Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Ý chí sắt đá và cái tâm của người làm thủy điện
Sơn Ngọc - 18/08/2015 09:08
 
Trong những ngày tháng 8 này, tổ máy số 2 của Nhà máy thủy điện Nậm Mức chính thức hòa lưới điện quốc gia, đưa tổng số nhà máy thủy điện đã hoàn thành và đi vào hoạt động lên con số 8 trên khắp lãnh thổ Việt Nam do Tập đoàn Bitexco tham gia đầu tư xây dựng.

Không chỉ được biết đến là nhà đầu tư bất động sản tiên phong với các dự án cao cấp tầm cỡ quốc tế về khu đô thị, khách sạn, trung tâm thương mại,… Tập đoàn Bitexco còn được biết đến là doanh nghiệp tư nhân đầu tư rất nhiều công trình thủy điện, chinh phục muôn vàn khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua tại các địa bàn miền núi vô cùng hiểm trở.

Cho tới nay, Tập đoàn Bitexco đã và đang tham gia đầu tư xây dựng 11 nhà máy thủy điện trên khắp lãnh thổ Việt Nam, với tổng công suất khoảng 700MW và tổng kinh phí đầu tư khoảng 900 triệu USD. Trong đó, có 8 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động là: Nho Quế 3, Đăkmi 4 (A,B,C), Tả Trạch, Nậm Mức, Bình Điền, Eakroong rou, Sê San 3A, Hố Hô. Lớn nhất phải kể đến dự án thủy điện Đăkmi (A,B,C) với công suất 208MW.

Đặc biệt, Bitexco đầu tư tới 3 nhà máy thủy điện trên dòng sông Nho Quế (Thủy điện Nho Quế 1, Thủy điện Nho Quế 2, Thủy điện Nho Quế 3) tại huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, một trong những khu vực nghèo nhất cả nước và cũng là khu vực thi công công trình thủy điện khó khăn nhất cả nước.

Ý chí sắt đá chinh phục khó khăn

Dòng sông Nho Quế bắt nguồn từ Vân Nam - Trung Quốc, đoạn chảy vào Việt Nam có chiều dài gần 50km rất thích hợp để làm thủy điện. Thực tế, có rất nhiều nhà đầu tư đã tới đây khảo sát, nghiên cứu xây dựng các công trình thủy điện, nhưng cuối cùng đều bỏ cuộc vì địa hình xây dựng quá nguy hiểm với các con đường nhỏ ven theo các vách đá, địa chất núi đá vôi phức tạp, rủi ro đầu tư rất cao. Với quyết tâm chinh phục những đỉnh cao về sự khó khăn, với ý chí sắt đá vượt qua thách thức, và trên hết là mong muốn mang ánh sáng tới bản làng vùng cao của huyện Mèo Vạc, giúp cuộc sống của người dân nơi đây dần cải thiện, Tập đoàn Bitexco đã quyết định xây dựng cho bằng được nhà máy thủy điện Nho Quế 3, và rồi đang tiếp tục triển khai thêm nhà máy thủy điện Nho Quế 1 và 2.

Đường vào thuỷ điện Nho Quế 3
Đường vào thuỷ điện Nho Quế 3

Bitexco đã san đồi, bạt núi làm mới một con đường dài hơn 20 km từ Khâu Vai - nơi có chợ tình nổi tiếng - đến công trường, để có thể vận chuyển hơn 2.000 tấn thiết bị, máy móc từ dưới xuôi lên. Tưởng chừng đơn gian nhưng để mở được một con đường trên cao nguyên đá, thách thức vô cùng lớn. Địa chất phức tạp của Hà Giang mới thực sự là mối lo sợ với những người xây dựng thủy điện. Trong lòng núi đá vôi là rải rác các hang động carter, một loại hang trống chứa bùn và nếu không bịt được các hang này thì sẽ không xây dựng được thân đập và chân móng nhà máy. Khó khăn còn rất nhiều không sao kể hết, nhưng vượt lên tất cả, với khả năng quản trị, tiếp nhận công nghệ mới, khả năng thu xếp vận hành dòng tiền hiệu quả, Bitexco đã hoàn thành và đưa Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3 vào vận hành thương mại từ Quý 2/2012.

Dự án thủy điện Nậm Mức tại huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên một lần nữa chứng minh khả năng của Bitexco trong lĩnh vực gian nan này. Khởi công vào tháng 12/2009, sau khi chặn dòng vào tháng 11/2010, công trường phải tạm dừng vì nhiều lý do, trong đó nguyên nhân cơ bản là "thiếu vốn". Đến đầu năm 2012, khi Tập đoàn Bitexco trở thành cổ đông chi phối Công ty Thủy điện Nậm Mức, dự án này mới được khởi động trở lại. Và sau nhiều nỗ lực, vượt qua bao thách thức, tháng 6 và tháng 8/2015, tổ máy số 1 và số 2 lần lượt hòa lưới điện Quốc gia.

Làm thủy điện không chỉ tạo ra nguồn ánh sáng

Nhờ việc làm đường giao thông trong quá trình thi công thủy điện, bà con địa phương đã có đường đi lại thuận tiện, cuộc sống được cải thiện hơn. Khi triển khai dự án thủy điện Nho Quế 3,  Bitexco đã mở thêm đường đến sát vùng biên giới. Ngoải ra, chủ đầu tư còn đầu tư xây dựng trường học khang trang cho các em nhỏ; xây chợ để người dân sinh hoạt thuận tiện, làm phong phú hơn các hoạt động mua bán, xây chùa,.. góp phần cải thiện chất lượng giáo dục, chất lượng cuộc sống và thay đổi tập tục sinh hoạt lạc hậu từ xa xưa ở khu vực cao nguyên đá này, đồng thời cũng giúp duy trì trật tự an ninh, an toàn xã hội vùng biên giới địa đầu Tổ Quốc.

Triển khai các dự án thủy điện ở địa bàn vùng núi khó khăn như tỉnh Hà Giang, Điện Biên,…, chủ đầu tư còn tạo ra rất nhiều công ăn, việc làm cho thanh niên địa phương, nhờ đó kinh tế mỗi gia đình ngày càng ổn định và cải thiện.

Chính vì vậy mà UBND tỉnh Hà Giang đã đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn của Bitexco đối với sự phát triển của tỉnh. Riêng Ông Vũ Quang Hội – Chủ tịch Tập đoàn Bitexco còn được phong tặng danh hiệu cao quý “Công dân danh dự của huyện Mèo Vạc”.

Phá đá mở đường
Phá đá mở đường

Ông Vũ Quang Hội là một người rất tâm huyết với lĩnh vực thủy điện, mặc dù là Chủ tịch một tập đoàn lớn hoạt động đa ngành, nhưng ông vẫn thường xuyên sâu sát đi thăm từng dự án bất kể ngày đêm, gian nan. Ông tâm sự: “Làm thủy điện không đưa mục đích kinh doanh lên hàng đầu, không chỉ cần ý chí sắt đá để vượt qua khó khăn, mà còn cần phải có cái Tâm nữa. Mục đích của chúng tôi luôn mong muốn tạo ra những công trình có ý nghĩa, không chỉ là phát điện, mà còn giúp đồng bào mình ở những khu vực khó khăn phát triển hơn và cuộc sống ngày càng cải thiện ở mọi mặt”.

Nếu trong lĩnh vực bất động sản, Bitexco được biết đến là “người xây những công trình biểu tượng” thì trong lĩnh vực thủy điện, Bitexco là “người mang ánh sáng tới bản làng xa xôi”. Không chỉ dừng lại ở bất động sản và thủy điện, Bitexco còn chứng minh năng lực và uy tín của mình ở rất nhiều lĩnh vực kinh tế then chốt khác như hạ tầng giao thông, dầu khí, khai thác khoáng sản, nước khoáng thiên nhiên,… Và hiện nay, Bitexco vẫn đang vững chãi tiến những bước xa hơn trên con đường hội nhập quốc tế để trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, đại diện cho những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trên bản đồ kinh tế thế giới.

Vị thế đang lên của doanh nghiệp bất động sản Việt
Từng huy động vốn từ nước ngoài và tự mình phát triển thành công nhiều dự án ở Việt Nam, Tổng giám đốc Indochina Land Peter Ryder mới đây bất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư