-
Quảng Trị đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 36,78 m² sàn/người vào năm 2030 -
Một “Thủ Thiêm bên biển" đang thành hình: Nhận diện tọa độ dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng mới -
Bình Dương (cũ) lộ diện căn hộ “may đo” cho đội ngũ “chất xám cao” -
Bệ phóng vững chắc cho bất động sản cao cấp Hải Phòng bay cao -
Khám phá Forest Onsen: Sản phẩm onsen trị liệu mỗi ngày từ nhà sáng lập Ecopark -
Thị trường bất động sản hàng hiệu vừa ghi nhận giao dịch 115 triệu USD, Việt Nam đang ở đâu?
![]() |
| Chủ đầu tư bất động sản không bao giờ chịu thiệt, bởi chi phí này đến từ chính túi tiền của khách mua căn hộ |
Phí cộng phí ra giá nhà
Quận 9 đang là tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM. Trên đường Đỗ Xuân Hợp của quận này có tới 7 dự án của các chủ đầu tư khác nhau đang mở bán. Chung một địa bàn, cùng thuộc một phân khúc, nhưng giá nhà mỗi dự án một khác, chênh nhau tới 3-5 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư giải thích, đó là do diện tích căn hộ, chất lượng và nội thất khác nhau. Song giới phân tích cho rằng, nguyên nhân sâu xa nằm ở những khoản phí thực hiện dự án mà chủ đầu tư đã bỏ ra.
Mới đây, tại lễ mở bán Dự án River Panorama quận 7, khách hàng bất ngờ với mức giá chào bán thấp nhất tại đây là 35 triệu đồng/m2, dù Dự án không nằm ở trung tâm. Phân tích về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, giảng viên Khoa Kinh tế (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho biết, chủ đầu tư phải tính toán rất kỹ trước khi đưa ra giá bán cho khách hàng.
“Giá bán được tính toán dựa trên giá đất mà chủ đầu tư mua, thủ tục làm giấy phép, thuế đất, vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, phí truyền thông, hoa hồng cho môi giới, thậm chí là cả phí cà phê, nước uống, bánh kẹo… Tất cả được cộng lại rồi chia đều cho từng căn hộ, diện tích và ra giá bán cho khách hàng, vì vậy mới có chuyện cùng tuyến đường, nhưng mỗi dự án có giá bán khác nhau”, ông Hùng nói.
Tại các lễ mở bán dự án, chủ đầu tư thường đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi cho khách hàng, như bốc thăm trúng ô tô, tivi, tủ lạnh… thậm chí là tặng căn hộ. Tưởng rằng chi phí của các chính sách này được lấy từ túi của doanh nghiệp, song theo giới phân tích, chủ đầu tư không bao giờ chịu thiệt, bởi chi phí này đến từ chính túi tiền của khách mua căn hộ.
Ông Nguyễn Huy Vũ, Tổng giám đốc Công ty Xây dựng phát triển bất động sản Banvietland cho rằng, nếu tính kỹ thì có thể thấy, khách hàng đang tự bỏ tiền mua giải thưởng. “Khách hàng vì tò mò, hy vọng mình là người may mắn trúng nhà, trúng xe, mà quên rằng, các chi phí đó đã được cộng vào giá thành sản phẩm, đáng lẽ giá trị thực chỉ là 25 triệu đồng/m2, nhưng giờ họ phải mua với giá 35 triệu đồng/m2”, ông Vũ giải thích.
4 lý do đẩy giá nhà tăng
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, có 4 nguyên nhân dẫn đến mặt bằng giá bất động sản đã được thiết lập mới.
Để đưa ra giá bán, chủ đầu tư phải tính toán giá đất, các chi phí trực tiếp, gián tiếp và hàng loạt chi phí không tên khác. 
Thứ nhất, thị trường đang có nguồn cung dồi dào và phong phú, hàng loạt căn hộ được chào bán trong thời gian qua.
Thứ hai, chưa bao giờ khách hàng được ưu đãi nhiều như hiện tại, có rất nhiều chính sách hấp dẫn như thanh toán 30% sẽ nhận được nhà.
Thứ ba, chưa bao giờ thị trường minh bạch như hiện nay, chỉ cần được Sở Xây dựng cấp phép là dự án đủ điều kiện huy động vốn và có bảo lãnh của ngân hàng, thì người mua nhà hoàn toàn an tâm.
Thứ tư, khách hàng có nhiều lựa chọn, các chủ đầu tư đang phải cạnh tranh gay gắt, nên giá bán sẽ được đưa về mức hợp lý.
Theo ông Châu, quy trình triển khai lập dự án của doanh nghiệp gồm: lập báo cáo thuyết minh, lập thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng công trình, triển khai thi công xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh và tiếp thị, triển khai bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Đại diện một chủ đầu tư TP.HCM cho biết, việc giá nhà đang cõng nhiều khoản phí phát triển dự án là có. Từ giai đoạn lập báo cáo tiền khả thi đến khi dự án được cấp phép kéo dài 1-2 năm. Để đưa ra giá bán, chủ đầu tư phải tính toán giá đất, các chi phí trực tiếp như: chi phí xây dựng, thiết kế, giám sát thi công, vật tư hoàn thiện căn hộ..., các chi phí gián tiếp như: chi phí quản lý, lãi suất vay ngân hàng và hàng loạt chi phí không tên khác.
“Nếu dự án kéo dài thêm vài năm, thì chi phí sẽ càng tăng. Và nếu dự án không bán được hàng thì tiền lãi ngân hàng trong một tháng tương đương với việc chủ đầu tư sẽ mất một sàn căn hộ”, một chủ đầu tư chia sẻ.
-
Quảng Trị đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 36,78 m² sàn/người vào năm 2030 -
Một “Thủ Thiêm bên biển" đang thành hình: Nhận diện tọa độ dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng mới -
Bình Dương (cũ) lộ diện căn hộ “may đo” cho đội ngũ “chất xám cao” -
Bệ phóng vững chắc cho bất động sản cao cấp Hải Phòng bay cao
-
Khám phá Forest Onsen: Sản phẩm onsen trị liệu mỗi ngày từ nhà sáng lập Ecopark -
Thị trường bất động sản hàng hiệu vừa ghi nhận giao dịch 115 triệu USD, Việt Nam đang ở đâu? -
Hạ tầng song hành bất động sản hàng hiệu, thiết lập cục diện khu Đông -
Nghệ thuật nuôi dưỡng nhịp sống cân bằng từ hệ tiện ích đặc quyền tại LUMIÈRE Essence Peak -
Sở hữu shophouse trung tâm Hải Phòng: Mô hình kinh doanh nào “hái ra tiền”? -
Show - Window: Kiến trúc biểu tượng không thể sao chép tại Hanoi Oriental -
Tây Ninh bứt phá nhờ cú hích hạ tầng
-
6 năm liên tiếp OPSWAT dùng khảo sát nhân viên để xây dựng “Nơi làm việc tốt nhất”
-
Công bố Top 10 ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2026 -
Mở ra không gian liên kết mới cho kinh tế hợp tác trong hệ sinh thái hiện đại -
Agribank lan tỏa giá trị số từ mô hình Kiosk thông minh phục vụ hành chính công -
Danko Group “bắt tay” BIDV: Bảo chứng vàng cho tiến độ Danko Royal -
Rót 37 tỷ đô vào hạ tầng, Đông Bắc TP.HCM hưởng được lợi ích gì?

