-
Quảng Ninh vận hành bộ phận thủ tục hành chính tập trung tại Bắc Luân 2 -
Thu tiền sử dụng đất thấp, Quảng Ngãi tăng tốc đấu giá các khu đất sạch -
Phú Thọ phát huy lợi thế sau hợp nhất để tăng tốc thu hút FDI -
Thủ tướng: TP.HCM nhanh chóng chuyển hóa cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: TP.HCM cần tăng tốc đầu tư công, kích hoạt động lực tư nhân -
Thủ tướng phát động thi đua tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030
Quan trọng là trao quyền cho đặc khu
Một trong những lấn cấn lớn nhất khi Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được đưa ra thảo luận, đó là các đặc khu sẽ trực thuộc tỉnh hay trực thuộc Trung ương. Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, các đặc khu sẽ trực thuộc tỉnh và Ban soạn thảo Luật đang thiết kế mô hình đặc khu theo hướng đó.
Tuy nhiên, phát biểu tại hội thảo về mô hình tổ chức chính quyền đặc khu, tổ chức ngày 20/9 tại Hà Nội, các chuyên gia kinh tế tiếp tục đề xuất việc nên để các đặc khu trực thuộc Trung ương. Bởi chỉ có như vậy, các đặc khu mới có điều kiện để phát triển.
![]() |
| Các chuyên gia trao đổi về mô hình tổ chức hành chính của Đặc khu |
“Nếu chỉ lấy đặc khu như địa bàn cấp huyện thì không phù hợp, liệu có đột phá được không”, GS. Đoàn Ngọc Giao, Viện Chính sách pháp luật và phát triển nói.
Tuy nhiên, theo TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, điều quan trọng không phải là trực thuộc tỉnh hay Trung ương, mà là chúng ta sẽ trao quyền cho người nắm quyền ở đặc khu như thế nào.
“Nghĩ như thế thì vẫn là theo tư duy tổ chức bộ máy hành chính thông thường. Đây là đặc khu cơ mà, có nghĩa là rất đặc biệt. Đặc khu không thuộc đâu cả, chỉ là thuộc... luật pháp mà thôi. Phải tạo ra thể chế, chính sách đặc biệt cho đặc khu để các đặc khu này phát triển”, ông Thiên nói.
Thậm chí nhắc câu chuyện của Thẩm Quyến, Tiền Hải - Tiền Hải còn trực thuộc cả Thẩm Quyến nhưng vẫn phát triển rất mạnh, TS. Trần Đình Thiên cho biết, lý do là vì, thực tế quyền lực của người đứng đầu các đơn vị này rất lớn, thậm chí lãnh đạo tỉnh Quảng Châu cũng không có…
Bày tỏ băn khoăn trước việc các chuyên gia có những ý kiến trái chiều về đề xuất của Ban soạn thảo, là xây dựng mô hình chính quyền đặc khu theo hướng không tổ chức HĐND và UBND, mà chỉ có một thiết chế được gọi là Trưởng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, ông Thiên cho rằng, không nên lấy những luật lệ hiện tại - ví như Luật Tổ chức chính quyền địa phương để “soi chiếu”, chỉ cần không vi phạm hiến pháp là được.
“Phải tạo ra mô hình để đảm bảo đặc khu sẽ trở thành một hình mẫu vượt hẳn lên thông lệ, để làm sao thu hút những nguồn lực cao nhất của thế giới, những nhà đầu tư hạng nhất, những công dân hạng nhất”, ông Thiên nói.
Lo lợi ích nhóm và chuyện giám sát quyền lực ở đặc khu
Theo thiết kế ban đầu của Dự thảo Luật, Trưởng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được trao 116 thẩm quyền thuộc 13 lĩnh vực khác nhau. Các chuyên gia kinh tế đã bày tỏ sự ấn tượng trước việc lần đầu tiên trong một dự luật, có những điều khoản riêng quy định thẩm quyền, trách nhiệm của một cá nhân mà dài và cụ thể như vậy.
Tuy nhiên, việc trao quyền lớn cho Trưởng đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt, cũng khiến các chuyên gia lo ngại có câu chuyện “lợi ích nhóm”. Thậm chí, PGS. Huỳnh Ngọc Giao lo chuyện trao quyền lớn cho Trưởng đơn vị, song cả Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Vân Đồn đều có vị trí địa lý nhạy cảm, liên quan đến an ninh, quốc phòng, vậy thì phải làm sao để quản lý, giám sát.
Trả lời về vấn đề này, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, Dự thảo Luật mặc dù tạo thuận lợi lớn trong tiếp cận đất đai cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, thậm chí cho phép thời hạn sử dụng đất đối với một số trường hợp có thể lên tới 99 năm, song cũng có những điều khoản “quản chặt” vấn đề này.
Chẳng hạn, tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài không quá 30%. Trước khi quyết định cấp, giao đất cho người nước ngoài, Trưởng đặc khu sẽ phải lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về địa điểm, vị trí đất.
Thêm nữa, sẽ có một đề án riêng liên quan đến đảm bảo an ninh, quốc phòng ở các đặc khu được trình đồng thời với Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và 3 đề án phát triển đặc khu của các địa phương.
Liên quan đến chuyện giám sát quyền lực của Trưởng đơn vị, như Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn đã thông tin, Ban soạn thảo đã bổ sung một mục với 5 điều khoản quy định Trưởng đơn vị chịu tới 7 sự giám sát, từ Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan, UBND, HĐND tỉnh, đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… và cả sự giám sát của người dân.
Chưa kể, sẽ có một Hội đồng Giám sát và Tư vấn được thành lập ở đặc khu.
Đây là những nội dung mới, được bổ sung sau phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây. Tuy nhiên, tại hội thảo ngày 20/9, nhiều chuyên gia kinh tế lại bày tỏ quan điểm rằng, có vẻ Trưởng đơn vị đang bị giám sát nhiều quá. Thêm nữa, hiệu quả của Hội đồng Giám sát và Tư vấn đến đâu thì cũng cần phải thảo luận thêm.
-
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: TP.HCM cần tăng tốc đầu tư công, kích hoạt động lực tư nhân -
Thủ tướng phát động thi đua tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 -
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với TP.HCM -
Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công -
Đường sắt Hàn Quốc phối hợp với Huế đào tạo nhân lực đường sắt tốc độ cao -
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài -
Đề xuất mô hình đầu tư 40-40-20 cho các dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hà Nội
-
FUTA Land tổ chức chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng -
SeABank thông báo mời thầu -
Bất động sản khoáng nóng hút dòng vốn kiều bào về phía Đông Hà Nội -
LG Clinic dẫn đầu xu hướng trẻ hóa công nghệ cao cùng Ultherapy PRIME thế hệ mới -
Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Vmark 2026 -
Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

