-
TP.HCM đặt mục tiêu có ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế vào năm 2030 -
Nami và Bắc Giang Power ký thoả thuận phát triển Điện mặt trời và BESS tại KCN -
Khai thác tối đa nguồn năng lượng sạch -
Hai doanh nghiệp muốn đầu tư tới 20.000 tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè TP.HCM -
Đa dạng mạnh mẽ hơn nguồn vốn, tạo nền tảng cho chuyển đổi xanh -
Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Đa dạng vốn cho phát triển bền vững
![]() |
| Đại diện Công ty cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân (bên trái) và Công ty cổ phần Môi trường Bình Định ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán phế liệu nhựa. Ảnh: Kim Loan. |
UBND TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo khởi động Chương trình phân loại rác tại nguồn tại Thành phố Quy Nhơn. Chương trình nằm trong Dự án Nhân rộng các Mô hình quản lý chất thải tổng hợp thông qua trao quyền cho các lao động thuộc khu vực phi chính thức và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn (Dự án do Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, UNDP tại Việt Nam tài trợ).
Tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn đã công bố Chương trình phân loại rác tại nguồn tại thành phố Quy Nhơn và kế hoạch tập huấn, tuyên truyền nhằm triển khai chương trình. Theo kế hoạch, trước mắt, TP. Quy Nhơn sẽ thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 2 phường là Nguyễn Văn Cừ và Ngô Mây với mục tiêu ít nhất 50% số hộ dân tham gia thực hiện.
Trong năm 2024, chương trình cũng thực hiện phân loại rác tại nguồn tại các xã Nhơn Châu, Nhơn Hải, Nhơn Lý, Phước Mỹ của TP. Quy Nhơn. Dự kiến đến tháng 7/2025, chương trình sẽ thực hiện toàn TP. Quy Nhơn.
Chương trình sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/10/2024. Đối tượng thực hiện là các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Thông tin tại hội thảo, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2023 khoảng 1.050 tấn/ ngày. Trong đó, khu vực đô thị phát sinh khoảng 580 tấn/ ngày; khu vực nông thôn khoảng 470 tấn/ ngày.
Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển của tỉnh đạt 73,1%, trong đó, đô thị đạt 86,04%, tại nông thôn đạt 57,13%. Tuy nhiên, hầu hết chất thải rắn sinh hoạt sau khi thu gom đều được xử lý bằng hình thức chôn lấp.
Theo ông Hoàng, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2030, 95% chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và 90% chất thải rắn sinh hoạt tại nông thôn sẽ được thu gom và xử lý theo quy định.
Cùng với đó, về phương pháp xử lý, Bình ĐỊnh hướng đến việc hiện đại hóa công nghệ xử lý chất thải rắn, hướng đến giảm tỷ lệ chôn lấp, xử lý rác gắn với thu hồi năng lượng để phát điện…
Phó chủ tịch tỉnh Bình Định cũng đề cập, TP. Quy Nhơn là đô thị loại 1 của tỉnh nên đòi hỏi việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt phải được chú trọng thực hiện, nhằm xây dựng một TP. Quy Nhơn bền vững về môi trường trong tương lai.
Tại hội thảo, UBND TP. Quy Nhơn đã bàn giao 4 xe tải điện chở rác tái chế do UNDP tặng cho Công ty cổ phần Môi trường Bình Định phục vụ công tác vận chuyển riêng các loại rác tái chế từ các điểm thu gom về cơ sở xử lý tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ. Ngoài ra, Công ty cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân và Công ty cổ phần Môi trường Bình Định đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán phế liệu nhựa.
Trong khuôn khổ hội thảo, tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ (TP.Quy Nhơn), Công ty cổ phần Môi trường Bình Định tổ chức Lễ khánh thành Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF). MRF thuộc thỏa thuận hợp tác giữa UNDP, Ban Quản lý Phi dự án TP Quy Nhơn và Công ty cổ phần Môi trường Bình Định.
Nhà xưởng MRF được khởi công xây dựng từ ngày 3/7/2024, có diện tích 0,1 ha, tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 2,8 tỷ đồng. Mục tiêu, MRF sẽ thu gom khoảng 4 tấn nhựa/ngày từ nhiều nguồn để tiến hành sơ chế và phân loại thành các loại nhựa làm nguyên liệu cho quá trình tái chế hạt nhựa…
-
Hai doanh nghiệp muốn đầu tư tới 20.000 tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè TP.HCM -
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 -
Đa dạng mạnh mẽ hơn nguồn vốn, tạo nền tảng cho chuyển đổi xanh -
Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Đa dạng vốn cho phát triển bền vững -
Cụm nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam chính thức đi vào vận hành -
PVCFC dẫn đầu về phát triển bền vững và quản trị công ty bứt phá năm 2025 -
Lấy công nghệ làm trọng tâm để phát triển kinh tế biển xanh
-
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng
-
Vì sao Centrix City Đại Phúc hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư? -
Biwase: Hồi sinh dự án, mang nước sạch đến với người dân -
Gamuda Land: Nhà phát triển cộng đồng mang dấu ấn toàn cầu

