-
Giải pháp nào để giảm phụ thuộc quá mức của bất động sản vào tín dụng ngân hàng? -
Sắp xuất hiện một đô thị biển cao cấp ngay tại vịnh biển Cửa Lục -
Khu Đông TP.HCM: Hạ tầng hoàn thiện, thị trường bước vào chu kỳ ở thực -
Five Star Group được vinh danh top 10 nhà phát triển bất động sản Việt Nam tại Hubexo Asia Awards 2026 -
Quỹ đất tại Hạ Long - Quảng Ninh ngày càng khan hiếm, khu vực nào đang trở thành ngôi sao mới trên bản đồ đầu tư? -
Lynntimes Hospitality Management tăng tốc tuyển dụng nhân sự, sẵn sàng vận hành Tokyu Retreat cuối năm 2026
![]() |
| Việc thu hồi các dự án chậm triển khai sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực. |
Thu hồi các dự án chậm triển khai
UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) vừa phát đi thông báo: trong quý I này, sẽ loại 21 dự án ra khỏi danh mục sử dụng đất năm 2020 vì không triển khai xây dựng, dù đã được phê duyệt cấp phép từ rất lâu.
21 dự án nói trên có tổng diện tích gần 730 ha, trong đó, dự án có diện tích lớn nhất là Khu công nghiệp Long Đức giai đoạn II (khoảng 580 ha); tiếp theo là Dự án Khu dân cư An Thuận (hơn 47 ha); kho bãi tại xã Long Phước (38 ha); Khu dân cư Hải An - Long Thành (gần 38 ha)…
Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, ban hành quyết định điều chỉnh, loại 272 dự án với tổng diện tích gần 745 ha trên địa bàn tỉnh ra khỏi kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm vì quá 3 năm chưa triển khai, để tránh lãng phí nguồn lực.
Ngoài ra, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục kiến nghị hủy kế hoạch sử dụng đất của gần 400 dự án khác trong diện đã quá 3 năm, nhưng chưa thể triển khai thực hiện với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 1.000 ha.
Tương tự Đồng Nai, tỉnh Long An cũng có những động thái quyết liệt đối với dự án không triển khai. Mới đây, ông Thái Văn Thắng, Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An) cho biết, năm 2019, sở này đã thu hồi giấy phép của 10 dự án và đang tiếp tục rà soát. Dự án nào được cấp phép, nhưng đã quá thời gian quy định mà không thực hiện, hoặc chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn, sẽ đưa ra khỏi danh mục sử dụng đất.
Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không ít dự án bất động sản lớn được cấp phép nhiều năm, nhưng đến nay vẫn… nằm trên giấy. Đơn cử, Dự án Khu đô thị mới Dầu khí Vũng Tàu của Petroland với diện tích 694.600 m2 tại phường 10 và 11 (TP. Vũng Tàu) đã được cấp phép từ năm 2009. Petroland đã chi khoản kinh phí không nhỏ để thực hiện một số hợp đồng tư vấn, quản lý, phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án, nhưng sau đó lại không tổ chức triển khai.
Cơ hội cho các doanh nghiệp có năng lực
Ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện thu hồi đối với các dự án du lịch (dự kiến 7 dự án) mà nhà đầu tư không tập trung nguồn lực thực hiện, kéo dài công tác đền bù giải phóng mặt bằng; thu hồi các dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện, nhưng nhà đầu tư không có khả năng tiếp tục triển khai…
“Những dự án sau khi thu hồi sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực. Do đó, các nhà đầu tư không lo thiếu quỹ đất”, ông Hải nói.
Những Dự án sau khi thu hồi sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực. Do đó, các nhà đầu tư không lo thiếu quỹ đất.Ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Phú Đông cho rằng, tại nhiều địa phương, tình trạng doanh nghiệp “xí phần” đất từ nhiều năm trước (khi việc cấp phép dự án còn khá dễ dàng), rồi không triển khai là có thực.
Cũng theo ông Phúc, thời gian gần đây, thị trường bất động sản phát triển mạnh, các doanh nghiệp có năng lực về vốn và kinh nghiệm “đổ bộ” về tỉnh lẻ để phát triển dự án, nhưng lại không có quỹ đất, trong khi đó, lượng dự án đã được cấp phép, nhưng không triển khai rất lớn. Trên thực tế, một số doanh nghiệp có vốn đã chọn giải pháp hợp tác với doanh nghiệp sở hữu quỹ đất để cùng phát triển dự án.
Đơn cử, năm 2019, Tập đoàn Hưng Thịnh bắt tay Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành để phát triển dự án khu dân cư rộng hơn 100 ha tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Dự án này đã được cấp phép từ chục năm trước, nhưng doanh nghiệp không thể triển khai.
Cũng tại TP. Biên Hòa, một dự án khác là Khu đô Thị Long Hưng hơn 100 ha, sau nhiều năm không thể triển khai đã được Tập đoàn Keppel Land bán lại cho Tập đoàn Nam Long vào năm 2019.
Bắt tay, hợp tác với doanh nghiệp có quỹ đất tại các tỉnh để rót vốn phát triển hoặc mua lại dự án cũng là hướng đi được nhiều doanh nghiệp bất động sản khác như DKRS, DKRA Vietnam, Novaland… lựa chọn.
“Từ năm 2018, Cát Tường đã hợp tác thành công với một số doanh nghiệp có quỹ đất ở các tỉnh để phát triển dự án. Năm 2019, doanh nghiệp phát triển dự án gần 100 ha tại Bình Phước, dự án hơn 100 ha tại Hậu Giang, dự án hơn 100 ha tại Nam Định…”, ông Lê Tiến Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Cát Tường chia sẻ.
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, từ năm 2018 tới nay, việc cấp phép cho dự án mới tại các địa phương rất khó khăn, trong khi nhiều dự án được cấp phép trước đó lại không phát triển được.
“Việc các doanh nghiệp có quỹ đất và doanh nghiệp có vốn, kinh nghiệm phát triển dự án bắt tay nhau sẽ mang đến cơ hội cho cả hai phía, góp phần giảm lượng hàng tồn kho trên thị trường hiện nay, đồng thời cũng giúp các địa phương bớt ‘đau đầu’ vì dự án treo”, ông Châu nói.
-
Giải pháp nào để giảm phụ thuộc quá mức của bất động sản vào tín dụng ngân hàng? -
Sắp xuất hiện một đô thị biển cao cấp ngay tại vịnh biển Cửa Lục -
Khu Đông TP.HCM: Hạ tầng hoàn thiện, thị trường bước vào chu kỳ ở thực -
Five Star Group được vinh danh top 10 nhà phát triển bất động sản Việt Nam tại Hubexo Asia Awards 2026
-
Quỹ đất tại Hạ Long - Quảng Ninh ngày càng khan hiếm, khu vực nào đang trở thành ngôi sao mới trên bản đồ đầu tư? -
Lynntimes Hospitality Management tăng tốc tuyển dụng nhân sự, sẵn sàng vận hành Tokyu Retreat cuối năm 2026 -
Phụ huynh miền Bắc Nam tiến sát cánh cùng con: Nhất định phải chọn Vinhomes -
Giới kinh doanh miền Trung săn tìm song lập Bạch Vân đón sóng FTZ và siêu cảng Liên Chiểu -
Bất động sản sở hữu lâu dài tại các thủ phủ công nghiệp: Xu hướng mới của dòng tiền đầu tư? -
Queen Valley Estate ghi dấu trong Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam -
Đắk Lắk áp dụng cơ chế “luồng xanh” cho dự án nhà ở xã hội
-
10 năm kết nối và đồng hành cùng Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp -
Sản phẩm công nghệ thành tâm điểm: Ranh giới giữa trải nghiệm và bảo vệ tài sản, trí tuệ -
Học viện Bóng đá Nutifood tìm ra 30 nhân tố mới cho bóng đá Việt Nam -
"Đại Lộ Thịnh Vượng" VPBank tại Ngày tài chính số 2026: Có gì hot? -
SeABank thông báo mời thầu
-
Hưng Yên trước dư địa trở thành điểm đến nghỉ dưỡng trị liệu ven đô

