-
THACO tiến thêm bước mới trong làm chủ công nghệ đường sắt -
Doanh nghiệp “đặt hàng” một môi trường thể chế ổn định -
EVNGENCO1: Nỗ lực cao nhất cho cấp điện cao điểm mùa khô -
Cuộc đua sở hữu những mắt xích logistics đằng sau các nhà máy tỷ đô -
Pomina hé lộ kế hoạch trở lại cuộc đua ngành thép; Viglacera tái cơ cấu mảng kính -
NovaGroup lên tiếng về danh sách "không tái tuyển dụng” gây tranh cãi
![]() |
| Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 11 tháng 2021 đã vượt trên 700 triệu USD so với năm 2020. |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu là nhóm ngành hàng có mức chi ngoại tệ nhập khẩu cực kỳ lớn trong 11 tháng qua, với kim ngạch lên tới 4,557 tỷ USD, tăng 31,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái (tương ứng với mức tăng gần 1,1 tỷ USD), theo số liệu thống kê của Bộ Công thương.
Giá thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng chóng mặt trên thị trường thế giới là nguyên nhân khiến chi ngoại tệ nhập khẩu nhóm hàng này vọt lên gần 4,6 tỷ USD, vượt qua mốc 3,84 tỷ USD của năm 2020 và sắp chạm ngưỡng 5 tỷ USD.
Có một loạt lý do khiến giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trên toàn cầu. Do nguồn cung nguyên liệu trên thế giới sụt giảm bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (guồn nguyên liệu dự trữ bị sụt giảm rất lớn, đơn cử như ngô giảm 30%, lúa mì giảm 22%...); các tác động của đại dịch Covid-19 khiến chi phí vận chuyển tăng chóng mặt. Hiện tại, cùng với đà tăng của hàng hóa, lương thực trên toàn cầu, giá thức ăn chăn nuôi vẫn chưa hạ nhiệt.
Ngoài nhóm thức ăn gia súc và nguyên liệu, 11 tháng 2021, cả nước đã nhập khẩu hàng hơn 6,2 tỷ USD các loại nguyên liệu như ngô, đậu tương, lúa mỳ, dầu mỡ động thực vật.
Trong đó, chi nhập ngô cao nhất, đạt 2,704 tỷ USD, giảm gần 15% về lượng nhưng tăng 23,2% về trị giá, sản lượng đậu tương nhập khẩu bằng với cùng kỳ, đạt 1,021 tỷ USD, nhưng do giá tăng nên trị giá tăng 43,5% , tương tự nhập lúa mỳ lên tới 1,328 tỷ USD, tăng 73% về lượng và 98,1% về trị giá so với cùng kỳ.
Như vậy, chi ngoại tệ nhập khẩu cả 2 nhóm hàng này 11 tháng đã vượt 10,7 tỷ USD.
Ngành chăn nuôi trong nước bình quân tăng trưởng khoảng 5 - 6%/năm với nhu cầu sử dụng và nhập khẩu nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi ngày càng gia tăng.
Theo thống kê của USDA, khoảng hơn 80% tổng nguồn nguyên liệu thô làm thức ăn chăn nuôi, bao gồm cả thức ăn chăn nuôi công nghiệp, là từ nguồn nhập khẩu. Đó là lý do khiến chi ngoại tệ nhóm hàng này không ngừng gia tăng mạnh trong năm qua, nhất là giá cả chịu tác động lớn bởi khan hiếm nguồn cung và chi phí logistics tăng cao do đại dịch làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong nỗ lực hạ nhiệt giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước trước sức ép của giá nguyên liệu, từ 30/12/2021, Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN (tối huệ quốc) đối với một số nguyên liệu, trong đó, giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN của lúa mỳ từ 3% xuống 0% và mặt hàng ngô từ 5% xuống 2%.
-
Pomina hé lộ kế hoạch trở lại cuộc đua ngành thép; Viglacera tái cơ cấu mảng kính -
NovaGroup lên tiếng về danh sách "không tái tuyển dụng” gây tranh cãi -
Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên “Nhà định chuẩn” -
Chủ động phòng vệ thương mại, bảo vệ sản xuất trong nước và xuất khẩu -
Đơn hàng dệt may quý IV khan hiếm, khách hàng thận trọng với thuế quan Mỹ -
Minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi góp phần giảm đầu tư “núp bóng” -
Khoản lãi năm 2025 chưa phản ánh đầy đủ sức khỏe tài chính của EVN
-
Coteccons ước tính doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 - 2026 -
Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam? -
Mua thiết bị đo laser Bosch tại THB Việt Nam: Quyền lợi đặc biệt chỉ có từ đại lý cấp 1 -
FUTA Land tổ chức chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng -
SeABank thông báo mời thầu -
Bất động sản khoáng nóng hút dòng vốn kiều bào về phía Đông Hà Nội

