoản hỗ trợ người Mỹ hàng ngày trong dự luật là không đủ.
Tổng thống Trump đã khiến các thành viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ bất ngờ khi tuần này ông tỏ ra không hài lòng với dự luật về gói hỗ trợ quy mô lớn như vậy, trong đó dành 892 tỷ USD hỗ trợ dịch bệnh, bao gồm khoản chi gia hạn cho chương trình trợ cấp thất nghiệp đặc biệt hết hạn vào ngày 26/12 và 1.400 tỷ USD cho chi tiêu thường xuyên của chính phủ.
Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, nếu luật hỗ trợ trên không được ông Trump phê chuẩn, khoảng 14 triệu người Mỹ có thể không được hưởng trợ cấp thất nghiệp bổ sung. Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa một phần từ ngày 29/12, trừ khi Quốc hội phê chuẩn một dự luật viện trợ chi tiêu của chính phủ trước thời điểm đó.
Sau nhiều tháng tranh cãi, các thành viên Cộng hòa và đảng Dân chủ đã đồng thuận về gói hỗ trợ tài khóa vào cuối tuần trước, với sự ủng hộ của Nhà Trắng. Ông Trump, người được cho rằng sẽ chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1/2021, đã không phản đối các điều khoản trong gói kích thích tài khóa trước khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua dự luật hồi đầu tuần.
Sau khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn dự luật trên, ông Trump đã phàn nàn rằng dự luật này chi quá nhiều tiền cho các lợi ích đặc biệt, các dự án văn hóa và viện trợ nước ngoài, trong khi khoản chi một lần 600 USD cho hàng triệu người Mỹ đang gặp khó khăn là quá nhỏ. Vì lẽ đó, ông Trump đề nghị nâng mức hỗ trợ lên 2.000 USD.
"Tại sao các chính trị gia không chấp thuận khoản trợ cấp 2.000 USD/người, thay vì chỉ 600 USD?... Hãy cấp tiền cho người dân chúng ta", Tổng thống Trump đăng tải dòng tweet này vào dịp Giáng sinh - thời điểm ông dành phần lớn thời gian để chơi golf tại khu nghỉ dưỡng riêng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida.
Nhiều chuyên gia kinh tế cũng đồng tình rằng khoản viện trợ 600 USD/người trong dự luật vừa được Quốc hội Mỹ thông qua là quá ít, nhưng dù sao khoản hỗ trợ này vẫn cấp thiết và được hoan nghênh.
Một nguồn thạo tin cho biết việc Tổng thống Trump phản đối dự luật trên đã khiến nhiều quan chức Nhà Trắng sững sờ. Thái độ của Tổng thống Trump đối với dự luật vẫn chưa rõ ràng. Dù ông đã không phủ quyết dự luật, nhưng vẫn có khả năng ký ban hành luật trong những ngày tới.
-
Gam màu đối lập của 2 thương vụ IPO tỷ USD -
Doanh số của Starbucks sụt giảm trong 3 quý liên tiếp -
IMF: Cuộc chiến chống lạm phát toàn cầu "gần như đã thắng lợi", nhưng rủi ro gia tăng -
Hội nghị BRICS+: BRICS và Nam bán cầu cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn -
Vàng bước vào chu kỳ tăng giá mới -
Quỹ đầu tư Trung Quốc phát hành trái phiếu kỷ lục 29 tỷ USD -
Kinh tế thế giới với 3 mối lo lớn
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 24/10 -
2 Trình Quốc hội bổ sung 20.695 tỷ đồng cho Vietcombank: Chính phủ khẳng định không tác động đến ngân sách -
3 Kinh tế năm 2025: Giữ đà, giữ nhịp, tăng tốc, bứt phá -
4 EVN đề nghị được giao đầu tư thêm dự án nguồn điện mới -
5 Giao đầu mối xử lý đề xuất Dự án PPP cao tốc Nha Trang - Đà Lạt
- Tầm giá 20 triệu nên mua Galaxy S24 Ultra hay iPhone 14 Pro Max cũ
- Vinafeed Group được vinh danh tại giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - APEA 2024
- Shinhan Life Việt Nam: Đổi mới trong quản lý nhân sự hướng tới giá trị bền vững
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024