-
Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất đầu tư quy mô lớn tại Huế -
Làm rõ các quy định về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai -
Khai thác tối đa mọi dư địa để tăng trưởng 2 con số -
Thống nhất sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở -
TP.HCM tăng 17 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu, bước nhảy đến từ đâu? -
Năm APEC 2027 phải được tổ chức “chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, hiệu quả”
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt Chính phủ công bố Báo cáo Quốc gia "Kết quả 15 năm thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ ở Việt Nam" |
Theo báo cáo được công bố, Việt Nam gần như hoàn thành 8 mục tiêu đề ra, trong đó có những thành tựu to lớn, như giảm sâu tỷ lệ đói nghèo, tỷ lệ học sinh được nhập học tiểu học đạt 99%, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ giảm ba phần tư... Tuy nhiên, vẫn còn những lĩnh vực cần tiếp tục nỗ lực thực hiện, liên quan đến thúc đẩy bền vững môi trường, tình trạng còi cọc ở trẻ em, phòng chống HIV/AIDS...
Khía cạnh hội nhập kinh tế quốc tế được khắc họa bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức trung bình trên 7% hàng năm trong giai đoạn 2000 - 2008. Do tác động suy giảm kinh tế, tăng trưởng GDP giảm xuống 5,5% trong 2 năm 2008-2009.
Tuy nhiên, những nỗ lực khôi phục tăng trưởng kinh tế đã giúp Việt Nam từ mức tăng trưởng giảm mạnh năm 2012 là 5,25% tăng lên 5,42% năm 2013 và 5,98% năm 2014. Dự kiến mức tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 6,2%.
Báo cáo cũng phản ánh những thách thức và bài học rút ra sau mười lăm năm thực hiện và theo dõi tiến độ thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ. Trong đó, nhấn mạnh hai chủ đề chính, đó là định hướng chính sách, cam kết đối với phát triển công bằng, và mô hình kinh tế cơ bản trong đó có sự tham gia của người dân vào nền kinh tế và hội nhập toàn cầu ngày càng gia tăng.
Phát biểu tại Lễ công bố báo cáo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lưu ý hai nhóm bài học kinh nghiệm chính từ 15 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Đó là quốc gia hóa và lồng ghép các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vào hệ thống các kế hoạch, chương trình, chính sách của quốc gia, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước; đồng thời xây dựng mô hình tăng trưởng toàn diện, kết hợp phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, phát triển vì người nghèo.
Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc và Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, TS. Pratibha Mehta nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của Việt Nam. Bà cho biết rất ít quốc gia đạt được kết quả như trên, những thành tựu này đạt được chính là nhờ sự nỗ lực hành động của cả nước theo hướng thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
Báo cáo này sẽ được Chủ tịch nước trình bày ở Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển bền vững tại Trụ sở của Liên hợp quốc, New York cuối tuần này. Hội nghị thượng định cũng sẽ chính thức thông qua Mục tiêu phát triển bền vững, thay thế cho Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào đầu năm 2016.
![]() |
| Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc và Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, TS Pratibha Mehta đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được |
Mục tiêu phát triển bền vững là lời kêu gọi hành động toàn cầu nhằm chấm dứt nghèo đói, bảo vệ hành tinh và đảm bảo đẻ tất cả mọi người đều được sống trong hòa bình, thịnh vượng. 17 mục tiêu với 169 chỉ tiêu này sẽ định hướng chính sách và nguồn lực tài chính trong 15 năm tới. Được xây dựng dựa trên những thành công trong quá trình thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, các mục tiêu giai đoạn tới bao trùm những lĩnh vực mới như bình đẳng về kinh tế, sáng kiến đổi mới, biến đổi khí hậu, tiêu dùng bền vững, hòa bình và công lý.
"Các Mục tiêu phát triển bền vững tái khẳng định những cam kết mạnh mẽ trong Tuyên bố Thiên niên kỷ, nhưng thể hiện quyết tâm cao hơn - và đặc biệt là - cam kết nhất định không để ai bị bỏ lại phía sau", tiến sỹ Mehta nói.
Bà cũng nêu lên một kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam, đó là chỉ có Nhà nước thì không thể thành công trong sự nghiệp phát triển quốc gia.
"Trong những năm tới đây, các nguồn viện trợ và tài trợ ưu đãi có xu hướng giảm xuống trong khi mong đợi của người dân lại tăng lên. Do đó, quan trọng là Chính phủ bảo đảm huy động được các nguồn lực trong nước, bao gồm tất cả các nguồn từ Nhà nước và tư nhân", Pratibha Mehta nói.
-
TP.HCM tăng 17 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu, bước nhảy đến từ đâu? -
Năm APEC 2027 phải được tổ chức “chủ động, chuyên nghiệp, chu đáo, hiệu quả” -
Quảng Trị điều động cán bộ sở, ngành đến làm việc tại xã Diên Sanh hỗ trợ triển khai dự án trọng điểm -
Hưng Yên điều chỉnh hơn 1.535 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 -
Quảng Trị siết tiến độ các dự án điện, không để lãng phí nguồn lực -
Bỏ quy định “phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường”, giá đất sẽ thế nào? -
Huế giữ vững mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên
-
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026 -
Swire Coca-Cola Việt Nam trao kỹ năng an toàn cho học sinh Tây Ninh -
Làm rõ tiêu chí mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc


