-
Giao thông xanh tốc độ cao kích hoạt phát triển đô thị biển ESG -
Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, giải quyết điểm nghẽn của các dự án bất động sản -
TP.HCM có thêm 64 khu đất tham gia thí điểm làm dự án nhà ở thương mại -
Nhà xưởng xây sẵn hút mạnh nhu cầu thuê mới -
Những điểm nổi bật của thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 -
Mặt bằng giá BĐS Bắc Ninh: Việt Yên đang ở đâu trên đường cong tăng giá? -
Bất động sản công nghiệp thế hệ mới: Chiến lược thu hút FDI chất lượng cao bằng cơ chế cộng sinh và quản trị dịch vụ
![]() |
| Ảnh minh họa |
Lợi nhuận tăng mạnh
Covid-19 đã được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp quay trở lại các khu công nghiệp (KCN) để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Bối cảnh thuận lợi đã giúp nhóm doanh nghiệp bất động sản KCN tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
Đơn cử, trong quý II/2022, Tổng công ty IDICO ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 3.307 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ các dự án KCN. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của IDICO đạt 1.751 tỷ đồng, gấp 5,1 lần nửa đầu năm 2021, hoàn thành 62,5% kế hoạch doanh thu và 79% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Tổng công ty Viglacera cũng công bố lãi lớn trong quý II với lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 691 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu thuần đạt 4.268 tỷ đồng, tăng 40,6%. 6 tháng đầu năm, Viglacera đạt 8.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 90%; 1.740 tỷ đồng lãi trước thuế và 1.443 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 121% và 129% so với cùng kỳ năm 2021.
Cùng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý II, Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC) ghi nhận doanh thu 1.979 tỷ đồng, tăng 11,7% và lợi nhuận sau thuế gần 979 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 6 tháng, Becamex IDC đạt tổng doanh thu 3.358 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 1.370 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổng công ty Phát triển KCN (Sonadezi) cũng báo doanh thu quý II đạt gần 1.317 tỷ đồng, tăng 4%; lãi sau thuế gần 424 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ doanh thu từ kinh doanh KCN đạt gần 337 tỷ đồng, tăng gần 47%. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Sonadezi tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 671 tỷ đồng.
Tấp nập mở rộng quy mô
Mới đây, các tên tuổi lớn như Samsung, LG Display, Xiaomi, Goertek… đều công bố kế hoạch mở rộng, tăng vốn, hoặc thuê mới nhà xưởng để bắt đầu sản xuất tại Việt Nam.
Trước những tín hiệu kinh doanh tích cực và nhận diện được cơ hội trong tương lai, nhiều nhà đầu tư đã đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hoặc xây mới các KCN để đón sóng đầu tư. Đơn cử, Công ty cổ phần Vina CPK đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh đền bù giải phóng mặt bằng để đạt mục tiêu đưa 60 ha đất công nghiệp vào khai thác cuối năm 2022.
“Phần diện tích 204 ha đất KCN mà Vina CPK đang khai thác đã được lấp đầy với sự hiện diện của 67 nhà đầu tư… Vina CPK đang lên kế hoạch triển khai đầu tư 104 ha còn lại, đáp ứng nhu cầu thuê mặt bằng xây dựng nhà máy của nhà đầu tư nước ngoài”, ông Trịnh Văn Quang, Giám đốc Phát triển dự án của Vina CPK chia sẻ.
Tại cuộc gặp gỡ với nhà đầu tư nhằm trao đổi về chiến lược phát triển giai đoạn 2022 - 2026, ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn C.E.O (CEO Group) cho biết, đơn vị hiện có hơn 1.000 ha đất (trong đó đã phát triển hơn 300 ha) và ngay trong năm nay sẽ phát triển thêm 500 - 1.000 ha.
Trong 5 năm tới, CEO Group sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản KCN. Ông Bình đánh giá, đây là lĩnh vực có triển vọng lớn, vì nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao với 17 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, cơ hội thị trường rất rộng mở. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản KCN cũng đón nhận tác động tích cực từ làn sóng chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc.
Trước đó, tại Bình Dương, KCN VSIP III đã được khởi công. Dự án có diện tích 1.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, đánh dấu mốc phát triển mới của VSIP với việc chuyển đổi chiến lược theo hướng phát triển bền vững hơn.
Tại Hải Phòng, JD Future Explore V Limited cũng khởi công xây dựng Khu Logistics JD Property (Việt Nam) Hải Phòng 1 trên diện tích 97.000 m2 tại Khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (Khu 1). Còn tại Hà Nội, Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp BW (nhà phát triển bất động sản công nghiệp do Warburg Pincus và Becamex IDC đồng sáng lập) khởi công Dự án 16 - kho xây sẵn BW Phú Nghĩa tại KCN Phú Nghĩa.
Cũng bởi sức hấp dẫn của bất động sản công nghiệp, nên thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực này cũng đang tăng sức “nóng”.
BW đã công bố việc mua lại 74.000 m2 tại KCN Bắc Tiền Phong (Quảng Ninh). Công ty TNHH Boustead Projects mua lại 49% cổ phần trong Công ty cổ phần Công nghiệp logistics KTG & Boustead tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh) với giá 6,9 triệu USD.
Bên cạnh đó, một thương vụ đầu tư vào bất động sản trung tâm dữ liệu cũng được công bố bởi tổ chức đầu tư tư nhân Gaw Capital Partners (trụ sở tại Hồng Kông), với Dự án Trung tâm dữ liệu cấp độ 3 diện tích 6.056 m2 tại Khu công nghệ cao TP.HCM.
-
Thanh tra Chính phủ: Dự án Cảng hàng không Quảng Trị không đảm bảo tiến độ -
Đưa vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang cũ ra xét xử -
Tối hậu thư cho việc tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 tại Km56+393 Quốc lộ 51 -
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 3: Kỳ vọng hành lang pháp lý kiểm soát dòng tiền “bẩn”
-
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Crayola ra mắt trải nghiệm Happy Meal toàn cầu tại McDonald's -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026


