-
Chủ tịch UBCKNN: Chứng khoán Việt Nam có nhiều cơ hội nâng hạng đúng lộ trình -
Trái chủ trái phiếu Vạn Thịnh Phát cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để nhận tiền bồi thường -
Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất tỵ 2025 -
Novaland mua lại trái phiếu trước hạn hơn 6.600 tỷ đồng -
Một lãnh đạo VPBank tính chi hàng trăm tỷ đồng mua khớp lệnh 30 triệu cổ phiếu VPB -
Khối ngoại xả mạnh tay gần 1.500 tỷ đồng phiên khai xuân Ất Tỵ
“Hiệu ứng kỳ nghỉ Tết” bắt đầu được các nhà đầu tư chú ý từ năm 2006. Đây là thời kỳ mở màn cho một giai đoạn thịnh vượng của thị trường chứng khoán (TTCK) kéo dài 2 năm sau đó.
“Hiệu ứng kỳ nghỉ Tết” bắt đầu được các nhà đầu tư chú ý từ năm 2006 |
Còn nhớ, cách đây 8 năm, TTCK bước vào kỳ nghỉ Tết 2006, sau cả năm 2005 giao dịch khá tẻ nhạt và hầu như không có biến cố gì đáng kể.
Tuy nhiên, ngay sát đợt nghỉ Tết âm lịch năm 2006, VN-Index bất ngờ nổi sóng trong suốt 2 tháng liên tục. Theo đó, chỉ số của sàn HOSE từ ngày 25/2/20006 đến ngày 24/4/2006 đã tăng gấp đôi (từ 310,86 điểm lên 615,14 điểm).
“Cơn sóng thần” diễn ra quanh dịp Tết Nguyên đán năm 2006 không phải trường hợp cá biệt. Ngay trong năm tiếp theo, năm 2007, “sóng thần” lại xuất hiện làm nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng.
Thời điểm giữa tháng 1/2007, chỉ số VN-Index vẫn ở mốc khoảng 900 điểm, thì đến 12/3/2007, chỉ số này đã tăng lên mốc kỷ lục 1.170,67. Cho đến nay, đây vẫn là kỷ lục của lịch sử TTCK Việt Nam.
Sang năm 2008, “sóng thần” lại xuất hiệu lần thứ 3 liên tiếp trong dịp Tết, nhưng khác với 2 năm trước, đây là đợt sóng đánh xuống.
Cơn sóng đổ xuống trong đợt Tết 2008 đã nhấn chìm gần như toàn bộ thành quả thị trường đã đạt được trong 2 năm trước đó. Giữa tháng 1/2008, chỉ số VN-Index còn ở mốc trên 800 điểm, thì chỉ đến cuối tháng 3, VN-Index đã chỉ còn khoảng 500 điểm.
Những cơn “đại hồng thủy” quanh dịp Tết diễn ra trong 3 năm liên tục khiến các nhà đầu tư không khỏi chú ý đến các biến động thị trường trong giai đoạn này.
Trong năm gần đây nhất, dịp Tết 2013, thị trường cũng có sóng, mặc dù sóng thị trường hiện nay không lớn, nhưng nhà đầu tư bám sát thị trường cũng có thể tìm kiếm được những khoản lợi nhuận không tồi.
Cách đây 1 năm, luồng tiền cũng đổ vào thị trường trong thời điểm Tết, từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 2, VN-Index đã tăng từ khoảng 440 điểm lên 490 điểm. Mặc dù sau đó thị trường có điều chỉnh xuống 470 điểm, nhưng lại bật tăng trở lại và cán mốc 524,56 điểm vào ngày 10/6/2013, mốc kỷ lục của năm 2013.
Theo đánh giá của các chuyên gia, sóng thị trường quanh dịp Tết - ngoài yếu tố tâm lý nhà đầu tư – còn mang tính logic, do giai đoạn sau Tết âm lịch cũng là thời kỳ các doanh nghiệp bắt đầu công bố báo cáo tài chính năm.
Do đó, thời điểm thị trường quanh Tết âm lịch cũng là giai đoạn hoạt động tái cơ cấu danh mục diễn ra khá mạnh và luồng tiền sẽ có xu hướng chạy vào những cổ phiếu được dự đoán hoạt động tốt trong năm vừa qua.
Ngoài ra, sóng của thị trường trong dịp đầu năm cũng phụ thuộc vào dự đoán của nhà đầu tư về tình hình kinh tế chung của năm đó và TTCK vẫn thường là “hàn thử biểu” của nền kinh tế, nhưng các biến động của nó thường diễn ra sớm hơn một chút.
Cũng nằm trong quy luật này, động thái của thị trường quanh dịp Tết năm nay sẽ phụ thuộc vào dự đoán về tình hình kinh tế năm 2014. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nền kinh tế và thị trường chứng khoán năm nay sẽ có những tín hiệu phục hồi mang tính bền vững.
Chí Tín
-
Chủ tịch UBCKNN: Chứng khoán Việt Nam có nhiều cơ hội nâng hạng đúng lộ trình -
Trái chủ trái phiếu Vạn Thịnh Phát cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để nhận tiền bồi thường -
Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất tỵ 2025 -
Sắc xanh phủ rộng, VN-Index tăng hơn 11 điểm trong phiên ngày 4/2
-
Novaland mua lại trái phiếu trước hạn hơn 6.600 tỷ đồng -
Một lãnh đạo VPBank tính chi hàng trăm tỷ đồng mua khớp lệnh 30 triệu cổ phiếu VPB -
Khối ngoại xả mạnh tay gần 1.500 tỷ đồng phiên khai xuân Ất Tỵ -
Cổ phiếu Cao su Đồng Phú: Kỳ vọng từ giá cao su tiếp tục cao trong năm 2025 -
Lợi nhuận tăng vọt, cổ phiếu QCG tăng kịch trần ngay sau tết Nguyên Đán -
Hoà Phát (HPG) rót hơn 60.000 tỷ đồng vào “quả đấm thép” Dung Quất 2 -
Chứng khoán tuần đầu sau Tết Nguyên đán: Kỳ vọng chinh phục đỉnh gần nhất 1.280 điểm
- Nutifood đề xuất ngày khởi công sớm dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
- SeABank hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial Service
- Shinhan Finance ra mắt phiên bản mới 5.0 của iShinhan - Nền tảng tài chính số toàn diện, thân thiện và an toàn
- Hậu Giang: "Con hổ con" thức giấc của Đồng bằng sông Cửu Long
- Đón đầu xu thế năng lượng xanh, Stavian lập liên doanh đầu tư sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng
- Chương trình lãi suất tốt, quà tặng "khủng" cho khách hàng cá nhân vay vốn từ Vietbank