
-
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giả liên tỉnh quy mô lớn
-
Lừa bán cổ phần “ảo” để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
-
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu -
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản
Tại Trại tạm giam T17, bị án Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã có buổi làm việc với đại diện tập đoàn và hai đối tác đến từ Đức là Công ty Fortlane Partners và Công ty Asset Capital. Buổi làm việc được thực hiện dưới sự cho phép của Bộ Công an.
Tại cuộc họp, các bên đã trao đổi về kế hoạch xử lý tài sản và phương án tái cơ cấu Ngân hàng SCB; trọng tâm trong việc khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát, đồng thời nhằm tối ưu hóa giá trị tài sản và rút ngắn thời gian thu hồi nguồn vốn hoàn trả cho Nhà nước.
Bà Trương Mỹ Lan đề xuất phương án huy động nguồn vốn 3 tỷ USD (tương đương hơn 76.000 tỷ đồng) từ hai đối tác nước ngoài nói trên. Cụ thể, 1 tỷ USD dự kiến được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu do Vạn Thịnh Phát phát hành thuộc giai đoạn 2 của vụ án. 2 tỷ USD còn lại sẽ được phân bổ cho quá trình tái cơ cấu SCB, bao gồm hoàn trả một phần tiền gửi cho người dân và tăng vốn điều lệ cho SCB nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản và duy trì hoạt động ngân hàng.
![]() |
Bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại tòa. |
Phía nhà đầu tư Đức bày tỏ đồng thuận về mặt nguyên tắc với kế hoạch tài chính nêu trên và cam kết sẽ chứng minh nguồn vốn theo yêu cầu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là kế hoạch phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, đồng thời yêu cầu có tài sản đảm bảo tương ứng tại Việt Nam để đảm bảo an toàn cho khoản vốn chuyển vào.
Các bên liên quan sẽ hoàn thiện phương án, trình các cơ quan chức năng xem xét, nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản, thu hồi vốn và thanh toán cho các nhà đầu tư trái phiếu cũng như người gửi tiền tại SCB, một trong những trọng tâm xử lý hậu quả vụ án.
Theo luật sư Giang Hồng Thanh (một trong những người bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bà Lan), hồi đầu tháng 6 bà Lan đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản trong vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm... Bà Lan đề xuất được cho phép thông qua người ủy quyền hợp pháp, chủ trì phối hợp với các đối tác - nhóm nhà đầu tư, trình phương án chi tiết về xử lý các tài sản nhằm khắc phục hậu quả vụ án trong thời gian sớm nhất.
Bà Lan cũng cho biết, sau khi vụ án kết thúc đã có rất nhiều đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, làm việc với đại diện gia đình bà (với sự đồng ý của bà) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về lộ trình đầu tư vốn, hỗ trợ tài chính cho nhóm nhà đầu tư do Vạn Thịnh Phát đại diện, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án, sớm thu hồi tài sản cho Nhà nước. Trong đó, nhiều đối tác có sẵn nguồn tiền và cam kết sẽ bồi hoàn toàn hộ hơn 700.000 tỷ đồng thiệt hại theo các bản án đã tuyên trong 12 năm.
Hiện, sau khi vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 và 2 kết thúc, bà Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Tuy nhiên, phán quyết có hiệu lực của TAND Cấp cao tại TP.HCM cũng nêu, nếu bà Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả sẽ được xem xét chuyển sang chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, bà Lan có nghĩa vụ phải bồi thường tổng số tiền hơn 704.000 tỷ đồng, trong đó chi trả cho gần 36.000 trái chủ số tiền hơn 30.000 tỷ đồng (giai đoạn 2 của vụ án).
Theo quan điểm của HĐXX được nêu trong bản án phúc thẩm, cơ sở để các cơ quan tố tụng xem xét giảm án tử hình cho bà Lan sẽ căn cứ trên số tiền bị cáo buộc phạm tội Tham ô tài sản là 304.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu bà Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả - tức khoảng 228.000 tỷ đồng, sẽ được xem xét chuyển sang chung thân.

-
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 2: Vào tay tư nhân, 730 tỷ đồng “sinh sôi” lên hơn 2.200 tỷ đồng
-
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giả liên tỉnh quy mô lớn
-
Lừa bán cổ phần “ảo” để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
-
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng -
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu -
Bắt 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô 2.600 tỷ đồng -
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản -
Cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi -
Lập sàn giao dịch giả, lừa đầu tư tiền ảo quy mô hơn 2.600 tỷ đồng -
Khởi tố một doanh nhân nước ngoài có hành vi trốn thuế tại Việt Nam
-
Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước
-
DEFA - Bước tiến đưa ASEAN trở thành đối tác số đáng tin cậy toàn cầu
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tâm điểm tích sản 2025: Shophouse An Sương - Vừa ở, vừa kinh doanh, vừa sinh lời
-
Petrolimex hợp tác cùng VISA mở rộng giải pháp thanh toán số
-
SUN Energy khởi công “siêu dự án” điện mặt trời 9,6 MWp, mở rộng đầu tư tại Việt Nam