-
Hải quan hỏa tốc kiến nghị tháo gỡ vướng kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa khẩu -
700 doanh nghiệp sẽ tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 3 -
Thường trực Chính phủ họp về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2026 -
ASEAN - Trung Quốc đẩy nhanh đàm phán COC, nhấn mạnh duy trì hòa bình ở Biển Đông -
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong -
Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kinh tế - công nghệ cao
![]() |
| Liên doanh giữa Alibaba và E-Mart có thể được định giá khoảng 4 tỷ USD. Ảnh: AFP |
Theo đó, Alibaba International và nền tảng Gmarket của chuỗi bán lẻ Hàn Quốc E-Mart sẽ thành lập một liên doanh góp vốn 50-50, theo hồ sơ nộp lên sàn giao dịch chứng khoán của E-Mart, hồ sơ này đã xác nhận thông tin mà Bloomberg đưa. Hai "ông lớn" thương mại của Trung Quốc và Hàn Quốc đều có kế hoạch đầu tư thêm vào liên doanh mới thành lập và liên doanh này sẽ sở hữu 100% vốn của Gmarket.
Nguồn tin giấu tên của Bloomberg cho biết liên doanh mới có thể được định giá khoảng 4 tỷ USD.
Cổ phiếu E-Mart giao dịch tại Seoul đã tăng 5,5%, giúp chuỗi bán lẻ Hàn Quốc đạt vốn hóa thị trường là 1,4 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Hong Kong đã tăng khoảng 11% trong năm nay và vốn hóa thị trường tương ứng hơn 200 tỷ USD.
Thỏa thuận hợp tác liên doanh giữa Alibaba và E-Mart này sẽ giúp họ canh tranh tốt hơn với các đối thủ sở tại, bao gồm Naver và Coupang. Tháng này, niềm tin của người tiêu dùng Hàn Quốc đã giảm mạnh nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, do bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị bất ổn do tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng với việc ông bị luận tội.
Alibaba đã tìm cách mở rộng địa bàn quốc tế để bù đắp cho tốc độ tăng trưởng chậm hơn của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cốt lõi tại quê nhà Trung Quốc.
Hoạt động thương mại điện tử trong nước của Alibaba đã ghi nhận tăng trưởng yếu ớt trong quý III/2024 và kết quả tài chính được hưởng lợi từ sự phát triển của mảng dịch vụ đám mây và hoạt động kinh doanh quốc tế, bao gồm Lazada và AliExpress.
Từng là một công ty dẫn đầu về thương mại điện tử tại Trung Quốc, Alibaba nay phải vật lộn để phát triển trong bối cảnh cạnh tranh từ các đối thủ đang nổi lên như PDD Holdings và ByteDance.
Tình thế này buộc Alibaba phải có một bước ngoặt lớn dưới sự lãnh đạo của nhà đồng sáng lập Eddie Wu, người đã đảm nhận vai trò giám đốc điều hành hơn một năm trước, hướng tới việc hợp nhất các hoạt động kinh doanh cốt lõi và tập trung đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng triển vọng nhất.
Dưới sự lãnh đạo của ông Jiang Fan, Alibaba đang tích hợp các hoạt động thương mại điện tử trong nước và quốc tế của mình và đã liên tục bán các mảng miếng mà họ không coi là thiết yếu.
Tuần trước, Alibaba đã đồng ý bán doanh nghiệp cửa hàng bách hóa Intime của mình cho Youngor Fashion với giá khoảng 1 tỷ USD trong một động thái nhằm bán bớt các tài sản không cốt lõi. Thỏa thuận này có thể khiến "gã khổng lồ" thương mại điện tử Trung Quốc chịu lỗ 9,3 tỷ nhân dân tệ (1,3 tỷ USD) cho khoản đầu tư ban đầu vào Intime.
Quyết định bán Intime phản ánh quyết tâm của Alibaba nhằm tập trung vào các nền tảng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại điện tử toàn cầu vào năm 2025. Số tiền bán Intime có thể được dùng vào mua lại cổ phiếu và trả cổ tức vào năm tới. Tính đến ngày 16/12, Alibaba vẫn đang trong quá trình đàm phán để bán 78,7% cổ phần của mình tại chuỗi bán lẻ Sun Art.
Trong khi đó, đối tác Hàn Quốc E-Mart đã mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của mình theo cả cách thông thường và thông qua các vụ mua lại.
Năm 2021, E-Mart đã mua lại cổ phần kiểm soát tại thị trường trực tuyến của eBay tại Hàn Quốc với giá khoảng 3 tỷ USD, mở rộng cơ sở khách hàng của họ trong các danh mục như hàng tạp hóa và hàng hóa nói chung.
-
Hải quan hỏa tốc kiến nghị tháo gỡ vướng kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa khẩu -
Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương -
700 doanh nghiệp sẽ tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 3 -
Thường trực Chính phủ họp về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2026
-
ASEAN - Trung Quốc đẩy nhanh đàm phán COC, nhấn mạnh duy trì hòa bình ở Biển Đông -
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong -
Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kinh tế - công nghệ cao -
Bộ Chính trị công bố các quyết định về công tác cán bộ -
Bộ Nội vụ triển khai Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị -
Việt Nam - Trung Quốc nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại kênh Đảng -
Kêu gọi các doanh nghiệp Thụy Sĩ tăng cường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam
-
Phá đảo Coca-Cola Tết Fest 2026: Điểm check in cháy bậc nhất cuối tuần này ở TP.HCM -
PV GAS tăng tốc kinh doanh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm LNG của khu vực -
NCB bứt tốc năm 2025: Tăng vốn sớm, hoàn thành vượt mọi kế hoạch kinh doanh -
Năm 2025, doanh thu thuần của Điện Gia Lai (GEC) đạt gần 3.000 tỷ đồng -
Đà Nẵng siết chặt quản lý giao dịch bất động sản: Pháp lý minh bạch trở thành tiêu chí hàng đầu -
Agribank trao thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm

