-
Quảng Nam: Kiến nghị chấm dứt 3 dự án thuộc các cụm công nghiệp huyện Đại Lộc -
An ninh, trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 -
Cảnh báo lừa đảo "tri ân, lì xì online" dịp Tết Nguyên đán 2025 -
TP.HCM: Khắc phục tình trạng hàng trăm xe rác ùn ứ trên đường vào khu xử lý rác Đa Phước -
Cảnh giác với nạn trộm cắp, cướp giật dịp Tết -
Xử lý nghiêm chủ đầu tư các thủy điện vi phạm quy định về đầu tư xây dựng
Bị cáo Huyền Như trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: H.D |
Theo TS.Lê Đăng Doanh, trong vụ Huyền Như, khách hàng đã gửi tiền vào Ngân hàng VietinBank, đã có sổ, có dấu, có chữ ký và hàng tháng họ vẫn nhận được lãi suất tiền gửi.
Nhưng đến khi Tòa án xét xử lại kết luận trách nhiệm thuộc về Huyền Như và Huyền Như phải bị đền bù. Có khách hàng Malaysia, đại diện cho một ngân hàng của Malaysia ở Việt Nam, gửi vào 250 tỷ đồng vào Ngân hàng VietinBank nhưng Tòa án quyết định lỗi là do Huyền Như, Huyền Như phải trả.
“Tôi rất băn khoăn, điều đó có nghĩa là trong vụ việc này, khách hàng nào gửi tiền vào Ngân hàng VietinBank cũng có thể bị Tòa án tuyên là Huyền Như chịu trách nhiệm, còn VietinBank không có trách nhiệm bồi thường. 4000 tỷ thất thoát bao nhiêu, Huyền Như có thể bồi thường được bao nhiêu? Môi trường kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng nếu như tư pháp không bảo đảm được rằng các quy định của pháp luật được xét xử một cách có căn cứ, minh bạch, công bằng”, ông Doanh nói.
Theo quan điểm của ông Doanh, nếu như phiên phúc thẩm tới đây vẫn giữ nguyên quyết định này thì người gửi tiền tiết kiệm có thể cân nhắc giữa gửi tiền ở VietinBank với ngân hàng khác.
Như Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn đã thông tin trong nhiều bản tin về vụ án, phiên xử Huỳnh Thị Huyền Như, trong phiên xét xử sơ thẩm tháng 1/2014, Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của ngân hàng Công thương Việt Nam – Vietinbank chi nhánh TP HCM, bị tuyên án tù chung thân.
Như và các đồng phạm khác đã đưa ra mức lãi suất cao để dụ các tổ chức, cá nhân sau đó thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như làm giả 8 con dấu của các đơn vị, giả chữ ký và lừa luôn lãnh đạo Vietinbank để chiếm đoạt tổng cộng gần 4.000 tỷ đồng của 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân.
Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án tòa bác bỏ quan điểm của các luật sư cho rằng, hợp đồng tiền gửi với ngân hàng VietinBank là thật và buộc VietinBank phải có trách nhiệm bồi thường. Tòa tuyên buộc Như phải có trách nhiệm chính trong việc bồi thường cho các bị hại.
Sau phiên xét xử sơ thẩm hàng loạt nguyên đơn, bị hại đã kháng cáo. Ngân hàng thương mại cổ phân Á Châu (ACB) kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan đến ngân hàng này và tiếp tục yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm trả số tiền hơn 718 tỷ đồng mà Huyền Như chiếm đoạt.
Các nguyên đơn khác gồm Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (ORS), Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu, Công ty An Lộc, Ngân hàng Nam Việt (Navibank)... cũng cho rằng tòa sơ thẩm đã vi phạm tố tụng khi xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng của VietinBank và các đơn vị này trong vụ án.
Hữu Tuấn
-
Công an tỉnh Bắc Ninh phá đường dây lừa đảo có hơn 13.000 bị hại -
TP.HCM: Thông tin mới nhất về thi hành án vụ án Trương Mỹ Lan -
TP.HCM: Khắc phục tình trạng hàng trăm xe rác ùn ứ trên đường vào khu xử lý rác Đa Phước -
Cảnh giác với nạn trộm cắp, cướp giật dịp Tết -
Xử lý nghiêm chủ đầu tư các thủy điện vi phạm quy định về đầu tư xây dựng -
Chờ xác định giá đất, doanh nghiệp ở Đà Nẵng khó đủ đường -
THACO lên tiếng vì bị mạo danh để lừa đảo tuyển dụng dịp cận Tết
- SeABank hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial Service
- Shinhan Finance ra mắt phiên bản mới 5.0 của iShinhan - Nền tảng tài chính số toàn diện, thân thiện và an toàn
- Hậu Giang: "Con hổ con" thức giấc của Đồng bằng sông Cửu Long
- Đón đầu xu thế năng lượng xanh, Stavian lập liên doanh đầu tư sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng
- Chương trình lãi suất tốt, quà tặng "khủng" cho khách hàng cá nhân vay vốn từ Vietbank
- GELEX Electric lãi trước thuế 2.118 tỷ đồng năm 2024