-
Huế thông qua Nghị quyết hỗ trợ an sinh xã hội -
Khi giá bán lẻ điện tăng giảm từ 1-5%, EVN phải lập phương án điều chỉnh -
Thanh Hóa cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành -
Đức Long Gia Lai gửi Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư dự án cao tốc phía Tây -
Mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Có hoàn thành đúng thời hạn? -
Đề xuất cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
| Trụ sở của Ngân hàng trung ương Đức Bundesbank. Ảnh: Reuters |
Báo cáo hàng tháng của Bundesbank công bố ngày 21/3 cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức có khả năng “giảm nhẹ trở lại” trong ba tháng đầu năm 2024, sau khi đã giảm 0,3% trong quý cuối năm 2023.
Nếu có hai quý âm liên tiếp, theo quan niệm của nhiều nhà kinh tế, kinh tế Đức sẽ rơi vào suy thoái kỹ thuật. Bundesbank kết luận, “sự phục hồi của nền kinh tế Đức đang bị kéo chậm lại”.
Sự phục hồi được kỳ vọng trong mùa Xuân năm nay cũng có thể không diễn ra khi các cuộc khảo sát về kỳ vọng kinh doanh của Viện kinh tế Ifo báo hiệu “có rất ít bằng chứng về sự phục hồi kinh tế trong quý II”.
Bundesbank lưu ý rằng nền kinh tế Đức tiếp tục gặp phải những cơn gió ngược từ nhiều hướng khác nhau, đặc biệt ngành công nghiệp có thể sẽ vẫn trong giai đoạn yếu kém. Đơn đặt hàng cho các sản phẩm do Đức sản xuất tiếp tục giảm cả ở trong và ngoài nước. Chi phí tài chính tăng tiếp tục làm giảm nhu cầu trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư.
Báo cáo hàng tháng của Bundesbank cho biết: “Một yếu tố nặng nề khác là sự không chắc chắn về chính sách kinh tế ngày càng gia tăng, đặc biệt là về hướng chuyển đổi trong tương lai và chính sách khí hậu”.
Ngân hàng này nhấn mạnh rằng tiêu dùng tư nhân cũng không được mong đợi là có bước chuyển biến tích cực trong thời điểm hiện tại. Người tiêu dùng cảm thấy bất ổn và hạn chế chi tiêu, mặc dù khả năng chi trả của họ có xu hướng được cải thiện nhờ tỷ lệ lạm phát giảm và tiền lương tăng mạnh.
Ngoài ra, thời tiết ôn hoà hơn trong tháng Hai và số nhân viên nghỉ ốm đã dần giảm bớt sau khi tăng mạnh trong các tháng mùa Đông có thể tạm giúp giảm bớt khó khăn cho lĩnh vực xây dựng đang vật lộn trong khủng hoảng.
-
Mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Có hoàn thành đúng thời hạn? -
Đề xuất cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện -
Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 -
[Insight] Kiên quyết cắt vốn ở những nơi "có tiền mà không tiêu được" để dành vốn cho nơi khác -
Suntory PepsiCo Việt Nam đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào nhà máy tại tỉnh Tây Ninh -
Chính thức "đóng" cao tốc Cam Lộ-La Sơn khung giờ 17h00-5h00 sáng -
Hơn 170 dự án, Gia Lai vượt mốc chỉ tiêu thu hút dự án trong năm 2026
-
1
Phải giải ngân 100% vốn Trung ương giao cho Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2026 -
2
Siêu đô thị trong cuộc tái định vị năng lực cạnh tranh Việt Nam -
3
Đề xuất kéo dài tuyến metro số 3 từ Phú Mỹ (TP.HCM) đến Sân bay Long Thành -
4
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng
-
Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay, thí điểm 20 doanh nghiệp đổi mới công nghệ -
Bài toán đón đầu dòng khách liên vùng từ lợi thế kết nối của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên -
SeABank thông báo mời thầu
-
TP.HCM: Coherent Việt Nam được vinh danh tại HR Asia 2026 -
Việt Nam, IAEA thúc đẩy hợp tác về khoa học và công nghệ hạt nhân -
FedEx hỗ trợ các nhà xuất khẩu Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của Hoa Kỳ về an toàn sản phẩm
