-
Doanh nghiệp được giảm chi phí và hưởng ưu đãi khi đào tạo lao động -
Hợp tác xã: Chìa khóa giúp nữ nông dân thành chủ doanh nghiệp -
Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CEPA -
Quy mô thương mại Việt Nam - ASEAN vượt 90 tỷ USD -
Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng -
VCCI: Chủ động ứng phó với rủi ro thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ
Thoái vốn qua sàn
Ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc BSR cho hay, do việc chọn đối tác chiến lược mất khá nhiều thời gian so với mốc ngày 8/3/2018 - là mốc 3 tháng sau ngày có quyết định cổ phần hóa và Chính phủ không cho gia hạn thêm, nên BSR sẽ tiếp tục thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp qua sàn giao dịch chứng khoán thay cho phương án chọn nhà đầu tư chiến lược.
Theo phương án này, BSR sẽ tiến hành thoái vốn nhà nước như cách mà thương vụ đình đám Sabeco đã làm khi bán được 53,59% vốn cho đối tác Thái Lan thông qua chào bán trên sàn giao dịch hồi cuối năm ngoái.
![]() |
| Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đang chọn phương án thoái vốn nhà nước qua sàn giao dịch chứng khoán. |
Nhà đầu tư tiềm năng nhất hiện nay được ông Nguyên nhắc tới là Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOC) - doanh nghiệp dầu khí lớn nhất tại nước này.
Trước đó, theo phương án cổ phần hóa được Chính phủ phê duyệt, BSR dự kiến bán 49% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sau đợt chào bán 7,79% cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Nhà nước sẽ chỉ nắm giữ 43% cổ phần tại BSR.
Kết quả, với mức giá trung bình là 23.043 đồng/cổ phiếu, phiên IPO của BSR đã thu về cho nhà nước hơn 5.566 tỷ đồng thông qua việc bán được 7,79% cổ phần.
Dĩ nhiên, việc thoái vốn thông qua sàn chứng khoán sẽ cho phép BSR có thể tìm thêm những nhà đầu tư khác, thay vì chỉ trông chờ vào nhà đầu tư chiến lược.
Tuy nhiên, để thoái tiếp vốn trên sàn, chặng đường mà BSR sẽ phải đi cũng cần thêm thời gian, ít nhất là 1 năm nữa.
Theo kế hoạch, ngày 21/6/2018, BSR sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và trong các nội dung được thảo luận sẽ có vấn đề niêm yết mã cổ phiếu BSR trên sàn HoSE. Chốt phiên giao dịch ngày 15/6/2018, mã cổ phiếu BSR trên sàn UPCOM đã khớp lệnh ở mức 18.900 đồng/cổ phiếu.
Bảng tổng kết lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 mà BSR đã đạt được, hay kế hoạch đặt ra cho giai đoạn 2018 - 2022 cũng cho thấy sự hấp dẫn của cổ phiếu BSR với các nhà đầu tư.
“Để thoái tiếp vốn nhà nước tại BSR hiện nay theo cách của Sabeco thì cũng phải làm nhiều thủ tục và cần thời gian. Cả nhà đầu tư Ấn Độ lẫn các nhà đầu tư khác đều đang làm công tác thẩm định, dự kiến mất từ 6 tháng tới 1 năm, bởi vốn của BSR khá lớn, từ 2-3 tỷ USD, nên cần qua nhiều cấp trình. Như vậy, có thể khi các nhà đầu tư kết thúc thẩm định thì BSR cũng hoàn tất phương án để thoái vốn qua sàn”, ông Nguyên nói.
Cũng tùy vào thời điểm thoái vốn qua sàn và diễn biến thị trường mà nhà đầu tư sẽ được lợi hay chấp nhận thiệt khi giá khớp lệnh cao hay thấp hơn giá đấu bình quân trong phiên IPO.
Trước giờ IPO của BSR có 2 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn Petrolimex (Việt Nam) và IOC. Ngoài ra, các công ty khác như Pertamina (Indonesia), Bangchak Corporation Public Company Limited (Thái Lan) cũng quan tâm tới BSR.
Chọn tư vấn vay vốn
Cùng với việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, BSR cũng đang rốt ráo triển khai Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Ông Nguyên cho hay, hiện tại Dự án đã triển khai được 37 tháng trên tổng tiến độ 78 tháng, kể từ thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu FEED hồi tháng 4/2015. Hiện tiến độ trước hợp đồng EPC đạt 83,55%, đơn cử, công tác chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 99,8%; BSR đang phối hợp với nhà thầu thiết kế tổng thể, tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường để cập nhật theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ mở thầu giai đoạn I gói thấu EPC đã được phát hành tháng 11/2017, theo kế hoạch, công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng EPC sẽ hoàn thành trong năm 2019.
Đối với công tác quan trọng nhất là thu xếp khoảng 1,2 tỷ USD vốn vay cho dự án, lãnh đạo BSR cũng cho hay, đang chuẩn bị tiến tới ký hợp đồng chọn tư vấn thu xếp vốn.
“Đây là tư vấn trong nước, nhưng có liên danh với nước ngoài bởi mức vay của BSR lên tới 1,2 tỷ USD là khá lớn và Nhà nước không bảo lãnh cho khoản vay vốn này, cũng như quyết định không tiến hành thu điều tiết với BSR”, ông Nguyên nói.
-
Tập đoàn ThaiBinh Seed: Doanh nhân Anh hùng, Doanh nghiệp Anh hùng nâng tầm gạo Việt -
3 doanh nghiệp lớn kiến nghị giữ ô tô là ngành kinh doanh có điều kiện -
EVN và ADB bàn việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng -
Dấu ấn tăng trưởng thương mại Việt Nam - Ấn Độ -
TKV vượt kế hoạch tháng 4, dốc sức đảm bảo than cho điện mùa nắng nóng -
Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Mở cửa đúng, thực chất -
Việt - Mỹ bàn chuyện hợp tác năng lượng và thương mại toàn diện
-
Củng cố vai trò cầu nối, Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng bước vào giai đoạn mới -
Masan Group ước lãi 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, MSR góp phần giảm nợ vay -
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm

