-
Khai thông các dự án điện: Sửa Luật điện lực mới là bước đầu -
Xem xét bổ sung nội dung kiểm toán về xác định giá đất, định giá, đấu giá đất -
Kế thừa chính sách nhân văn về hình phạt với người chưa thành niên phạm tội -
Trình Quốc hội chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia -
Có cơ sở để đạt tăng trưởng kinh tế 6,8-7,0% -
Ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu
Ông Lê Hải Bình: Vấn đề giàn khoan Hải Dương 981 sẽ được thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. |
Tại cuộc họp báo, đại diện Cục Kiểm ngư, Cục cảnh sát Biển Việt Nam đã tiếp tục làm rõ những diễn biến trên thực địa tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam.
Các hình ảnh được trình chiếu cho thấy một ngày Trung Quốc luôn duy trì tới hơn 110 lượt tàu các loại, trong đó có nhiều tàu chiến và máy bay, uy hiếp các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, cố tình đâm va, gây hư hại tàu và tài sản trên tàu, làm bị thương nhiều thuyền viên của Việt Nam.
Trong khi đó, Việt Nam vẫn kiên trì sử dụng các biện pháp đấu tranh hòa bình, sử dụng loa truyền thanh để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa Việt Nam.
Đại diện Cục Kiểm ngư, Cục cảnh sát Biển Việt Nam đều bác bỏ những cáo buộc của Trung Quốc về việc thông tin bịa đặt rằng, các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam đã đâm va, uy hiếp tàu Trung Quốc hơn 1500 lần.
Ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cục Cảnh sát Biển Việt Nam khẳng định, Việt Nam bác bỏ thông tin sai lệch và phi lý việc Trung Quốc công bố các tàu của Việt Nam đã đâm húc 1547 lần và làm hư hại đối với các tàu của Trung Quốc.
Trên thực tế chỉ có các tàu của Trung Quốc chủ động đâm va, phun nước vào các tàu của Việt Nam làm 36 lần chiếc hư hỏng, 15 kiểm ngư viên và hai ngư dân bị thương.
Việt Nam có đầy đủ bằng chứng về những tàu Trung Quốc cố tình đâm va tàu Việt Nam và những tàu Việt Nam bị đâm. “Tại cuộc họp báo này, có rất nhiều nhà báo cả trong nước và quốc tế đã được tới hiện trường và tận mắt chứng kiến những hành vi sai trái của các tàu Trung Quốc”.
Ông Thu cũng bác bỏ thông tin Việt Nam sử dụng đặc công người nhái và lưới đánh cá tại khu vực hiện trường giàn khoan Hải Dương 981.
Tại cuộc họp báo, các phóng viên trong nước và quốc tế cũng được xem một video clip về những tư liệu có từ thế kỷ 17 đến nay, đều khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Những tài liệu này không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn có giá trị pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo này.
Trong khi đó, Trung Quốc không thể đưa được bằng chứng có giá trị hoặc những bằng chứng không có nguồn gốc rõ ràng, thiếu nhất quán và không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia cũng khẳng định, việc Trung Quốc đang cố tình viện dẫn sai nội dung và thời điểm công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cho thấy Trung Quốc đang biến vùng biển không tranh chấp thành vùng biển tranh chấp, biến yêu sách đường lưỡi bò thành sự thật, thực hiện chính sách bá quyền ở Biển Đông.
Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến quan điểm và chính sách của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp, ông Trần Duy Hải nhấn mạnh, Việt Nam vẫn đang kiên trì giải quyết tranh chấp bằng hòa bình và đối thoại theo quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển.
Trong hơn 1 tháng qua, Việt Nam đã nỗ lực liên lạc, đối thoại với Trung Quốc ở nhiều hình thức, nhiều cấp độ với hơn 30 cuộc tiếp xúc cũng như giử công hàm phản đối, nhưng phía Trung Quốc vẫn từ chối đàm phán.
Trả lời câu hỏi liên quan đến những lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam cho biết:
Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 cũng như tuyên bố rằng có 57 lô dầu khí nằm trong vùng tranh chấp, ở đường lưỡi bò phi lý, chúng tôi đã tiến hành gặp gỡ các công ty dầu khí đang hoạt động trong vùng mà phía Trung Quốc gọi là tranh chấp như là của Nga, Ấn Độ, Mỹ, Canada….
Tại các buổi làm việc này, chúng tôi đã nhận được những tín hiệu tốt, họ thông báo với chúng tôi rằng họ chia sẻ và ủng hộ lập trường của Petro Việt Nam, Chính phủ Việt Nam. Họ khẳng định hoạt động dầu khí của Petro Việt Nam và của họ là hoàn toàn hợp pháp. Chính vì vậy họ khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết ghi trong hợp đồng đã ký với Petro Việt Nam)
Ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đề cập chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì.
Trong các chủ đề được thảo luận tại cuộc gặp lần này, vấn đề hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 chắc chắn sẽ được bàn đến.
Phan Long
-
Thay đổi thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng -
Thủ tướng tham dự BRICS mở rộng: Khẳng định vị thế, vai trò, tầm vóc của Việt Nam -
Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm -
Hải Phòng điều chuyển nhiều cán bộ cấp sở, quận, huyện -
Xác định rõ các loại dữ liệu bị cấm hoặc hạn chế chuyển ra nước ngoài -
Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả bão Yagi -
Bí thư huyện Vĩnh Thuận được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp