Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Cơ hội đầu tư chứng khoán quý II và năm 2014
Kỳ Thành - Tú Ân - 18/04/2014 13:06
 
 Các chuyên gia từ Ủy ban Chứng khoán, các CTCK chia sẻ nhận định về cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán. 
TIN LIÊN QUAN

Nội dung buổi giao lưu:

Giảng Ngọc Huy, 32, đường CMT8, TP.HCM, NV Văn phòng : Tôi rất quan tâm đến các cổ phiếu ngành dầu khí. Xin các chuyên gia cho biết: triển vọng ngành dầu khí năm nay có khả quan hay không? Tôi nên tập trung đầu tư các mã cổ phiếu nào? Xin cám ơn các chuyên gia.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Các nhà đầu tư nên phân biệt rõ các công ty thuộc họ Dầu khí trên thực tế bao gồm nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực rất khác nhau như xây dựng các công trình dầu khí, bất động sản, xây dựng dân dụng, cơ khí dầu khí và dịch vụ dầu khí... Và do đó, khi đầu tư vào các công ty này, NĐT cần phải phân tích đánh giá một cách cụ thể triển vọng của từng công ty, thay vì coi chúng là một nhóm các công ty giống nhau.

Về các cổ phiếu ngành Dầu khí, chúng tôi đánh giá cao các cổ phiếu thuộc lĩnh vực dịch vụ dầu khí và cơ khí dầu khí, do các DN này có lợi thế bởi nguồn công việc rất dồi dào từ PVN. Cụ thể, chúng tôi đánh giá cao một số công ty như PVD, PVB và PXS. Triển vọng lợi nhuận của các DN này trong năm 2014 sẽ rất ổn định nhờ nguồn công việc từ PVN.

  Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):

Năm nay nhìn chung ngành dầu khí vẫn khả quan, bởi đây là ngành đầu vào của rất nhiều ngành sản xuất công nghiệp khác và có một số lợi thế đặc thù. Đồng thời, kinh tế dự báo hồi phục và phát triển mạnh hơn năm 2013, đây là điều mang lại nhiều kỳ vọng cho các công ty trong ngành. Các công ty dầu khí trên sàn bao gồm cả những Tổng công ty lớn trực thuộc PVN, có những ưu thế gần như độc quyền như GAS, PVD, PVS, PVT...

Ngoài ra cũng có những công ty khác có những lợi thế lớn so với đối thủ cạnh tranh và có khả năng chống chọi với những biến giá thế giới như PGD, CNG, PGS... Chúng tôi cho rằng NĐT có thể cân nhắc các mã như GAS, PVD, PVS cho mục tiêu trung và dài hạn.

Phạm Đức Dũng, 46 tuổi. Hà Nội : Xin chào ông Nguyễn Thế Minh và ông Hoàng Công Tuấn. Xin được hỏi:
1- Về trung hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất đợi chờ vào hiệp định TPP, quy định nới Room... hai ông có thể cho biết vài mã cổ phiếu cơ bản tốt, sẽ được hưởng lợi từ việc hiệp định TPP được ký kết mà các ông quan tâm;
2- Các ông có dự đoán điểm số Vn-Index của đợt điều chỉnh này sẽ là khoảng bao nhiêu để kết thúc quá trình điều chỉnh giảm lần này. Chúc hai ông nhiều sức khỏe, thành công.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Về tổng thể, xu hướng vận động của TTCK trùng lặp với triển vọng của nền kinh tế vĩ mô. Tôi cho rằng, các yếu tố như mở room vốn ngoại và Hiệp định TPP có tác động tích cực với TTCK song không phải là yếu tố then chốt. Có thể tham khảo trong quá khứ khi Việt Nam gia nhập WTO, song nền kinh tế vĩ mô gặp nhiều bất ổn thì TTCK đã suy giảm rất mạnh. Do đó, tôi kỳ vọng nhiều hơn vào các chính sách tái cơ cấu nền kinh tế của Chính phủ sẽ giúp cải thiện nền kinh tế Việt Nam về cơ bản và bền vững, qua đó hỗ trợ đắc lực cho TTCK.

 

Thúy Vinh, Nhân viên : Kính gửi ông Minh, những tiêu chí nào một CP nên được xem xét đầu tư ở thời điểm này? Tự doanh SHBS thường quan tâm đến những tiêu chí nào khi mua CP và khi bán ra?

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Việc đầu tư cổ phiếu trước hết tùy thuộc vào trường phái đầu tư mà bạn lựa chọn. Đối với cá nhân tôi nói riêng và SHBS nói chung, chúng tôi lưa chọn đầu tư cổ phiếu theo trường phái cơ bản, có nghĩa là chúng tôi sẽ lựa chọn ngành, sau đó tiến hành lựa chọn cổ phiếu đầu ngành đó để đầu tư.

Cụ thể, tại thời điểm này, chúng tôi đang quan tâm đến những cổ phiếu đầu ngành của ngành chứng khoán và tiêu dùng. Việc đầu tư của chúng tôi đã được xây dựng trên cơ sở phân tích vĩ mô năm 2014 và phân tích chi tiết các chỉ số cơ bản của các mã chúng tôi dự kiến đầu tư, trong đó, chúng tôi đã đưa ra những khoảng giá mua và những khoảng giá bán. Vì vậy, chúng tôi thực hiện giải ngân theo kế hoạch đã được lập sẵn.



Lê Ngọc Hân, 29 tuổi, nhân viên văn phòng : Hôm nay VN-Index giảm tới gần 15 điểm. Xin các vị cho biết, vì sao thị trường giảm sốc vậy? Tôi có nên mua cổ phiếu lúc này không? Các mã BĐS có phải là lựa chọn tốt không?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Thị trường giảm vì nhiều người bán. Có thể do chốt lời, hoặc cắt margin hoặc do hoảng sợ... tạo thành hiệu ứng đi xuống, góp gió thành bão. Mặc dù bản thân DN không có tin xấu.

Nhóm ngành BĐS về tổng thể vẫn còn khó khăn, nhưng đầu tư thì còn tùy thuộc theo từng mã.

Dương Văn Diễn, 38-hà nội- nhân viên : Xin hỏi các chuyên gia chứng khoán: nguyên nhân nào khiến một số doanh nghiệp niêm yết có thị giá rất cao so với mệnh giá, trong khi đó doanh nghiệp đó chỉ trả cổ tức thấp hơn lãi suất ngân hàng rất nhiều hoặc thậm chi có doanh nghiệp không trả cổ tức, như thế liệu đầu tư những cổ phiếu nay rủi ro có cao không.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Cổ phiếu của các công ty thường được định giá không dựa trên các yếu tố cơ bản của chúng trong hiện tại mà dựa trên triển vọng tương lai của DN. Do đó, rất nhiều cổ phiếu có mức giá cao hơn đáng kể so với mức lợi nhuận hiện tại do nhiều NĐT kỳ vọng trong tương lai, lợi nhuận của các DN này sẽ gia tăng với tốc độ cao. Một số DN có mức trả cổ tức tương đối thấp so với mức lãi suất ngân hàng có thể từ lý do họ giữ lại đáng kể loại nhuận để tái đầu tư, qua đó tài trợ cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Khi tham gia đầu tư, các NĐT cần lưu ý một điểm quan trọng: nếu bạn đầu tư vào các cổ phiếu có lợi suất cổ tức thấp thì các DN đó phải có tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu có mức tăng trưởng lợi nhuận thấp thì bạn cần phải có mức lợi suất cổ tức yêu cầu cao hơn.

 

Bảo Lâm, ngân hàng, hà nội : Vừa qua tôi thấy MBS tư vấn khá sát điểm mua vào và bán ra tại vùng đỉnh 610. Xin hỏi ông Tuấn, với thị trường như hiện tại thì mốc điểm bao nhiêu có thể coi là đáy năm nay? Ông có thể gợi ý một số CP để đầu tư cho sóng tới được không?

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Việc dự đoán đáy hay đỉnh của TTCK là rất khó. Tuy nhiên, tôi có thể gợi ý cho bạn một chiến lược hiệu quả và đơn giản. Đó là, bạn quan tâm đến những mã cổ phiếu cụ thể mà bạn có sự am hiểu sâu, đảm bảo cho bạn có khả năng dự đoán tương đối chính xác triển vọng lợi nhuận của DN đó trong năm nay. Sau đó, bạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh sâu của thị trường để mua tích lũy cổ phiếu này, nắm giữ và chờ đợi nhịp tăng tiếp theo của thị trường. Có thể bạn sẽ không mua được đúng giá đáy của cổ phiếu, song chiến thuật này đảm bảo cho bạn có lãi trong dài hạn.

Về thị trường nói chung, tôi không tin rằng thị trường sẽ giảm dưới mức 530 điểm, là mức đỉnh của năm 2013, do nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường đã thuận lợi hơn rất nhiều so với thời điểm đó.

Hoàng Lâm, 30 tuổi, Hà Nội, nhà đầu tư : Chào ông Nguyễn Xuân Nam, thị trường chứng khoán đã tăng rất mạnh trong quý I, trong khi kinh tế vĩ mô chưa thực sự được cải thiện, sức cầu vẫn rất yếu và kết quả kinh doanh năm 2013 cho thấy các doanh nghiệp vẫn rất khó khăn.
Theo ông, đà giảm của thị trường trong những phiên vừa qua có phải là dấu hiệu về một làn sóng chốt lời, rút ra khỏi thị trường? Liệu thị trường có giảm sâu hơn trong thời gian tới? Xin cảm ơn ông!

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):
 

Sự hồi phục của TTCK Việt Nam sau một thời gian dài trầm lắng xuất phát từ niềm tin vào sự hồi phục của nền kinh tế vĩ mô dựa trên những yếu tố căn bản dài hạn mà quan trọng nhất là sự hồi phục của nền kinh tế thế giới, nhận thức đúng đắn của Chính phủ về việc đổi mới mô hình tăng trưởng và kèm theo đó là các chính sách, giải pháp dài hạn và ngắn hạn nhắm đến việc tái cơ cấu nền kinh tế.
Như vậy,  nền tảng cho sự tăng trưởng của TTCK nên được nhìn dài hạn và những dao động ngắn hạn không thể đảo ngược được xu hướng tích cực này.

Cuối năm 2013 và đầu năm 2014, với vai trò là một hàn thử biểu của nền kinh tế, TTCK đã phản ánh kỳ vọng tích cực vào những thành công đầu tiên trong việc điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Đó là thành công trong việc ổn định hóa nền kinh tế, thể hiện ở việc kiềm chế lạm phát, ổn định thanh khoản hệ thống ngân hàng, hạ lãi suất, giữ ổn định tỷ giá hối đoái và tăng dự trữ ngoại hối. Và như vậy, thị trường về cơ bản đang phản ánh hướng đi ổn định và tăng trưởng về dài hạn của nền kinh tế.

Đối với TTCK, các dao động dựa trên kỳ vọng ngắn hạn là tất yếu và như vậy thì một nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật không phản ánh xu hướng dài hạn như đã đề cập ở trên của nền kinh tế. Chúng tôi nhận định rằng, giai đoạn sụt giảm tạm thời hiện nay chỉ phản ánh sự định hình lại chiến lược đầu tư dựa trên những thông tin mới của quý I cũng như triển vọng các quý tiếp theo của mỗi NĐT trên thị trường.

 
Bảo Lâm, ngân hàng, hà nội : Vừa qua tôi thấy MBS tư vấn khá sát điểm mua vào và bán ra tại vùng đỉnh 610. Xin hỏi ông Tuấn, với thị trường như hiện tại thì mốc điểm bao nhiêu có thể coi là đáy năm nay? Ông có thể gợi ý một số CP để đầu tư cho sóng tới được không?

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Việc dự đoán đáy hay đỉnh của TTCK là rất khó. Tuy nhiên, tôi có thể gợi ý cho bạn một chiến lược hiệu quả và đơn giản. Đó là, bạn quan tâm đến những mã cổ phiếu cụ thể mà bạn có sự am hiểu sâu, đảm bảo cho bạn có khả năng dự đoán tương đối chính xác triển vọng lợi nhuận của DN đó trong năm nay. Sau đó, bạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh sâu của thị trường để mua tích lũy cổ phiếu này, nắm giữ và chờ đợi nhịp tăng tiếp theo của thị trường. Có thể bạn sẽ không mua được đúng giá đáy của cổ phiếu, song chiến thuật này đảm bảo cho bạn có lãi trong dài hạn.

Về thị trường nói chung, tôi không tin rằng thị trường sẽ giảm dưới mức 530 điểm, là mức đỉnh của năm 2013, do nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường đã thuận lợi hơn rất nhiều so với thời điểm đó.

Độc giả Đặng Văn Tú, Hà Đông, Hà Nội : Trước tiên xin chân thành cảm ơn ông Vũ. Là một nhà đầu tư nhỏ lẻ, ông có thể cho tôi lời khuyên để nhận biết những CTCK có sức khỏe tốt đủ để an tâm giao tiền không? Có phải một CTCK an toàn là phải tách biệt tiền nhà đầu tư với tiền của công ty hay không, hay tôi nên nhìn vào hệ số an toàn của công ty?

  Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):

Chào bạn, xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Để nhận biết một CTCK có "sức khỏe" tốt, nhà đầu tư cần quan tâm đến một số yếu tố như: Hệ số an toàn tài chính được báo cáo hàng quý; uy tin và sự minh bạch trong hoạt động của CTCK, duy trì sự hoạt động liên tục và ổn định ngay cả trong những lúc TTCK khó khăn nhất và có sự hỗ trợ về tài chính của các ngân hàng lớn.

CTCK có sức khỏe tốt thường là những Công ty có doanh thu từ nhiều mảng nghiệp vụ khác nhau như môi giới, tư vấn, tự doanh, bảo lãnh phát hành, kinh doanh trái phiếu...vì các mảng hoạt động này hỗ trợ lẫn nhau khi thị trường có diễn biến không thuận lợi.

Hiện tại, thị trường đang trong quá trình sàng lọc các CTCK yếu kém để giúp nhà đầu tư có sự lựa chọn an toàn hơn. 

 

Dương văn Diễn, 38- hà nội- nhân viên : Xin phép được hỏi các chuyên gia ngành chứng khoán: trong quý II, cơ hội đầu tư chứng khoán thuộc ngành nào?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Thị trường mấy ngày gần đây có sự điều chỉnh là cơ hội đầu tư giá trị. Các ngành được hưởng lợi năm 2014 là các ngành logistic, cảng biển, chứng khoán, ... Tuy nhiên các CP chứng khoán gần đầy tăng quá nhiều so với kết quả kinh doanh quý I/2014. Sự thành công của bạn phụ thuộc vào thời điểm mua. Nên chọn những phiên giảm sâu để mua vào.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Trong hoạt động đầu tư, việc chỉ quan tâm đến ngành nghề, lĩnh vực là không đủ. Các NĐT nên nghiên cứu sâu các công ty cụ thể để đưa ra quyết định. Các công ty đầu ngành và có lợi thế cạnh tranh vững bền sẽ là những khoản đầu tư tiềm năng và có tỷ suất sinh lời cao.

Chúng tôi khuyến nghị, các NĐT nên xem xét phân tích một số công ty thuộc các lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng trong năm 2014 như: bất động sản, chứng khoán, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Nhịp điều chỉnh trong quý II sẽ là cơ hội tích lũy cổ phiếu cho nhà đầu tư tại các ngành được hưởng lợi từ bối cảnh chính sách vĩ mô của năm nay như xây dựng cơ sở hạ tầng - gắn với định hướng tăng đầu tư công, chứng khoán - chính sách mở room ngoại và các nhóm ngành đã và đang đạt được những thành quả nhất định của quá trình tái cơ cấu, bước qua giai đoạn khó khăn như bất động sản, xây dựng và ngân hàng.

Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):

Nền kinh tế vẫn đang cho thấy sự phục hồi dần nhưng sự bứt phá còn chưa đến, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Theo đó, những ngành nổi trội trong thời gian tới nhiều khả năng vẫn là những ngành đặc thù, có được lợi thế và ưu tiên từ chính sách như Dầu khí, Năng lượng hoặc các ngành được kỳ vọng là đầu tàu dẫn dắt cho sự phục hồi của nền kinh tế như Xây dựng cơ sở hạ tầng, Xuất khẩu, Kho vận. Đây là nhóm những DN được dự báo có kêt quả kinh doanh quý II khả quan.

Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):

Nền kinh tế vẫn đang cho thấy sự phục hồi dần nhưng sự bứt phá còn chưa đến, các doanh nghiệp còn khó khăn. Theo đó, những ngành nổi trội trong thời gian tới nhiều khả năng vẫn là những ngành đặc thù, có được lợi thế và ưu tiên từ chính sách như Dầu khí, Năng lượng hoặc các ngành được kỳ vọng là đầu tàu dẫn dắt cho sự phục hồi của nền kinh tế như Xây dựng cơ sở hạ tầng, Xuất khẩu, Kho vận. Đây là những DN được dự báo có kêt quả kinh doanh quý II khả quan.

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực với những chính sách đầu tư công và chính sách tiền tệ đang được nới lỏng một cách phù hợp. Do đó, có nhiều ngành tận dụng được sự phục hồi của nền kinh tế và hiệu quả của các chính sách. Chẳng hạn như các ngành tiêu dùng, cao su, xây dựng, bất động sản... sẽ có nhiều cơ hội thúc đẩy kinh doanh khả quan trong thời gian tới.

Lê Thanh, Thanh Xuân, Hà Nội : Xin hỏi ông Kiên ở FPTS, hiện nay FPT còn nắm cổ phần ở FPTS nhiều không, định hướng đầu tư của FPT vào FPTS thời gian tới ra sao?

  Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Hiện nay, FPT đang nắm giữ khoảng 20% cổ phần tại FPTS. Định hướng đầu tư trong thời gian tới, FPT vẫn duy trì là cổ đông chiến lược của FPTS.

16:08 18/04/2014
  Hoàng Hải, 27 tuổi, Hà Nội, nhân viên văn phòng : Thưa ông Nam! Các doanh nghiệp niêm yết đang công bố kết quả kinh doanh quý I. Theo ông, những nhóm cổ phiếu ngành nào có thể được hỗ trợ bởi thông tin kết quả kinh doanh? Trân trọng cảm ơn ông!

  Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Ngoài các DN lớn đầu ngành thuộc các ngành tương đối ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng cho nền kinh tế như dầu khí, hàng tiêu dùng, dược phẩm thì tôi cho rằng, một số ngành sẽ được hưởng lợi trong quý I năm nay gồm có chứng khoán, xây dựng cơ sở hạ tầng và các DN có đầu ra phục vụ thị trường xuất khẩu như may mặc, nông sản.
 



Vũ Minh Tuấn, 39, Hà nội, tự do : Thưa Tiến Sĩ Nguyễn Sơn, gói bất động sản 50.000 tỷ vừa qua, có ảnh hưởng nhiều đến các biến động trên TTCK như thế nào?? Trong quý tới, dự báo của Ông về CKVN có khả quan hơn không??

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, UBCK:

Việc triển khai gói tín dụng 50.000 tỷ đối với thị trường BĐS theo tôi sẽ có tác động nhất định đến TTCK. Gói hỗ trợ tín dụng sẽ tháo gỡ phần nào việc đóng băng các tài sản là BĐS tồn đọng trong thời gian qua, trong đó có khá nhiều DN niêm yết hoạt động trong lĩnh vực BĐS hoặc có tham gia đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực BĐS, từ đó tháo gỡ được khó khăn về mặt tài chính cho DN. 

Về dự báo tình hình TTCK trong thời gian tới, theo tôi có nhiều dấu hiệu tích cực: trước hết là việc Hiệp định TPP sẽ được ký kết sớm và có tác động tốt đến DN và thị trường; các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong Quý I ( CPI, tăng trưởng...) có kết quả khả quan và là nền tảng cho việc tăng trưởng kinh tế trong những tháng tới. Ngoài ra các động thái từ phía Chính phủ như đẩy nhanh quá trình CPH DN, thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cũng như xem xét nới lỏng sở hữu nước ngoài sẽ có tác động nhất định đến thị trường và giúp cho TTCK tăng điểm trong dài hạn. 

Nguyễn Văn Ba, 54 tuổi, Bắc Ninh : Hiện nay tôi đang có một khoản tiền muốn tham gia vào thị trường chứng khoán. Xin các chuyên gia tư vấn trong thời điểm hiện nay nên đầu tư vào các mã như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Hiện TTCK đang ở trong giai đoạn điều chỉnh tương đối mạnh. Nên việc đầu tư dài hạn là thuận lợi ở khía cạnh chúng ta sẽ mua được những CP tốt ở giá khá thấp. Tôi không có gợi ý cụ thể về mã ngành nào. Nhưng các CP của các DN đầu ngành rất đáng để đầu tư. 

 

Trần Minh Quân, Nhân viên văn phòng : Xin hỏi ông Dũng, cơ chế giao dịch margin tại TVSI đang đươc thực hiện ra sao? Công ty có đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới không? Trân trọng cảm ơn ông!

  Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

NĐT có tài sản theo đúng quy định có thể mua bán bất kỳ lúc nào trong phạm vi sức mua mà công ty cung cấp cho NĐT. Việc sử dụng margin rất đơn giản và tiện cho các NĐT.

TVSI vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ margin nhằm cung cấp cho các NĐT một công cụ tài chính thuận tiện để tối đa hóa lợi nhuận trên TTCK. tất nhiên NĐT cần phải lưu ý về các tỷ lệ an toàn, tránh trường hợp bị bán giải chấp khi tỷ lệ an toàn giảm xuống thấp hơn mức quy định.

 

Thái An, Cán bộ về hưu : SHBS có ngân hàng mẹ đứng sau, vậy chúng tôi có thể chuyển tiền trực tuyến giữa CTCK và ngân hàng được không? Giả sử tôi mở tài khoản tại SHBS thì có thể sử dụng dịch vụ gì ở ngân hàng để tối ưu đồng vốn của mình?

  Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Quý vị hoàn toàn có thể chuyển khoản trực tiếp từ SHBS sang SHB. Khi khách hàng mở tài khoản tại SHBS, trong trường hợp quý vị đang có số dư tiền nhàn rỗi, thì có thể chuyển tự động sang các kỳ hạn tiền gửi tại SHB theo yêu cầu.

 

Lê Anh Thư, 29 tuổi, Hà Nội : Xin hỏi các chuyên gia, nguyên nhân nào khiến thị trường liên tục có những phiên giảm sâu trong thời gian qua? Liệu dòng tiền có rút khỏi chứng khoán để tìm tới kênh đầu tư khác? Các ông dự đoán thế nào về thị trường chứng khoán từ nay đến hết năm 2014?

  Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Thứ nhất, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2014 đến nay, đồng thời chỉ số Vn-Index đã nhiều lần không vượt qua được ngưỡng kháng cự quanh mốc 600 điểm và khi thị trường không vượt được ngưỡng kháng cự thì việc giảm điểm là hợp lý.

Thứ hai, dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam đang chủ yếu là dòng tiền đầu cơ, nên việc tăng giảm của thị trường thường không có nguyên nhân rõ ràng và thường theo tâm lý "bầy đàn".

Thứ ba, cá nhân tôi nghĩ, việc giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây một phần do yếu tố tâm lý liên quan đến những vụ trọng án đã và đang xử, trong đó có vụ xử "bầu Kiên" vừa bị hoãn xử trong ngày 16/4/2014.

Việc dòng tiền có rút khỏi chứng khoán hay không, cá nhân tôi nghĩ là không, khi các kênh đầu tư khác vẫn chưa có những tín hiệu tích cực. Đồng thời, kênh đầu tư chứng khoán nếu nhìn hết năm 2014 thì thực sự khả quan.
 

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Sau một giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường đã cho tín hiệu đảo chiều và giảm điểm khá mạnh trong tháng 4. Nguyên nhân chính lý giải hiện tượng này có thể xuất phát từ góc độ kỹ thuật khi các yếu tố kỳ vọng của nhà đầu tư và các thông tin hỗ trợ như xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất, khả năng mở room ngoại và các thành quả đầu tiên của DN trong quá trình tái cơ cấu đã được phản ánh đáng kể và có phần vượt quá những chuyển biến trên thực tế hoạt động SXKD của khối DN, vốn có độ trễ nhất định.

Đây được xem là nhịp điều chỉnh cần thiết giúp xác lập mặt bằng giá mới cho các cổ phiếu và chắc chắn, sẽ có một lượng vốn nhất định bị rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều này chỉ diễn ra trong ngắn hạn và các lượng vốn này sẽ sớm quay trở lại cùng với tín hiệu khởi sắc của thị trường sau quá trình điều chỉnh.

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2014, tôi duy trì quan điểm tích cực về xu hướng trung hạn của thị trường. VNINDEX được nhận định đang có nhiều cơ hội chinh phục vùng đỉnh của năm 2009 tại quanh 635 điểm. Những chuyển biến trên thực tế của quá trình tái cơ cấu DN, các chính sách hỗ trợ như ký kết hiệp định TPP, mở room ngoại sẽ tiếp tục hỗ trợ xu hướng chủ đạo của thị trường.
 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Dòng tiền chỉ tạm thời nghỉ  ngơi chờ cơ hội mới vì các kênh đầu tư khác không có cơ hội nhiều hơn so với TTCK. Lãi suất giảm quá thấp, BĐS không khá lên. Vàng, ngoại tệ không còn hấp dẫn , dần dần ra khỏi đời sống người dân.
  Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Theo tôi đánh giá, hiện nay, kênh đầu tư chứng khoán vẫn là kênh đầu tư khả thi nhất đối với các nhà đầu tư cá nhân. Cơ hội đối với các kênh đầu tư thay thế truyền thống như vàng, ngoại tệ, và bất động sản trong năm nay là không rõ ràng. Do đó, dòng tiền chỉ tạm thời chờ đợi cơ hội trên thị trường chứ không rút hẳn khỏi thị trường.

Tôi cho rằng, triển vọng TTCK trong năm 2014 vẫn khả quan.

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Trải qua các đợt tăng nóng, các cổ phiếu penny và những cổ phiếu có tình hình tài chính không tốt có mức tăng giá rất mạnh được hỗ trợ bởi những dòng tiền đầu cơ. Đồng thời, những yếu tố về kinh tế vĩ mô và những thông tin được hỗ trợ tích cực đã phản ánh vào TTCk. Do đó, những phiên giảm điểm hiện tại là nhằm điều chỉnh của các cổ phiếu đã tăng nóng và áp lực chốt lời cao.

Theo đánh giá của tôi, mặc dù thanh khoản có giảm nhưng dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường mà chờ đợi mua các cổ phiếu có mức giá thấp hơn.

Ngoài ra, xét về các kênh đầu tư hiện tại như vàng có xu hướng giảm, bất động sản chứa nhiều rủi ro, lãi suất tiền gửi ngoại tệ và nội tệ vẫn có xu hướng giảm và không phải là một kênh sinh lời cao. Do đó, theo tôi, TTCK vẫn là một kênh đầu tư hợp lý ở hiện tại và tiềm năng ở tương lai.

Theo quan điểm của tôi, TTCK hiện tại đang điều chỉnh và sẽ có một thời gian để tích lũy và có thể có đợt sóng tăng vào cuối năm nếu tình hình kinh tế vĩ mô thuận lợi như GDP, lạm phát được kiểm soát dưới 7%... Kỳ vọng VN-Index đến cuối năm sẽ đạt mức 700 điểm.

Lan Hoàng, Thái Bình : Xin chào ông Nguyễn Văn Dũng, nhiều CTCK khác đang có xu hướng hạ lãi suất margin, TVSI thì sao? Cảm ơn ông.

  Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Chúng tôi vừa giảm lãi suất đối với các dịch vụ hỗ trợ tài chính đang áp dụng tại TVSI từ mức 17,28% xuống còn 16,56%/năm kể từ ngày 14/4/2014.

Các khoản vay margin của TVSI là khoản vay mở nên NĐT không phải lo lắng về việc phải trả hết kỳ hạn, có quyền rút vốn và trả bất cứ lúc nào miễn đảm bảo được tỷ lệ tài sản ở mức quy định của TVSI. Nhìn chung, dịch vụ margin của TVSI tương đối thuận tiện cho các NĐT.

 

Phạm Thu Trang, Hoàng Mai, Hà Nội, 40 tuổi : Thị trường chứng khoán sắp bước sang tháng 5, mà giới đầu tư có câu châm ngôn “bán tháng 5 và đi chơi”, bởi không khí giao dịch khá ảm đạm. Theo ông, quy luật này liệu có lặp lại trong năm nay?

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Cá nhân tôi nghĩ là sẽ không lặp lại. Lý do là thị trường đã có đợt điều chỉnh rất mạnh trong tháng 4 và kết quả kinh doanh 6 tháng 2014 của nhiều DN sẽ tốt hơn so với cùng kỳ các năm.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Tôi không tin quy luật này. Vì những nhà đầu tư lớn họ đã sell vào tháng 4 trước khi những người khác bán vào tháng 5 để nghỉ vào dịp lẽ 30/4 - 1/5 .

Thị trường nhìn lại thì dễ, nhìn về phía trước rất là khó. Ví dụ tháng 5 năm ngoái tăng giá, và giảm vào tháng 7,8,9. 

  Ông Nguyễn Sơn  
  Ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường (UBCK Nhà nước) dự buổi giao lưu  

 

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Thực ra tháng 5 có yếu tố chu kỳ chung cả trên thị trường thế giới, không chỉ riêng Việt Nam. Với một thị trường mới nổi như Việt Nam thì mỗi một năm có một kịch bản tăng trưởng khác nhau. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, thị trường có thể sẽ bước vào một chu kỳ tăng nóng như đầu năm.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Tôi cho rằng, quy luật này không thực sự đúng đối với TTCK Việt Nam. Diễn biến của thị trường trong tháng 5 phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế, tình hình SXKD của các DN và các yếu tố thông tin chính sách. 

Giai đoạn tháng 5 năm nay, tôi cho rằng thị trường vẫn được hỗ trợ bởi những chính sách liên quan đến việc hỗ trợ thị trường bất động sản, khả năng mở room ngoại, những thông tin tái cơ cấu nợ của hệ thống Ngân hàng. Trong khi đó, một số rủi ro cần lưu ý trong giai đoạn tới là lộ trình tiếp tục cắt giảm QE3 của FED, những tín hiệu suy giảm, chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc và tình hình căng thẳng giữa Nga & phương Tây về vấn đề Ukraine.

Ngọc Châu, 59t, Biên hòa-Đồng Nai,đã nghỉ hưu. : Xin chào ông Nguyễn Sơn và các vị chuyên gia! Riêng tôi cảm thấy TTCK ở nước ta còn rất chông chênh và nghèo nàn. Độ rủi ro rất cao,chưa thể là nơi người dân có thể yên tâm đầu tư vào đây một cách lâu dài. Vậy còn ý kiến nhận định của ông thì sao? Xin cám ơn ông!

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

TTCK có lịch sử lâu đời trên thế giới, nhưng đối với Việt Nam còn mới. Thời điểm khởi đầu bao giờ cũng mơ hồ không yên tâm. Chúng ta không nắm giữ cổ phiếu cụ thể, chắc chắn như khi cầm tờ tiền mặt trong tay. Nhưng kể từ khi thành lập đến nay, TTCK mang lại rất nhiều cơ hội cho NĐT, Công ty niêm yết...

Đương nhiên kênh đầu tư chứng khoán cũng như các kênh khác đều có rủi ro.  NĐT nên nhận thức được các rủi ro đó để xác định tâm thế đầu tư tốt nhất cho mình.

 

[email protected], Hải Phòng : Xin hỏi ông Phan Anh Vũ, tôi từng đầu tư vào khá nhiều cổ phiếu ngân hàng từ những năm còn được coi là “cổ phiếu vua”, nên bây giờ lỗ cũng kha khá. Theo ông, tôi có nên giữ tiếp cổ phiếu ngân hàng không khi mà không thể chấp nhận việc bán đi danh mục này với giá bằng hoặc dưới mệnh giá? Khối cổ phiếu này liệu có triển vọng gì trong thời gian tới không, thưa ông?

Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):

Hiện tại, ngành ngân hàng đã có những tín hiệu tích cực hơn trong việc xử lý nợ xấu và quá trình tái cơ cấu. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, triển vọng ngành ngân hàng vẫn chưa khả quan trong thời gian tới. Theo đó, các cổ phiếu trong ngành cũng sẽ bị ảnh hưởng chung bởi diễn biến ngành.

Trong bối cảnh như vậy, chúng tôi cho rằng, việc nắm giữ các cổ phiếu ngân hàng tại thời điểm này chỉ nên tập trung vào hai nhóm: (1) nhóm các ngân hàng lớn có tăng trưởng lợi nhuận ổn định, chất lượng tài sản và quản trị rủi ro tốt; (2) nhóm các ngân hàng nhỏ hơn nhưng được hưởng lợi từ quá trình tái cơ cấu, đặc biệt là các ngân hàng có khả năng sáp nhập trong thời gian tới đây. Nếu các thương vụ sáp nhập này được đánh giá là tích cực với ngân hàng đó, nhà đầu tư có thể nắm giữ để chờ cơ hội thoái vốn tốt hơn.

 

Thuy Ha, Nhân viên VP : Tôi có đọc bài báo nói FPTS dành toàn bộ vốn chủ cho việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho NDT. Xin hỏi lãi suất Công ty đang áp dụng, hạn mức cho từng nhà đầu tư như thế nào?

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Hiện tại, FPTS áp dụng hạn mức vay ký quỹ 0,04%/ngày và chúng tôi chỉ tính phí ngày T+2. Hạn mức cho nhà đầu tư sẽ tùy thuộc vào cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ với mức tỷ lệ ký quỹ tối đa 50%.

 

Nguyễn Văn Toàn, 35, hà nội : Cho tôi hỏi: TTCK vn thời gian vừa qua tăng rất mạnh, có những nhà đầu tư kiếm lời vài chục đến vài 100% trong 1-2 tháng, nhưng trong thời gian vừa qua hay nói cách khác trong mấy ngày qua TT lao dốc không phanh, trong đó không có thông tin gì xấu, mặt khác TT thế giới tăng rất mạnh, liệu TTCK VN hiện tại có phải cuộc chơi của những tay to?

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Tôi không dám khẳng định điều này, tuy nhiên, cha ông đã có câu: "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" nên chúng ta phải chấp nhận có những cuộc chơi nằm trong tay những người nhiều tiền. Vấn đề chúng ta khi tham gia đầu tư phải thực sự tỉnh táo và bản lĩnh để nhận biết được điều đó và như vậy có thể nhờ những "tay to" mà ta kiếm được tiền.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Tôi cho rằng nhịp tăng điểm vừa qua của thị trường mang lại cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho tất cả các NĐT chứ không chỉ các NĐT "tay to". Vấn đề ở chỗ, mỗi nhà đầu tư, với lợi thế về vốn, thông tin và kinh nghiệm sẽ có thể tận dụng được từng phần của chu kỳ tăng. Điều này phụ thuộc khá nhiều vào khả năng quản lý danh mục, phân bổ tỷ trọng giữa phần mua nắm giữ - bám theo xu hướng chính và phần quay vòng ngắn hạn - mua & chốt lời tại từng vùng điểm của hai chỉ số.

Có rất nhiều NĐT cá nhân tôi biết, với quy mô vốn trung bình nhỏ nhưng cũng đã tận dụng được khá tốt đợt tăng trưởng của thị trường vừa qua nhờ vào chiến lược đầu tư, phân bổ vốn phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của riêng họ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

TTCK VN không phải là TT của những "tay to" và của tất cả NĐT to và nhỏ. Khi có những tin tức chuyển động của kinh tế trong nước và của các DN sẽ làm cho TTCK tăng sau khi đã giảm sâu. TT không tăng trong một đêm mà là 1 quá trình, ví dụ như khoảng thời gian từ năm 2013 tăng gần 20%, Quí I/2014 tăng gần 30%.

Việc giảm không phanh trong mấy ngày qua do tin tức của TT đã rõ ràng. Buy on rumor, Sell on fact. Thông thường TTCK thường đi trước nền kinh tế từ 6 - 12 tháng. Việc tăng giá trong thời gian qua báo hiệu nền kinh tế sẽ tăng trưởng. Khi có những kết quả tốt của nền kinh tế , TTCK chưa chắc đã tăng giá, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tâm lý, chính trị, chiến tranh,  khủng hoảng, kết quả KD của DN.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Sự dao động lên xuống của TTCK trong ngắn hạn là một hiện tượng bình thường do giá cổ phiếu chịu tác động của rất nhiều yếu tố ngoài cơ bản như tâm lý, dòng tiền đầu cơ, sự kỳ vọng đôi khi thái quá... Đối với TTCK VIệt Nam, đa phần NĐT là NĐT cá nhân, do đó, yếu tố tâm lý đám đông đôi khi đóng vai trò rất lớn tác động đến giá chứng khoán.

Tôi không tin rằng, thị trường bị chi phối bởi các nhóm lợi ích nào đó, do khối lượng giao dịch của thị trường trong những năm gần đây đã tăng lên đáng kể, với trung bình trên 4.000 tỷ đồng/phiên trong 3 tháng đầu năm 2014. Do đó, sẽ rất khó để chi phối thị trường.

Sự sụt giảm của thị trường trong hai tuần gần đây nhiều khả năng là sự tái định giá lại cổ phiếu của cộng đồng đầu tư sau một thời gian thị trường tăng trưởng quá nóng và một số mã cổ phiếu đã tăng vượt kỳ vọng.

Dương văn diễn, 38-hà nôi- nhân viên : Theo các chuyên gia về chứng khoán, khi đầu tư một cổ phiếu thì nên cắt lỗ ở mức nào và nên chốt lãi ở mức nào là hợp lý? Xin cảm ơn!

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Việc cắt lỗ và chốt lãi khi đầu tư cổ phiếu phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư của mỗi NĐT. Nếu là một NĐT ưa thích hoạt động trading ngắn hạn và mong muốn lợi nhuận ngắn hạn cao, bạn phải rất kỷ luật trong hoạt động chốt lãi và cắt lỗ. Mức cắt lỗ thông thường được khuyến nghị trong trường hợp này là nhỏ hơn 7%. Mức chốt lãi tùy thuộc vào diễn biến của thị trường.

Nếu là một NĐT dài hạn, bạn không nên quan tâm đến các biến động ngắn hạn của thị trường. Bạn nên đầu tư vào những DN có triển vọng cao, nắm giữ và chỉ bán chốt lãi hoặc cắt lỗ khi triển vọng lợi nhuận hoặc sức khỏe tài chính của DN có diễn biến xấu. Trong trường hợp DN vẫn kinh doanh hiệu quả, theo đánh giá của bạn, bạn nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này và bỏ qua những diễn biến giá ngắn hạn trên thị trường. Tất nhiên, là một nhà đầu tư dài hạn, bạn không nên sử dụng đòn bẩy với mức độ cao.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Cắt lỗ khi bạn thấy CP bạn đã mua sai so với mong đợi của bạn, không còn triển vọng tăng giá. Chốt lãi khi đạt mức % tăng giá mong đợi của bạn. 20 - 30% là mức đáng kể.

Tuy nhiên theo quan sát của tôi, NĐT cá nhân thường chốt lời trước khi CP tiếp tục tăng giá và thường cắt lỗ muộn.Bạn phải tự đặt ra kỷ luật đầu tư và nghiêm chỉnh tuân theo các tiêu chí bạn đặt ra, bất kể thị trường lên hay xuống. 

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Việc xác định các ngưỡng chốt lời và cắt lỗ phụ thuộc vào các vị thế cổ phiếu, ngắn - trung - dài hạn sẽ khác nhau. Thông thường các NĐT cá nhân sẽ xây dựng 1 chiến lược đầu tư cho riêng mình bằng cách kết hợp các vị thế kể trên, một phần nắm giữ bám theo xu hướng chủ đạo trong trung-dài hạn, một phần quay vòng ngắn hạn. Các điểm chốt lời và cắt lỗ cũng sẽ được xác định tùy vào các vùng hỗ trợ, kháng cự hoặc vùng giá mang tính "kỳ vọng" của nhà đầu tư trong ngắn, trung hay dài hạn.

  Hồ Văn Điệp, 42 tuổi, Hà Nội : Được biết, thị phần môi giới của FPTS trong quý I/2014 đã tăng khá tốt. Trên sàn HOSE, thứ hạng của FPTS được đẩy từ vị trí thứ 8 lên thứ 7 và trên sàn HNX được đẩy từ vị trí thứ 6 lên thứ 5 trong top 10 CTCK có thị phần môi giới cao nhất. Vậy, xin hỏi ông Kiên, FPTS đã có những kế hoạch nào để tăng thị phần môi giới?

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Ngoài việc liên tục cung cấp cho nhà đầu tư những sản phẩm, tiện ích online, FPTS sẽ nâng cao chất lượng về tư vấn đầu tư nhằm hỗ trợ cho khách hàng về thông tin và những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất.



Phạm Hải Long, 40, BÌnh Dương : Được biết thị phần môi giới của VCBS trong quý I năm nay đã được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước và đã lọt vào top 10. Ông Vũ có thể cho biết VCBS hiện đã có phương án nào để tiếp tục nâng cao thị phần hơn nữa trong thời gian tới ? Ông đánh giá gì về tính khả thi? Rất cảm ơn ông!


Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):
 

Năm 2013 và quý I/2014, VCBS đã lọt vào Top 10 về thị phần môi giới trên HSX. Để gia tăng thị phần trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục duy trì định hướng phát triển bộ phận phân tích (hiện chiếm khoảng 10% nhân sự toàn Công ty) và bộ phận tư vấn đầu tư để cung cấp những thông tin thiết thực hơn cho các khách hàng bằng những báo cáo phân tích cụ thể từ vĩ mô đến từng DN cụ thể với mục tiêu gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng. Ngoài ra, Công ty cũng có những chính sách hỗ trợ khách hàng thông qua mức phí và lãi suất hỗ trợ tài chính ở mức thấp trên thị trường. 

Bên cạnh đó, VCBS đang trong quá trình đầu tư thay đổi hệ thống phần mềm giao dịch để hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong giao dịch chứng khoán.

 

Quốc Trung, 32- Hà nội - kỹ sư : Xin hỏi các chuyên gia việc nới room cho khối ngoại liệu có được chính phủ ký không?. Nếu có thì tác đông thế nào. Có 1 số chuyên gia nói chỉ tác động mạnh đến công ty gần hoặc hết room nhưng theo tôi có những công ty còn nhiều room nhưng vì họ chỉ được mua 49% họ sẽ không mua nữa nhưng nếu họ được mua từ 51% trở lên họ sẽ mua bằng đủ để có quyền chi phối vì vậy vẫn có lý do khi mở room sẽ có tác động rộng ra cả các mã NN hiện ít sở hữu. Điều này có lý không thưa các chuyên gia?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Nếu chính sách nới room được ký, TT có thể giữ giá vài ngày. Và có thể sau đó sẽ điều chỉnh vì NĐT đã chiết khấu việc nới room vào việc tăng giá.

Có thể NĐT sẽ mua chi phối nếu trên 51% , phù hợp với chiến lược mở rộng TT của họ tại TTVN. Ví dụ như cty Thái Lan muốn mua Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, là các DN đầu đàn và hiệu quả, để họ mở rộng thị trường tại VN. Nhưng sẽ rất khó đối với các DN BĐS với triển vọng KD kém sáng sủa.  Rất nhiều cty BĐS muốn mua 51% thậm chí là bán hết. 

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Về dài hạn, việc mở thêm room cho vốn ngoại là một bước đi tất yếu để huy động thêm nguồn lực về vốn, công nghệ và quản trị cho các DN Việt Nam. Do đó, tôi tin tưởng rằng, Chính phủ sẽ xem xét mở room trong tương lai gần.

Nếu điều này xảy ra, tác động tích cực lên TTCK đến từ hai giác độ. Thứ nhất, các mã cổ phiếu đã hết room sẽ có thêm sức cầu từ các NĐT ngoại, và do đó, nhiều khả năng sẽ tăng giá, hỗ trợ thị trường. Thứ hai, việc mở room cho khối ngoại sẽ chuyển tải một thông điệp rất tích cực về sự đổi mới trong tư duy quản lý nền kinh tế của Chính phủ. Các NĐT nước ngoài sẽ đánh giá cao động thái này, cọi như đó là một cam kết về việc hội nhập sâu và rộng hơn vào kinh tế thế giới của Việt Nam. Điều này sẽ thúc đẩy dòng vốn ngoại chảy vào TTCK VIệt Nam và hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường.

   
Nguyễn việt anh, Kỹ sư : FPTS có chính sách gì với các nhà đầu tư cá nhân như chúng tôi để tiện lợi trong giao dịch chẳng hạn chuyển tiền trực tuyến, thực hiện các quyền trực tuyến...?

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

FPTS luôn đầu tư phát triển dịch vụ mang đến những tiện ích tốt nhất cho nhà đầu tư dựa trên tất cả những sản phẩm online như giao dịch trực tuyến an toàn và thuận tiện. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những sản phẩm trực tuyến của chúng tôi trên website www.fpts.com.vn.

FPTS định kỳ hàng tháng thực hiện các buổi đào tạo và tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Bạn có tham gia miễn phí những buổi đào tại Trụ sở/Chi nhánh của Công ty.

Ngoài ra, chúng tôi còn có đội ngũ chuyên viên tư vấn đầu tư sẽ trả lời những thắc mắc và cung cấp các thông tin đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân.

 

Nguyễn Kiên, 30, Hà Nội : Xin được hỏi ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường dự kiến thời điểm nào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức áp dung cơ chế bán khống?

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, UBCK:

Hiện nay, UBCK đang hoàn thiện khung pháp lý về TTCK phái sinh. Trong đó, một nội dung quan trọng cần phải xử lý trước khi đưa TTCK phái sinh vào hoạt động là cho phép cơ chế bán khống chứng khoán có đảm bảo. Vì vậy việc nghiên cứu cơ chế bán khống để áp dụng đối với thị trường cơ sở ( cổ phiếu, trái phiếu ) cũng được UBCK cân nhắc xem xét trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Thông tư 74/BTC về giao dịch chứng khoán. Việc áp dụng cơ chế bán khống có đảm bảo ra đời sẽ là nền tảng quan trọng cho việc thiết kế các sản phẩm nghiệp vụ bán chứng khoán trước ngày hoàn tất giao dịch hoặc cơ chế nghiệp vụ when-issue trong trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, các sản phẩm bán khống không có cơ sở (naked short selling) thì sẽ không được triển khai thực hiện, vì đây là một vấn đề mà ngay cả Ủy ban châu Âu cũng cấm đối với các quốc gia hội viên.

Dương văn Diễn, 38 tuổi- hà nội- nhân viên : Xin phép được hỏi các chuyên gia ngành chứng khoán: trong quý II, cơ hội đầu tư chứng khoán thuộc ngành nào?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Thị trường mấy ngày gần đây có sự điều chỉnh là cơ hội đầu tư giá trị. Các ngành được hưởng lợi năm 2014 là các ngành logistic, cảng biển, chứng khoán, ... Tuy nhiên các CP chứng khoán gần đầy tăng quá nhiều so với kết quả kinh doanh quý I/2014. Sự thành công của bạn phụ thuộc vào thời điểm mua. Nên chọn những phiên giảm sâu để mua vào.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Trong hoạt động đầu tư, việc chỉ quan tâm đến ngành nghề, lĩnh vực là không đủ. Các NĐT nên nghiên cứu sâu các công ty cụ thể để đưa ra quyết định. Các công ty đầu ngành và có lợi thế cạnh tranh vững bền sẽ là những khoản đầu tư tiềm năng và có tỷ suất sinh lời cao.

Chúng tôi khuyến nghị, các NĐT nên xem xét phân tích một số công ty thuộc các lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng trong năm 2014 như: bất động sản, chứng khoán, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Nhịp điều chỉnh trong quý II sẽ là cơ hội tích lũy cổ phiếu cho nhà đầu tư tại các ngành được hưởng lợi từ bối cảnh chính sách vĩ mô của năm nay như xây dựng cơ sở hạ tầng - gắn với định hướng tăng đầu tư công, chứng khoán - chính sách mở room ngoại và các nhóm ngành đã và đang đạt được những thành quả nhất định của quá trình tái cơ cấu, bước qua giai đoạn khó khăn như bất động sản, xây dựng và ngân hàng.
 

Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):
 

Nền kinh tế vẫn đang cho thấy sự phục hồi dần nhưng sự bứt phá còn chưa đến, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Theo đó, những ngành nổi trội trong thời gian tới nhiều khả năng vẫn là những ngành đặc thù, có được lợi thế và ưu tiên từ chính sách như Dầu khí, Năng lượng hoặc các ngành được kỳ vọng là đầu tàu dẫn dắt cho sự phục hồi của nền kinh tế như Xây dựng cơ sở hạ tầng, Xuất khẩu, Kho vận. Đây là nhóm những DN được dự báo có kêt quả kinh doanh quý II khả quan.
 

Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):
 

Nền kinh tế vẫn đang cho thấy sự phục hồi dần nhưng sự bứt phá còn chưa đến, các doanh nghiệp còn khó khăn. Theo đó, những ngành nổi trội trong thời gian tới nhiều khả năng vẫn là những ngành đặc thù, có được lợi thế và ưu tiên từ chính sách như Dầu khí, Năng lượng hoặc các ngành được kỳ vọng là đầu tàu dẫn dắt cho sự phục hồi của nền kinh tế như Xây dựng cơ sở hạ tầng, Xuất khẩu, Kho vận. Đây là những DN được dự báo có kêt quả kinh doanh quý II khả quan.

  Nggọc Thắng, 30t Ks điện :

Kính thưa Ông Kiên đối với một người đầu tư không chuyên thì nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu nào để mang lại lợi nhuận khoảng 15% /năm. Và hạn chế tối đa sự thua lỗ do thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Xin cảm ơn ông!

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Với nhà đầu tư chứng khoán, việc đầu tiên là phải nghiên cứu về mặt kỹ thuật cũng như các chỉ số cơ bản của các cổ phiếu. Đồng thời, tham khảo thêm tư vấn của các chuyên gia chứng khoán và các nhà môi giới chuyên nghiệp để chúng ta có thời điểm đầu tư hợp lý.

Thời điểm hiện tại khá thuận lợi để chọn các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt bởi thị trường hiện đang điều chỉnh và chúng ta có cơ hội để lựa chọn những cổ phiếu có mức giá hấp dẫn. Ví dụ như cổ phiếu trong nhóm cao su, dầu khí, tiêu dùng...

 

Lê Ngọc Vinh, 30 tuổi, nhân viên hành chính, Hà Nội : Thưa ông Minh, tôi thấy lâu nay SHBS có vẻ trầm lắng, trong khi SHS lại có vẻ truyền thông mạnh hơn. Cùng liên quan đến SHB, liệu hoạt động của SHBS có bị ảnh hưởng gì không? Công ty có được sự giúp đỡ nhiều của Ngân hàng mẹ không?

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Thực tế, thương hiệu SHBS và SHS đang tạo ra nhầm lẫn đối với nhà đầu tư. Ngân hàng mẹ SHB trước đây là cổ đông sáng lập ra SHS và thực sự đối với nhà đầu tư trong thời gian qua vẫn xem SHS là "con" của SHB. Tuy nhiên, khi phát sinh thương vụ sáp nhập Habubank vào SHB đã tạo ra "đứa con đẻ" là SHBS. Với vai trò là đơn vị thành viên của SHB, SHBS nhận được sự hỗ trợ tối đa từ ngân hàng mẹ, bởi lợi nhuận của SHBS sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của SHB.



Nguyễn Văn Toàn, 35, hà nội : Cho tôi hỏi: TTCK vn thời gian vừa qua tăng rất mạnh, có những nhà đầu tư kiếm lời vài chục đến vài 100% trong 1-2 tháng, nhưng trong thời gian vừa qua hay nói cách khác trong mấy ngày qua TT lao dốc không phanh, trong đó không có thông tin gì xấu, mặt khác TT thế giới tăng rất mạnh, liệu TTCK VN hiện tại có phải cuộc chơi của những tay to?

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Tôi không dám khẳng định điều này, tuy nhiên, cha ông đã có câu: "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" nên chúng ta phải chấp nhận có những cuộc chơi nằm trong tay những người nhiều tiền. Vấn đề chúng ta khi tham gia đầu tư phải thực sự tỉnh táo và bản lĩnh để nhận biết được điều đó và như vậy có thể nhờ những "tay to" mà ta kiếm được tiền.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Tôi cho rằng nhịp tăng điểm vừa qua của thị trường mang lại cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho tất cả các NĐT chứ không chỉ các NĐT "tay to". Vấn đề ở chỗ, mỗi nhà đầu tư, với lợi thế về vốn, thông tin và kinh nghiệm sẽ có thể tận dụng được từng phần của chu kỳ tăng. Điều này phụ thuộc khá nhiều vào khả năng quản lý danh mục, phân bổ tỷ trọng giữa phần mua nắm giữ - bám theo xu hướng chính và phần quay vòng ngắn hạn - mua & chốt lời tại từng vùng điểm của hai chỉ số.

Có rất nhiều NĐT cá nhân tôi biết, với quy mô vốn trung bình nhỏ nhưng cũng đã tận dụng được khá tốt đợt tăng trưởng của thị trường vừa qua nhờ vào chiến lược đầu tư, phân bổ vốn phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của riêng họ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

TTCK VN không phải là TT của những "tay to" và của tất cả NĐT to và nhỏ. Khi có những tin tức chuyển động của kinh tế trong nước và của các DN sẽ làm cho TTCK tăng sau khi đã giảm sâu. TT không tăng trong một đêm mà là 1 quá trình, ví dụ như khoảng thời gian từ năm 2013 tăng gần 20%, Quí I/2014 tăng gần 30%.

Việc giảm không phanh trong mấy ngày qua do tin tức của TT đã rõ ràng. Buy on rumor, Sell on fact. Thông thường TTCK thường đi trước nền kinh tế từ 6 - 12 tháng. Việc tăng giá trong thời gian qua báo hiệu nền kinh tế sẽ tăng trưởng. Khi có những kết quả tốt của nền kinh tế , TTCK chưa chắc đã tăng giá, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tâm lý, chính trị, chiến tranh,  khủng hoảng, kết quả KD của DN.

Độc giả Bùi Cát Diệu, sn 1957-uông bí -quảng ninh-kinh doanh : Trên thị trường chứng khoán, mỗi khi một công ty có vấn đề về báo cáo chậm hoặc kết quả kinh doanh thua lỗ thì lại bị dừng giao dịch. Xử lý như vậy thì người bị thiệt thòi lớn chính là các nhà đầu tư đang nắm giữ mã cổ phiếu đó, chứ công ty đó có thiệt hại gì đâu? Nên chăng Ủy ban Chứng khoán nên chọn hình thức xử phạt khác, chẳng hạn như phạt công ty đó một khoản tiền, hay hình thức nào đó mà không ảnh hưởng đến các nhà đầu tư mới là bảo vệ nhà đầu tư chứ? Xin chân trọng cảm ơn các quý vị..

. Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Việc áp dụng chế tài mạnh đối với những DN vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng việc này có bảo vệ được quyền lợi của nhà đầu tư hay không, tôi nghĩ là khó, vì sự việc đã xẩy ra rồi. Vì vậy, tôi nghĩ nhà đầu tư phải tự chọn cho mình những mã cổ phiếu không thuộc nhóm DN này. Đó mới là vấn đề quan trọng.

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, UBCK:

Theo quy định của pháp luật, dựa trên mức độ vi phạm về công bố thông tin đối với BCTC mà Sở GDCK có thể xem xét đưa mã chứng khoán vào diện: cảnh báo, kiểm soát, tạm dừng giao dịch... Việc tạm dừng giao dịch đối với mã chứng khoán là để doanh nghiệp giải trình và đưa ra hướng khắc phục đối với các vi phạm, trên cơ sở đó Sở GDCK có thể đưa mã chứng khoán vào giao dịch theo diện bị cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch (chỉ cho giao dịch trong 15 phút cuối phiên).

Việc tạm ngừng giao dịch có thể dẫn đến hạn chế thanh khoản của cổ phiếu, nhưng đó là việc làm cần thiết để DN công bố các thông tin liên quan đến việc vi phạm, qua đó cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư để ra quyết định đầu tư hợp lý, tránh tâm lý hoảng loạn gây nên hành động bán tháo cổ phiếu. 

 
Nguyễn bá thi, 70 hà đông, hưu trí : khả năng tăng trưởng của thị trường ck quý 2; nên đầu tư ngắn hay trung dài hạn; tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu bao nhiêu là hợp lý?
Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Bản chất thị trường ngắn hạn là bất định, khó dự đoán. Việc đầu tư ngắn hạn hay dài hạn phụ thuộc vào tính cách của nhà đầu tư. Nếu bạn thuộc trường phái đầu cơ ngắn hạn thì phải hiểu mình đang đầu cơ chứ không phải đầu tư.Sử dụng margin không quá số gốc tài sản mình có. Nếu sai thì không bị âm dưới mặt đất. Nếu bạn là nhà đầu tư thì không nên mua hết ngay trong một đợt mà nên mua rải ra nhiều đợt.Nên để dành tiền mua nếu có các đợt giảm giá sau.

 

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Theo tôi nghĩ, thị trường đã tăng khá ấn tượng trong quý I. Vì vậy, thị trường sẽ cần có thời gian tích lũy để chuyển sang một giai đoạn mới.

Trong quý I, nhóm cổ phiếu penny có mức tăng trưởng khá mạnh. Kể cả những cổ phiếu có tình hình tài chính không lành mạnh cũng được kéo lên khá cao. Vì vậy, nhà đầu tư cần chú ý chọn lọc cổ phiếu trong quý II bởi khi thị trường điều chỉnh, tất cả những cổ phiếu đều được đưa về đúng giá trị của nó. 

Tuy nhiên, nhìn chung, chứng khoán vẫn là một kênh đầu tư khá tiềm năng trong năm nay. Do đó, nhà đầu tư nên lựa chọn những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt và lựa chọn thời điểm thích hợp để tăng khả năng thành công.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong quý II là cơ hội tích lũy cho các vị thế trung hạn của nhà đầu tư. Tuy nhiên, tại từng vùng hỗ trợ của VN-Index, các tỷ trọng khuyến nghị cho danh mục ngắn/trung hạn của NĐT sẽ khác nhau. Ở vùng điểm hiện tại, quanh 560 điểm của VN-Index, tôi cho rằng các nhà đầu tư với mức độ chấp nhận rủi ro trung bình có thể thực hiện tích lũy và nắm giữ 20-30% tỷ trọng cổ phiếu cho danh mục trung hạn cộng với một tỷ lệ tương ứng quay vòng ngắn nhằm mục đích bình quân giá vốn, kết hợp tái cơ cấu cho vị thế trung hạn kể trên.
 

Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):
 

Sau một giai đoạn tăng trưởng nóng trong quý I/2014, thị trường đã có sự điều chỉnh và dự kiến VN- Index sẽ tích lũy trong khoảng từ 550 - 600 điểm. Theo xu hướng này, việc đầu tư ngắn hạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn. Vì vậy, nhà đầu tư nên chọn lọc các bluechip đã có sự điều chỉnh về mức giá hợp lý để đầu tư trung và dài hạn với tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu là 50:50.

 
Hoang Minh, Sinh viên : Em được biết FPTS có bộ sản phẩm trực tuyến rất tiện lợi. Xin cho biết cụ thể hơn. Nếu muốn mở tài khoản tại TP HCM em có thể đến đâu?

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Bạn có thể vào website của FPTS để mở tài khoản và sử dụng tất cả các sản phẩm trực tuyến.

Ngoài ra, nếu bạn cần biết thêm các thông tin khác về tư vấn,  bạn có thể tới Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM.

 

Nguyễn Văn Toàn, 35, hà nội : Cho tôi hỏi: TTCK vn thời gian vừa qua tăng rất mạnh, có những nhà đầu tư kiếm lời vài chục đến vài 100% trong 1-2 tháng, nhưng trong thời gian vừa qua hay nói cách khác trong mấy ngày qua TT lao dốc không phanh, trong đó không có thông tin gì xấu, mặt khác TT thế giới tăng rất mạnh, liệu TTCK VN hiện tại có phải cuộc chơi của những tay to?

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:
Tôi không dám khẳng định điều này, tuy nhiên, cha ông đã có câu: "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" nên chúng ta phải chấp nhận có những cuộc chơi nằm trong tay những người nhiều tiền. Vấn đề chúng ta khi tham gia đầu tư phải thực sự tỉnh táo và bản lĩnh để nhận biết được điều đó và như vậy có thể nhờ những "tay to" mà ta kiếm được tiền.
 

Lê Ngọc Phương, Sinh viên : Xin hỏi chú Vũ VCBS, cháu đang là sinh viên. Hiện cháu muốn tham gia đầu tư chưng khoán có được không? Chú Vũ tư vấn cho cháu với số tiền 20 triệu thì cháu nên đầu tư như thế nào cho hợp lý? VCBS có những chương trình gì hỗ trợ sinh viên không? Cảm ơn chú.

Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):
 

Câu hỏi này tôi đã trả lời ở phần trên về chương trình hỗ trợ sinh viên, bạn có thể theo dõi. Ngoài ra, ngày 27/4 tới, VCBS sẽ có buổi tọa đàm hướng nghiệp và giới thiệu về TTCK với sinh viên các trường kinh tế tại trường ĐH Ngoại thương, bạn có thể tham gia để có thêm kinh nghiệm đầu tư chứng khoán cũng như có thêm định hướng nghề nghiệp sau này.

Nếu bạn muốn tham gia thị trường ngay thì có thể liên hệ với bộ phận môi giới của VCBS.

 

Dương văn diễn, 38-hà nôi- nhân viên : Theo các chuyên gia về chưng khoán thi khi đầu tư một cổ phiếu thì nên cất lổ ở mức nào và nên chốt lãi ở mức nào thì hợp lý. xin cảm ơn!


Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Việc cắt lỗ và chốt lãi khi đầu tư cổ phiếu phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư của mỗi NĐT. Nếu là một NĐT ưa thích hoạt động trading ngắn hạn và mong muốn lợi nhuận ngắn hạn cao, bạn phải rất kỷ luật trong hoạt động chốt lãi và cắt lỗ. Mức cắt lỗ thông thường được khuyến nghị trong trường hợp này là nhỏ hơn 7%. Mức chốt lãi tùy thuộc vào diễn biến của thị trường.

Nếu là một NĐT dài hạn, bạn không nên quan tâm đến các biến động ngắn hạn của thị trường. Bạn nên đầu tư vào những DN có triển vọng cao, nắm giữ và chỉ bán chốt lãi hoặc cắt lỗ khi triển vọng lợi nhuận hoặc sức khỏe tài chính của DN có diễn biến xấu. Trong trường hợp DN vẫn kinh doanh hiệu quả, theo đánh giá của bạn, bạn nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này và bỏ qua những diễn biến giá ngắn hạn trên thị trường. Tất nhiên, là một nhà đầu tư dài hạn, bạn không nên sử dụng đòn bẩy với mức độ cao.

 

Lê Hồ Bảo Anh, 35 tuổi, nhân viên ngân hàng, TP.HCM : Trong thời gian gần đây, thị trường rất quan tâm đến cổ phiếu SHB. Xin hỏi các chuyên gia chứng khoán tham gia diễn đàn, ở góc độ chuyên gia và người nhà (đối với ông Minh, SHBS), tôi có nên mua vào cổ phiếu SHB ở mức giá này không? Sáng nay tôi thấy SHB có giá dưới 11.000 đồng/cổ phiếu, mua được không thưa các ông?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

SHB đã trải qua 2 năm tái cơ cấu. Mức giá 10 - 11 có thể đầu tư về dài hạn được. Ngoài ra, Chính phủ đang áp dụng kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á khi yêu cầu thu hẹp lại 15 ngân hàng, dẫn đến NH sẽ có đặc quyền trong nền kinh tế. Nhu cầu vay vốn trong nền kinh tế rất lớn. TRong khi đó, ngành NH đang ở giai đoạn gặp nhiều khó khăn nên mức giá CP hấp dẫn so với các NH niêm yết trong khu vực.

 

Phạm Thị Hoài Thương, Cầu Giấy, Hà Nội : Khi SHB sáp nhập với Habuabank, thị trường đã đồn đại về khả năng sẽ có cuộc sáp nhập thứ 2 giữa SHS và SHBS. Liệu điều này có xảy ra không thưa ông Minh?

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Tại thời điểm hiện tại thì khả năng sáp nhập giữa SHS và SHBS là không có. Hơn nữa, với tính cách của vị Chủ tịch của chúng tôi, thì thường muốn có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các "đứa con" và đều gây áp lực cho những "đứa con" đó trở nên những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động.

 

Lê Mai Hương, Ba Đình, Hà Nội, 35 tuổi, nhà đầu tư : Chào ông Nam! Thị trường đang điều chỉnh, theo ông, bắt đáy giai đoạn này có sớm quá không? Chiến lược đầu tư dài hạn liệu có khả thi? Nếu có thì tôi nên đầu tư vào những cổ phiếu nhóm ngành nào an toàn nhất và cho lợi nhuận khả quan? Trân trọng!

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Chiến lược "bắt đáy" ngắn hạn trong một xu thế tăng trung-dài hạn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư cũng như từng vùng hỗ trợ của hai chỉ số. Ở vùng điểm quanh 560 của VN Index, tôi cho rằng một NĐT với mức độ chấp nhận rủi ro trung bình có thể thực hiện tích lũy một vị thế trung - dài hạn ở mức 30-50% cổ phiếu.

Nếu như hai năm trước, các nhịp tăng trưởng của thị trường được hỗ trợ chủ yếu bởi diễn biến dần bình ổn trở lại của nền kinh tế vĩ mô và đà hồi phục của nhóm các công ty lớn, đứng đầu các ngành mang tính ổn định cao trên HOSE thì năm nay, tâm điểm thu hút dòng tiền lại có phần chuyển sang nhóm các công ty và các ngành với thiên hướng tấn công và có “câu chuyện tái cơ cấu” thành công đằng sau.

Như vậy, theo quan điểm của tôi, nhà đầu tư có thể chia danh mục ra làm hai phần, một phần dành cho việc tích lũy các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt nhờ được hưởng lợi từ bối cảnh chính sách vĩ mô và những ngành có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cùng việc ký kết hiệp định TPP như xây dựng hạ tầng, chứng khoán, may mặc; phần còn lại có thể phân bổ sang các nhóm ngành có yếu tố “đột biến” đằng sau, đã trải qua quá trình tái cơ cấu và đang dần thoát khỏi giai đoạn khó khăn như bất động sản, xây dựng, vận tải - cảng biển và ngân hàng.

 

Mai Phương, Hải Phòng : Tôi thấy VCBS có rất nhiều chính sách ưu đãi sinh viên thông qua việc kết hợp với các trường đại học. Hiện tôi đang học năm cuối trường Kinh tế Quốc dân, nếu tôi muốn vào xin thực tập và xa hơn là xin vào làm việc tại VCBS thì tôi cần phải đáp ứng yêu cầu gì? Trân trọng cảm ơn.


Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):
 

Hiện tại, VCBS có chương trình thực tập sinh hàng năm dành cho các SV năm cuối hoặc mới ra trường của các trường khối kinh tế. Hồ sơ sẽ nhận vào cuối năm để phục vụ cho kỳ thực tập vào giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm.

Để được làm việc tại VCBS, các sinh viên phải tốt nghiệp loại khá trở lên và vượt qua các vòng thi viết, phỏng vấn tại Công ty. Quan trong nhất là các bạn phải vượt qua 2 tháng đào tạo và làm việc thực sự (có trả lương) tại VCBS. 

 

Lê Anh Thư, 29 tuổi, Hà Nội : Xin hỏi các chuyên gia, nguyên nhân nào khiến thị trường liên tục có những phiên giảm sâu trong thời gian qua? Liệu dòng tiền có rút khỏi chứng khoán để tìm tới kênh đầu tư khác? Các ông dự đoán thế nào về thị trường chứng khoán từ nay đến hết năm 2014?

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Thứ nhất, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2014 đến nay, đồng thời chỉ số Vn-Index đã nhiều lần không vượt qua được ngưỡng kháng cự quanh mốc 600 điểm và khi thị trường không vượt được ngưỡng kháng cự thì việc giảm điểm là hợp lý.

Thứ hai, dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam đang chủ yếu là dòng tiền đầu cơ, nên việc tăng giảm của thị trường thường không có nguyên nhân rõ ràng và thường theo tâm lý "bầy đàn".

Thứ ba, cá nhân tôi nghĩ, việc giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây một phần do yếu tố tâm lý liên quan đến những vụ trọng án đã và đang xử, trong đó có vụ xử "bầu Kiên" vừa bị hoãn xử trong ngày 16/4/2014.

Việc dòng tiền có rút khỏi chứng khoán hay không, cá nhân tôi nghĩ là không, khi các kênh đầu tư khác vẫn chưa có những tín hiệu tích cực. Đồng thời, kênh đầu tư chứng khoán nếu nhìn hết năm 2014 thì thực sự khả quan.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Sau một giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường đã cho tín hiệu đảo chiều và giảm điểm khá mạnh trong tháng 4. Nguyên nhân chính lý giải hiện tượng này có thể xuất phát từ góc độ kỹ thuật khi các yếu tố kỳ vọng của nhà đầu tư và các thông tin hỗ trợ như xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất, khả năng mở room ngoại và các thành quả đầu tiên của DN trong quá trình tái cơ cấu đã được phản ánh đáng kể và có phần vượt quá những chuyển biến trên thực tế hoạt động SXKD của khối DN, vốn có độ trễ nhất định.

Đây được xem là nhịp điều chỉnh cần thiết giúp xác lập mặt bằng giá mới cho các cổ phiếu và chắc chắn, sẽ có một lượng vốn nhất định bị rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều này chỉ diễn ra trong ngắn hạn và các lượng vốn này sẽ sớm quay trở lại cùng với tín hiệu khởi sắc của thị trường sau quá trình điều chỉnh.

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2014, tôi duy trì quan điểm tích cực về xu hướng trung hạn của thị trường. VNINDEX được nhận định đang có nhiều cơ hội chinh phục vùng đỉnh của năm 2009 tại quanh 635 điểm. Những chuyển biến trên thực tế của quá trình tái cơ cấu DN, các chính sách hỗ trợ như ký kết hiệp định TPP, mở room ngoại sẽ tiếp tục hỗ trợ xu hướng chủ đạo của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Dòng tiền chỉ tạm thời nghỉ  ngơi chờ cơ hội mới vì các kênh đầu tư khác không có cơ hội nhiều hơn so với TTCK. Lãi suất giảm quá thấp, BĐS không khá lên. Vàng, ngoại tệ không còn hấp dẫn , dần dần ra khỏi đời sống người dân.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Theo tôi đánh giá, hiện nay, kênh đầu tư chứng khoán vẫn là kênh đầu tư khả thi nhất đối với các nhà đầu tư cá nhân. Cơ hội đối với các kênh đầu tư thay thế truyền thống như vàng, ngoại tệ, và bất động sản trong năm nay là không rõ ràng. Do đó, dòng tiền chỉ tạm thời chờ đợi cơ hội trên thị trường chứ không rút hẳn khỏi thị trường.

Tôi cho rằng, triển vọng TTCK trong năm 2014 vẫn khả quan.

Lý Hà Chung, Thái Bình : Có “mẹ” là một ngân hàng, xin hỏi đại diện của VCBS đánh giá như thế nào về thực trạng nợ xấu của các ngân hàng nói chung và của Vietcombank nói riêng khi kết thúc quý I vừa qua? Ông đánh giá thế nào khi các ngân hàng (niêm yết) cùng công bố nợ xấu ở mức khá thấp?

Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):
 

Theo công bố gần nhất tại thời điểm cuối 2013, tỷ lệ nợ xấu chung của toàn hệ thống theo báo cáo của các NH ở mức khoảng 3,6% và con số công bố của NHNN là 7%, giảm từ mức 9% so với thời điểm cuối năm 2013.

Chúng tôi cho rằng có hai nguyên nhân chính khiến tỷ lệ này được cải thiện: (1) nỗ lực của bản thân các NHTM trong việc tăng trích lập dự phòng và xoá bớt các khoản nợ xấu, (2) chủ trương của NHNN trong việc cho phép các NH tái cơ cấu một số khoản nợ có khả năng hồi phục tốt trong tương lai theo tinh thần của nghị định 780; đồng thời có nỗ lực của VAMC trong việc mua bớt một phần nợ xấu từ các NH (32.000 tỷ đồng riêng trong Q4.2013). 

Tính đến cuối năm 2013, tỷ lệ nợ xấu của hầu hết các NH niêm yết đều công bố giảm. Điều này được lý giải bởi đây đều là các NH lớn, có tiềm lực tài chính tương đối vững và đều chú tâm trong công tác xử lý nợ xấu thông qua nguồn dự phòng.

Riêng với VCB, chúng tôi đánh giá đây là NH có hệ thống quản trị rủi ro và chính sách tín dụng chặt chẽ nhất hệ thống, đồng thời có tỷ lệ trích lập DPRR/nợ xấu luôn ở mức 90%-100%. Do đó, VCB hoàn toàn có khả năng dùng nguồn dự phòng dồi dào của mình để xoá bớt nợ xấu. Ngoài ra, do có cơ sở khách hàng chọn lọc và chất lượng tốt, tốc độ tăng nợ xấu của VCB cũng ở mức thấp so với các NH trong hệ thống.

Vì vậy, cuối 2013, tỷ lệ nợ xấu của NH chỉ ở mức 2,7%, thấp hơn nhiều so với trung bình ngành. Chúng tôi cũng lưu ý VCB là một trong 3 NH duy nhất trong hệ thống hiện đang áp dụng việc phân loại nợ theo cả Điều 6 và 7 của Quyết định 493, do đó có thể cùng một tỷ lệ nợ xấu, chất lượng tài sản của VCB có thể tốt hơn.
 


Lê Anh Thư, 29 tuổi, Hà Nội : Xin hỏi các chuyên gia, nguyên nhân nào khiến thị trường liên tục có những phiên giảm sâu trong thời gian qua? Liệu dòng tiền có rút khỏi chứng khoán để tìm tới kênh đầu tư khác? Các ông dự đoán thế nào về thị trường chứng khoán từ nay đến hết năm 2014?


Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:
 

Thứ nhất, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2014 đến nay, đồng thời chỉ số Vn-Index đã nhiều lần không vượt qua được ngưỡng kháng cự quanh mốc 600 điểm và khi thị trường không vượt được ngưỡng kháng cự thì việc giảm điểm là hợp lý.

Thứ hai, dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam đang chủ yếu là dòng tiền đầu cơ, nên việc tăng giảm của thị trường thường không có nguyên nhân rõ ràng và thường theo tâm lý "bầy đàn".

Thứ ba, cá nhân tôi nghĩ, việc giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây một phần do yếu tố tâm lý liên quan đến những vụ trọng án đã và đang xử, trong đó có vụ xử "bầu Kiên" vừa bị hoãn xử trong ngày 16/4/2014.

Việc dòng tiền có rút khỏi chứng khoán hay không, cá nhân tôi nghĩ là không, khi các kênh đầu tư khác vẫn chưa có những tín hiệu tích cực. Đồng thời, kênh đầu tư chứng khoán nếu nhìn hết năm 2014 thì thực sự khả quan.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Sau một giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường đã cho tín hiệu đảo chiều và giảm điểm khá mạnh trong tháng 4.
Nguyên nhân chính lý giải hiện tượng này có thể xuất phát từ góc độ kỹ thuật khi các yếu tố kỳ vọng của nhà đầu tư và các thông tin hỗ trợ như xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất, khả năng mở room ngoại và các thành quả đầu tiên của DN trong quá trình tái cơ cấu đã được phản ánh đáng kể và có phần vượt quá những chuyển biến trên thực tế hoạt động SXKD của khối DN, vốn có độ trễ nhất định.

Đây được xem là nhịp điều chỉnh cần thiết giúp xác lập mặt bằng giá mới cho các cổ phiếu và chắc chắn, sẽ có một lượng vốn nhất định bị rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều này chỉ diễn ra trong ngắn hạn và các lượng vốn này sẽ sớm quay trở lại cùng với tín hiệu khởi sắc của thị trường sau quá trình điều chỉnh.

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2014, tôi duy trì quan điểm tích cực về xu hướng trung hạn của thị trường. VNINDEX được nhận định đang có nhiều cơ hội chinh phục vùng đỉnh của năm 2009 tại quanh 635 điểm. Những chuyển biến trên thực tế của quá trình tái cơ cấu DN, các chính sách hỗ trợ như ký kết hiệp định TPP, mở room ngoại sẽ tiếp tục hỗ trợ xu hướng chủ đạo của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Dòng tiền chỉ tạm thời nghỉ  ngơi chờ cơ hội mới vì các kênh đầu tư khác không có cơ hội nhiều hơn so với TTCK. Lãi suất giảm quá thấp, BĐS không khá lên. Vàng, ngoại tệ không còn hấp dẫn , dần dần ra khỏi đời sống người dân.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):
 

Theo tôi đánh giá, hiện nay, kênh đầu tư chứng khoán vẫn là kênh đầu tư khả thi nhất đối với các nhà đầu tư cá nhân. Cơ hội đối với các kênh đầu tư thay thế truyền thống như vàng, ngoại tệ, và bất động sản trong năm nay là không rõ ràng. Do đó, dòng tiền chỉ tạm thời chờ đợi cơ hội trên thị trường chứ không rút hẳn khỏi thị trường.

Tôi cho rằng, triển vọng TTCK trong năm 2014 vẫn khả quan.

15:19 18/04/2014
Minh Huệ, Kinh doanh : Xin hỏi chính sách phí với các NDT mở tài khoản ở SHBS có gì khác nhau không? Chúng tôi có khoản tiền nhàn rỗi khoảng 2 tỷ đồng, nhưng ít kinh nghiệm đầu tư, có thể được hỗ trợ như thế nào?
Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Việc nhà đầu tư mở tài khoản tại SHBS và mở tại các CTCK khác, tôi nghĩ rằng về chính sách phí không có nhiều khác biệt. Điểm khác biệt nếu có là chúng tôi áp dụng những chính sách về lãi suất và tỷ lệ magin đặc biệt và chúng tôi có những chính sách để chia sẻ với khách hàng khi khách hàng đầu tư thua lỗ.

Nếu quý độc giả đang có tiền nhàn rỗi mà không có kinh nghiệm đầu tư, quý vị có thể đến SHBS để được tư vấn. Chúng tôi sẽ có nhiều giải pháp để quý độc giả lựa chọn.


Giảng Ngọc Huy, 32, đường CMT8, TP.HCM, NV Văn phòng : Tôi rất quan tâm đến các cổ phiếu ngành dầu khí. Xin các chuyên gia cho biết: triển vọng ngành dầu khí năm nay có khả quan hay không? Tôi nên tập trung đầu tư các mã cổ phiếu nào? Xin cám ơn các chuyên gia.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Các nhà đầu tư nên phân biệt rõ các công ty thuộc họ Dầu khí trên thực tế bao gồm nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực rất khác nhau như xây dựng các công trình dầu khí, bất động sản, xây dựng dân dụng, cơ khí dầu khí và dịch vụ dầu khí... Và do đó, khi đầu tư vào các công ty này, NĐT cần phải phân tích đánh giá một cách cụ thể triển vọng của từng công ty, thay vì coi chúng là một nhóm các công ty giống nhau.

Về các cổ phiếu ngành Dầu khí, chúng tôi đánh giá cao các cổ phiếu thuộc lĩnh vực dịch vụ dầu khí và cơ khí dầu khí, do các DN này có lợi thế bởi nguồn công việc rất dồi dào từ PVN. Cụ thể, chúng tôi đánh giá cao một số công ty như PVD, PVB và PXS. Triển vọng lợi nhuận của các DN này trong năm 2014 sẽ rất ổn định nhờ nguồn công việc từ PVN.


Đỗ Đức , TP.HCM : Thưa ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, ông có thể cho biết, đề án hợp nhất HOSE và HNX, để thành lập Sở GDCK Việt Nam đang được tiến hành đến đâu. Đâu là những thuận lợi, khó khăn khi xây dựng, cũng như triển khai Đề án này. Cảm ơn ông.

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, UBCK:

Hiện tại UBCKNN đang lấy ý kiến các Bộ, ngành để hoàn chỉnh đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở hợp nhất hai Sở GDCK HOSE và HNX. Dự kiến đề án sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2014.

Việc hợp nhất Sở GDCK phải đảm bảo theo một lộ trình hợp lý, tránh xáo trộn đối với thị trường và dựa trên nền tảng thị trường vận hành liên tục. Quá trình xác lập Sở GDCK Việt Nam gắn liền với việc triển khai xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho toàn thị trường và phát triển các khu vực của thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường phái sinh. 

Việc hợp nhất Sở GDCK sẽ tiết giảm được các chi phí cho các thành viên thị trường và nhà đầu tư cũng như chi phí xã hội khác. Qua đó từng bước chuyên biệt hóa các khu vực của thị trường. Tuy nhiên quá trình hợp nhất không thể thực hiện ngay vào một thời điểm nhất định mà cần có lộ trình từng bước phù hợp với chức năng hoạt động của hai Sở GDCK hiện nay. Theo đó dự kiến quá trình hợp nhất có thể diễn ra từ 1-2 năm mới hoàn tất việc chuyên biệt hóa các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và thị trường phái sinh. 

 
Quang long, 35- mỹ Đình - Kỹ sư : Kính gửi : Ông Dũng Theo ông đà giảm của chứng khoán bao giờ dừng lại. Theo ông nguyên nhân giảm là gì?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Đà rơi của thị trường sẽ hãm lại trong vài phiên tới khi giá đã giảm sâu và khối lượng giao dịch ít . Vì khi đó các NĐT giá trị không bán vì rẻ. các nhà đầu cơ sợ không dám mua. Đó là đáy.

Có rất nhiều nguyên nhân giảm. Do tính bất ổn của TTCK. Do hết các tin hỗ trợ. Do NĐT lớn bán. Do Các CTCK cắt margin của khách hàng. Do KQKD của DN xấu, không đạt được mong đợi do CP đã tăng quá so với giá trị nội tại của DN... Tuy nhiên, đợt giảm điểm hiện nay mang tính tích lũy cho một đợt tăng mới. 


Trình Huy, Kinh doanh : SHBS có tự doanh mạnh trong thời gian vừa qua không? Ông nhìn nhận thế nào về cơ hội tham gia thị trường thời điểm này. Chúng tôi chưa kịp tham gia thị trường thời gian qua nhưng rất quan tâm đến kênh chứng khoán?

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Kênh đầu tư chứng khoán luôn được Ban lãnh đạo SHBS xác định là kênh tạo ra lợi nhuận chủ lực trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Khi chúng ta xác định thị trường đang ở giai đoạn uptrend thì việc tham gia thị trường tại những thời điểm giảm mạnh là hợp lý.
Vấn đề ở đây là nhà đầu tư cần phải xây dựng được cho mình danh mục mã chứng khoán đầu tư, số lượng vốn dành cho việc đầu tư và thời gian nắm giữ để đưa ra quyết định giải ngân hợp lý.


Trần Thị Minh Hoa, 1959 - Đà Nẵng - CNV : Xin các chuyên gia cho biết tại sao thị trường chúng khoán giữa tháng 4 này lại giảm mạnh như vậy. Trong lúc đó, mùa đại hội cổ đông đến, theo tiền lệ đáng lẽ thời điểm này là thời điểm khởi sắc nhất thì đúng hơn?

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Thực ra, trên thị trường chúng ta đã thấy tăng khá mạnh khoảng 20% từ cuối 2013 đến đầu tháng 4/2014. Rõ ràng thấy rằng những thông tin thuận lợi đã phản ánh vào mức tăng ấn tượng. Do đó, mức giảm thị trường vào thời điểm này khá dễ hiểu.

Tuy nhiên, bản chất của TTCK là thị trường của niềm tin và chúng ta có thể thấy trước mắt có nhiều cơ sở thuận lợi để tin tưởng rằng thị trường sẽ tăng trưởng bền vững.
 

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):
 

Như tôi đã đề cập, nhịp tăng trưởng mạnh vừa qua của thị trường đã phản ánh đáng kể và có phần thái quá những chuyển biến trên thực tế của các DN và nền kinh tế vĩ mô. Tâm lý NĐT đã quay trở lại trạng thái hoài nghi và chịu tác động bởi động thái bán ròng khá quyết liệt của khối ngoại và một số thông tin liên quan đến các vụ việc bê bối tài chính hiện đang được xét xử.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Thị trường 4 giảm mạnh vì quý I và năm ngoái tăng gần 50%. Đây là mức tăng lớn nên việc điều chỉnh là tất yếu. Tuy nhiên ngoài ra còn một số  nguyên nhân sau:1> Nhà đầu tư sử dụng margin nhiều nên bị tác động khi thị trường có dấu hiệu đi xuống. 2> Một số cổ phiếu có kết quả kinh doanh không tốt tăng mạnh, trong khi các DN có những CP bán mạnh ra. 3> Một số DN có dấu hiệu đẩy mạnh phát hành thêm. 4> Bản thân thị trường ngắn hạn có tính bất định cao, không dự đoán được.

Tuy nhiên, sau vài phiên giảm gần đây, tôi cho rằng, việc mua các CP giá trị cơ bản tốt đã giảm sâu không phải là một ý tồi. 


Tống Văn Trí, UVHDQT Công ty Vietraco : Thi trường chứng khoán Việt Nam đã tạo bao cơ hội cho các DN tạo vốn hoạt động kinh doanh, không cần phải vay thế chấp ngân hàng . Nguồn vốn này đa số của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người hưu trí tạo nên qua việc đầu tư mua cổ phiếu. Nhưng các doanh nghiệp không hề tạo niềm tin cho chúng tôi. cổ tức thì không có, bán cổ phiếu thì bị thu thuế thu nhập cá nhân,  mặc dù chúng tôi bán cổ phiếu để cắt lỗ.

Tôi xin hỏi, thi trường chứng khoán Việt Nam có phải là thi trường lừa đảo hay không? Nếu không, tại sao chúng tôi càng đầu tư càng lỗ, chẳng mang lại hiệu quả gì. Thua đau lắm các ông ơi. Cám ơn.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Thị trường VN là cơ hội cho các DN và các NĐT dài hạn. Bản thân bạn không quản lý rủi ro được mới là nguyên nhân thua lỗ. Thị trường Mỹ đóng thuế capital gain (chênh lệch giá) 20%, cao  hơn mức phí 0,1% trị giá giao dịch.

Về ngắn hạn, thị trường là cơ hội cho nhà đầu cơ khi mua các CP đã giảm quá sâu so với giá trị nội tại. Và họ bán khi CP lên cao hơn giá trị nội tại. TTCK là một phát minh của nhân loại. Một đất nước thịnh vượng bao giờ cũng có TTCK phát triển.

Ở VN, các công ty phát triển mạnh như Thế giới di dộng, Vinagame.. cũng thành công nhờ huy động vốn từ các quỹ mạo hiểm.

Còn việc bạn lỗ, bạn nên ra phố Đinh Lễ mua sách đầu tư về đọc. Và xác định lại tính cách của bạn thích hợp với loại hình đầu tư hay đầu cơ.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Hoạt động đầu tư là một hoạt động có hàm chứa rủi ro cao. Để thành công trong hoạt động đầu tư, các NĐT cần phải trang bị đầy đủ các kỹ năng về phân tích và đánh giá nền kinh tế nói chung và từng DN nói riêng. Thiếu các kỹ năng cơ bản này, hoạt động đầu tư rất dễ dẫn tới thua lỗ.

Bản chất TTCK là rủi ro khi giá cổ phiếu thường phản ánh yếu tố kỳ vọng vào tương lai, trong khi tương lai là một điều không chắc chắn. Do đó, các NĐT muốn thành công, cần phải có kế hoạch đầu tư cụ thể và phải có kỷ luật tuân thủ kế hoạch đó. Nếu không có các kỹ năng này, các NĐT nên lựa chọn các kênh đầu tư khác an toàn hơn, như gửi tiết kiệm, hoặc mua vàng...

 
Bùi Cát Diệu, 1957-uông bí -quảng ninh-kinh doanh : Trên thị trường chứng khoán, mỗi khi một công ty có vấn đề về báo cáo chậm hoặc kết quả kinh doanh thua lỗ thì lại bị dừng giao dịch. Xử lý như vậy thì người bị thiệt thòi lớn chính là các nhà đầu tư đang nắm giữ mã cổ phiếu đó, chứ công ty đó có thiệt hại gì đâu? Nên chăng Ủy ban Chứng khoán nên chọn hình thức xử phạt khác, chẳng hạn như phạt công ty đó một khoản tiền, hay hình thức nào đó mà không ảnh hưởng đến các nhà đầu tư mới là bảo vệ nhà đầu tư chứ? Xin chân trọng cảm ơn các quý vị..
. Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:
Việc áp dụng chế tài mạnh đối với những DN vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng việc này có bảo vệ được quyền lợi của nhà đầu tư hay không, tôi nghĩ là khó, vì sự việc đã xẩy ra rồi. Vì vậy, tôi nghĩ nhà đầu tư phải tự chọn cho mình những mã cổ phiếu không thuộc nhóm DN này. Đó mới là vấn đề quan trọng.


Trần Minh Anh, huyện Nhà Bè, TP.HCM : Gởi ông Minh, Tổng giám đốc SHBS. Trong thời gian tới đây, SHBS đánh giá như thế nào về xu hướng thị trường? Tôi thấy thông tin xét xử vụ bầu Kiên tác động tâm lý tới thị trường mạnh quá, ông nghĩ sao? Liệu chúng tôi có nhìn thấy cơ hội nào từ sự sụt giảm đó?
Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:
SHBS luôn lạc quan với xu hướng thị trường trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Việc xét xử vụ "bầu Kiên" đã có những tác động tâm lý đến nhà đầu tư tham gia thị trường và thực sự những phiên sụt giảm là cơ hội để chúng ta có thể mua vào những mã cổ phiếu đầu ngành tốt. Tuy nhiên, chiến lược mua vào nên thực hiện theo cách thức mua dần theo tỷ lệ dự kiến nắm giữ.


Phạm Thu Trang, Hoàng Mai, Hà Nội, 40 tuổi : Thị trường chứng khoán sắp bước sang tháng 5, mà giới đầu tư có câu châm ngôn “bán tháng 5 và đi chơi”, bởi không khí giao dịch khá ảm đạm. Theo ông, quy luật này liệu có lặp lại trong năm nay?
Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:
Cá nhân tôi nghĩ là sẽ không lặp lại. Lý do là thị trường đã có đợt điều chỉnh rất mạnh trong tháng 4 và kết quả kinh doanh 6 tháng 2014 của nhiều DN sẽ tốt hơn so với cùng kỳ các năm.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Tôi không tin quy luật này. Vì những nhà đầu tư lớn họ đã sell vào tháng 4 trước khi những người khác bán vào tháng 5 để nghỉ vào dịp lẽ 30/4 - 1/5 .

Thị trường nhìn lại thì dễ, nhìn về phía trước rất là khó. Ví dụ tháng 5 năm ngoái tăng giá, và giảm vào tháng 7,8,9. 

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS): Thực ra tháng 5 có yếu tố chu kỳ chung cả trên thị trường thế giới, không chỉ riêng Việt Nam. Với một thị trường mới nổi như Việt Nam thì mỗi một năm có một kịch bản tăng trưởng khác nhau. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, thị trường có thể sẽ bước vào một chu kỳ tăng nóng như đầu năm.

  Nguyễn Bá Thi, 70 hà đông, cán bộ hưu trí : khả năng tăng trưởng của thị trường ck quý 2; nên đầu tư ngắn hay trung dài hạn; tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu bao nhiêu là hợp lý?
Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Bản chất thị trường ngắn hạn là bất định, khó dự đoán. Việc đầu tư ngắn hạn hay dài hạn phụ thuộc vào tính cách của nhà đầu tư. Nếu bạn thuộc trường phái đầu cơ ngắn hạn thì phải hiểu mình đang đầu cơ chứ không phải đầu tư.Sử dụng margin không quá số gốc tài sản mình có. Nếu sai thì không bị âm dưới mặt đất. Nếu bạn là nhà đầu tư thì không nên mua hết ngay trong một đợt mà nên mua rải ra nhiều đợt.Nên để dành tiền mua nếu có các đợt giảm giá sau.

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Theo tôi nghĩ, thị trường đã tăng khá ấn tượng trong quý I. Vì vậy, thị trường sẽ cần có thời gian tích lũy để chuyển sang một giai đoạn mới.

Trong quý I, nhóm cổ phiếu penny có mức tăng trưởng khá mạnh. Kể cả những cổ phiếu có tình hình tài chính không lành mạnh cũng được kéo lên khá cao. Vì vậy, nhà đầu tư cần chú ý chọn lọc cổ phiếu trong quý II bởi khi thị trường điều chỉnh, tất cả những cổ phiếu đều được đưa về đúng giá trị của nó. 

Tuy nhiên, nhìn chung, chứng khoán vẫn là một kênh đầu tư khá tiềm năng trong năm nay. Do đó, nhà đầu tư nên lựa chọn những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt và lựa chọn thời điểm thích hợp để tăng khả năng thành công.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong quý II là cơ hội tích lũy cho các vị thế trung hạn của nhà đầu tư. Tuy nhiên, tại từng vùng hỗ trợ của VN-Index, các tỷ trọng khuyến nghị cho danh mục ngắn/trung hạn của NĐT sẽ khác nhau. Ở vùng điểm hiện tại, quanh 560 điểm của VN-Index, tôi cho rằng các nhà đầu tư với mức độ chấp nhận rủi ro trung bình có thể thực hiện tích lũy và nắm giữ 20-30% tỷ trọng cổ phiếu cho danh mục trung hạn cộng với một tỷ lệ tương ứng quay vòng ngắn nhằm mục đích bình quân giá vốn, kết hợp tái cơ cấu cho vị thế trung hạn kể trên.

Trần Tuyết Minh, Hà Nội : Xin đặt câu hỏi với a Vũ: Tôi đọc qua báo chí được biết VCBS là đơn vị tư vấn cho CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG), ông đánh giá ra sao về cổ phiếu này. Đầu tư vào cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại có phù hợp ko? Cảm ơn ông!

Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):
 

HDG là một trong ít những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Kết quả kinh doanh của DN trong năm 2013 rất tốt. Năm 2014, HDG cũng đặt mục tiêu tăng trưởng rất mạnh so với 2013. Hiện nay, HDG đang có quỹ đất sạch lớn ở nhiều vị trí đắc địa. Các dự án của HDG cũng đang triển khai tương đối hiệu quả, mang lại dòng tiền lạnh mạnh cho DN.

Theo báo cáo đánh giá mới nhất của VCBS thì mức giá mục tiêu chúng tôi đưa ra cho HDG trong năm 2014 cao hơn 20% so với mức giá hiện tại. Vì vậy, nhà đầu tư có thể chọn thời điểm và cân nhắc đầu tư đối với cổ phiếu này.

 
Nguyễn bá thi, 70 hà đông, hưu tri : khả năng tăng trưởng của thị trường ck quý 2; nên đầu tư ngắn hay trung dài hạn; tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu bao nhiêu là hợp lý?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Bản chất thị trường ngắn hạn là bất định, khó dự đoán. Việc đầu tư ngắn hạn hay dài hạn phụ thuộc vào tính cách của nhà đầu tư. Nếu bạn thuộc trường phái đầu cơ ngắn hạn thì phải hiểu mình đang đầu cơ chứ không phải đầu tư.
Sử dụng margin không quá số gốc tài sản mình có. Nếu sai thì không bị âm dưới mặt đất. Nếu bạn là nhà đầu tư thì không nên mua hết ngay trong một đợt mà nên mua rải ra nhiều đợt.Nên để dành tiền mua nếu có các đợt giảm giá sau.

 

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Theo tôi nghĩ, thị trường đã tăng khá ấn tượng trong quý I. Vì vậy, thị trường sẽ cần có thời gian tích lũy để chuyển sang một giai đoạn mới.

Trong quý I, nhóm cổ phiếu penny có mức tăng trưởng khá mạnh. Kể cả những cổ phiếu có tình hình tài chính không lành mạnh cũng được kéo lên khá cao. Vì vậy, nhà đầu tư cần chú ý chọn lọc cổ phiếu trong quý II bởi khi thị trường điều chỉnh, tất cả những cổ phiếu đều được đưa về đúng giá trị của nó. 

Tuy nhiên, nhìn chung, chứng khoán vẫn là một kênh đầu tư khá tiềm năng trong năm nay. Do đó, nhà đầu tư nên lựa chọn những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt và lựa chọn thời điểm thích hợp để tăng khả năng thành công.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong quý II là cơ hội tích lũy cho các vị thế trung hạn của nhà đầu tư. Tuy nhiên, tại từng vùng hỗ trợ của VN-Index, các tỷ trọng khuyến nghị cho danh mục ngắn/trung hạn của NĐT sẽ khác nhau. Ở vùng điểm hiện tại, quanh 560 điểm của VN-Index, tôi cho rằng các nhà đầu tư với mức độ chấp nhận rủi ro trung bình có thể thực hiện tích lũy và nắm giữ 20-30% tỷ trọng cổ phiếu cho danh mục trung hạn cộng với một tỷ lệ tương ứng quay vòng ngắn nhằm mục đích bình quân giá vốn, kết hợp tái cơ cấu cho vị thế trung hạn kể trên.

 
Phúc Trần 37t, Kinh Doanh - TPHCM : Chào các chuyên gia, các ông nghĩ gì về diễn biến thị trường trong những phiên gần đây, đặc biệt là ngày gần đây? Theo các ông, diễn biến thị trường trong thời gian tới sẽ thế nào?
Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Diễn biến gần đây là do thị trường trong thời gian qua tăng mạnh. các NĐT chốt lời . Ngoài ra, do một số bất ổn. Ví dụ như chiến tranh Ukraine, vụ xử Bầu Kiên... gây ra tâm lý hoang mang nhất định trong cộng đồng đầu tư.

Tuy nhiên, thị trường đã điều chỉnh mạnh và đây là cơ hội mua các CP có giá trị cơ bản tốt. 

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Theo quan điểm của tôi, diễn biến của TTCK trong hai tuần gần đây là một nhịp điều chỉnh bình thường trong bối cảnh thị trường chung đã tăng khá mạnh, khoảng 20% với VN-Index và trên 30% với HNX-Index trong một khoảng thời gian khá ngắn là 3 tháng.

Một số mã cổ phiếu đã tăng khá nóng và mức tăng giá đã vượt quá mức kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay. Do đó, thị trường cần một khoảng thời gian điều chỉnh để tái định giá mặt bằng giá cổ phiếu xuống mức hợp lý hơn.

Tuy nhiên, về tổng thể, chúng tôi cho rằng, mức điều chỉnh của thị trường sẽ không quá sâu. Nguyên nhân là các yếu tố cơ bản như kinh tế vĩ mô và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn đang hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường.

Theo tổng hợp của Bloomberg, mức P/E của sàn HOSE là khoảng 14 lần và mức P/E của sàn HNX là khoảng 18 lần. Mức giá này vẫn thấp hơn các thị trường trong khu vực, trong khi diễn biến lãi suất và tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đang trong xu thế khả quan so với các nước trong khu vực.

Tôi cho rằng, nhịp điều chỉnh này có thể chỉ khoảng 10%.

 
Trần Văn Thành, 41 tuổi, Nam Định : Thời gian vừa qua, thị trường đã chứng kiến khá nhiều mã tăng nóng với mức tăng lên đến 300% đến 400%. Ông đánh giá thế nào về những cổ phiếu này? Theo ông, thời điểm này nên đầu tư vào những cổ phiếu như thế nào?

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Đúng là thời gian qua, có rất nhiều cổ phiếu có mức tăng trưởng nóng. Nên chú ý, đa số trong đó là những cổ phiêu có mức giá và khối lượng cổ phiếu lưu hành thấp. Vì vậy, những cổ phiếu này dễ dàng thu hút được dòng tiền của nhà đầu cơ. Đây là nguyên nhân khiến các mã này dễ dàng có mức tăng mạnh.

 Ở thời điểm hiện tại, sau khi trải qua những đợt tăng nóng trong vòng 5 tháng vừa qua thì khả năng  thị trường tăng mạnh tiếp khó xảy ra. Thị trường có thể những đợt điều chỉnh. Do vậy, các nhà đầu tư nên lựa chọn những cổ phiếu cơ bản tốt và có mức PE thấp hơn PE thị trường.

Đồng thời, chúng ta cũng nên lưu ý những cổ phiếu có kế hoạch kinh doanh trong năm 2014 có triển vọng và những cổ phiếu có thể hưởng lợi từ chính sách như ký được hiệp định TTP, nới room...

Đối với những nhà đầu tư lướt sóng, chỉ nên đầu tư vào những cổ phiếu khi có tin hiệu kỹ thuật rõ ràng và nên xem xét những cổ phiếu có độ giảm mạnh hơn so với độ giảm thị trường.
 

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Trong thời gian vừa qua, những mã có mức từ 300-400% như quý độc giả nhắc tới thường là những DN có cổ phiếu có thị giá rất thấp và thực sự không nhiều nhà đầu tư sở hữu được những cổ phiếu này. Đa số những DN này đang nằm ở ranh giới giữa tồn tại và phá sản. Vì vậy, không nhiều nhà đầu tư có lợi nhuận từ việc tăng giá này. Việc đầu tư vào những mã cổ phiếu này thực sự rất rủi ro, nó đòi hỏi phải có sự nhanh nhạy trong các quyết định mua bán và số lượng cổ phiếu tham gia chỉ ở mức vừa phải.


Nguyễn Thanh Nga, 27 tuổi : Từ đầu năm 2014 đến nay, nghiệp vụ margin đã rất sôi động. Xin hỏi ông Kiên, cơ chế margin tại FPTS như thế nào? Ngân sách dành cho nghiệp vụ margin tại FPTS là bao nhiêu? Là một chuyên gia phân tích, theo ông chiến lược nào cho nhà đầu tư hạn chế được rủi ro khi sử dụng margin? Xin cảm ơn ông.

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

FPTS cũng cấp dịch vụ margin với hạn mức tối đa là 50% với những danh mục cổ phiếu được sự chấp thuận của UBCK.

Ngân sách dành cho nghiệp vụ margin của FPTS tương đương với tổng vốn chủ của FPTS vào khoảng 1.100 tỷ đồng.

Khi sử dụng các đòn bẩy tài chính bao giờ lợi nhuận cũng sẽ đi kèm với rủi ro. Do đó nhà đầu tư nên đặt cho mình một nguyên tắc để xác định được mức độ rủi ro có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần một chiến lược đầu tư rõ ràng dựa vào những phân tích về cổ phiếu, nhóm ngành, và thời điểm tham gia thị trường... Đồng thời phải tuân thủ về nguyên tắc rủi ro mà chúng ta đã đặt ra.

 
Nguyễn Hưng, Hải Phòng : Trong quý I/2014 vừa qua, nhiều DN niêm yết công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 có nhiều nội dung vênh so với những thông tin do DN công bố trước đó, trong đó đáng nói nhất là mức độ chênh lệch về lợi nhuận khá lớn. Điều này khiến nhà đầu tư có cảm giác bị lừa dối. Thưa ông Nguyễn Sơn, ông có thấy như vậy. UBCKNN có cách gì khắc phục tình trạng này?

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, UBCK:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, BCTC bán niên và BCTC năm của công ty niêm yết bắt buộc phải được soát xét hoặc kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Trong khi BCTC quý không yêu cầu soát xét hoặc kiểm toán, chính vì điều đó dẫn đến có thể số liệu các BCTC Quý IV/2013 cung cấp ra thị trường và nhà đầu tư sử dụng các số liệu đó để tính toán cho BCTC năm.

Khi BCTC năm được xác lập, kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, có thể có độ lệch nhất định so với báo cáo quý hoặc BCTC năm chưa kiểm toán công bố trước đó. Bản thân việc quy định BCTC phải được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán được chấp thuận cũng nhằm buộc doanh nghiệp phải tuân thủ tốt hơn trong việc sử dụng số liệu để lập BCTC. Quy định pháp luật cũng đã yêu cầu tổ chức niêm yết phải giải trình về sự sai lệch số liệu giữa báo cáo trước và sau kiểm toán.

Tuy nhiên, theo tôi, việc tổ chức niêm yết thường xuyên có sự sai lệch giữa các số liệu trước và sau kiểm toán sẽ ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh, uy tín và độ minh bạch của doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn đối với những doanh nghiệp có sai lệch số liệu. Về phía UBCKNN, chúng tôi đang triển khai sửa đổi Thông tư 52 về công bố thông tin, trong đó các quy định về công bố BCTC sẽ được nghiên cứu để sửa đổi cho phù hợp.

Phạm Thanh Minh, 34, Quảng trị, Nhà đầu tư : Xin hỏi ông Phan Anh Vũ, TTCK như hiện nay liệu các mã CP nào ta cần quan tâm nhất
Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS):

Cá nhân tôi cho rằng, ở giai đoạn hiện nay, bạn có thể quan tâm một số cổ phiếu của ngành dầu khí (PVS, PGS, CNG...), CP ngành cao su, săm lốp (DRC, CSM...) hoặc những blue - chip như HPG, FPT, HAG... Đây là những mã cổ phiếu có kết quả kinh  quý I/2014 tốt và dự kiến cả năm 2014  khả quan. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập các báo cáo phân tích về các mã cổ phiếu của VCBS trên website của Công ty : www.vcbs.com.vn

15:06 18/04/2014

Dương văn Diễn, 38- hà nội- nhân viên : Xin phép được hỏi các chuyên gia ngành chứng khoán: trong quý II, cơ hội đầu tư chứng khoán thuộc ngành nào?

  Nguyễn Văn Dũng, TVSI  
  Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI)  

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI): Thị trường mấy ngày gần đây có sự điều chỉnh là cơ hội đầu tư giá trị. Các ngành được hưởng lợi năm 2014 là các ngành logistic, cảng biển, chứng khoán, ... Tuy nhiên các CP chứng khoán gần đầy tăng quá nhiều so với kết quả kinh doanh quý I/2014. Sự thành công của bạn phụ thuộc vào thời điểm mua. Nên chọn những phiên giảm sâu để mua vào.

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Trong hoạt động đầu tư, việc chỉ quan tâm đến ngành nghề, lĩnh vực là không đủ. Các NĐT nên nghiên cứu sâu các công ty cụ thể để đưa ra quyết định. Các công ty đầu ngành và có lợi thế cạnh tranh vững bền sẽ là những khoản đầu tư tiềm năng và có tỷ suất sinh lời cao.

Chúng tôi khuyến nghị, các NĐT nên xem xét phân tích một số công ty thuộc các lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng trong năm 2014 như: bất động sản, chứng khoán, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng.


Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Nhịp điều chỉnh trong quý II sẽ là cơ hội tích lũy cổ phiếu cho nhà đầu tư tại các ngành được hưởng lợi từ bối cảnh chính sách vĩ mô của năm nay như xây dựng cơ sở hạ tầng - gắn với định hướng tăng đầu tư công, chứng khoán - chính sách mở room ngoại và các nhóm ngành đã và đang đạt được những thành quả nhất định của quá trình tái cơ cấu, bước qua giai đoạn khó khăn như bất động sản, xây dựng và ngân hàng.

Trần Văn Thành, 41 tuổi, Nam Định : Thời gian vừa qua, thị trường đã chứng kiến khá nhiều mã tăng nóng với mức tăng lên đến 300% đến 400%. Ông đánh giá thế nào về những cổ phiếu này? Theo ông, thời điểm này nên đầu tư vào những cổ phiếu như thế nào?

  Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS)  
  Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS)  

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Đúng là thời gian qua, có rất nhiều cổ phiếu có mức tăng trưởng nóng. Nên chú ý, đa số trong đó là những cổ phiêu có mức giá và khối lượng cổ phiếu lưu hành thấp. Vì vậy, những cổ phiếu này dễ dàng thu hút được dòng tiền của nhà đầu cơ. Đây là nguyên nhân khiến các mã này dễ dàng có mức tăng mạnh.

Ở thời điểm hiện tại, sau khi trải qua những đợt tăng nóng trong vòng 5 tháng vừa qua thì khả năng  thị trường tăng mạnh tiếp khó xảy ra. Thị trường có thể những đợt điều chỉnh. Do vậy, các nhà đầu tư nên lựa chọn những cổ phiếu cơ bản tốt và có mức PE thấp hơn PE thị trường.

Đồng thời, chúng ta cũng nên lưu ý những cổ phiếu có kế hoạch kinh doanh trong năm 2014 có triển vọng và những cổ phiếu có thể hưởng lợi từ chính sách như ký được hiệp định TTP, nới room...

Đối với những nhà đầu tư lướt sóng, chỉ nên đầu tư vào những cổ phiếu khi có tin hiệu kỹ thuật rõ ràng và nên xem xét những cổ phiếu có độ giảm mạnh hơn so với độ giảm thị trường.


Phúc Trần 37t, Kinh Doanh - TPHCM : Chào các chuyên gia, các ông nghĩ gì về diễn biến thị trường trong những phiên gần đây, đặc biệt là ngày gần đây? Theo các ông, diễn biến thị trường trong thời gian tới sẽ thế nào?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Diễn biến gần đây là do thị trường trong thời gian qua tăng mạnh. các NĐT chốt lời . Ngoài ra, do một số bất ổn. Ví dụ như chiến tranh Ukraine, vụ xử Bầu Kiên... gây ra tâm lý hoang mang nhất định trong cộng đồng đầu tư.

Tuy nhiên, thị trường đã điều chỉnh mạnh và đây là cơ hội mua các CP có giá trị cơ bản tốt. 

Phạm Thu Trang, Hoàng Mai, Hà Nội, 40 tuổi : Thị trường chứng khoán sắp bước sang tháng 5, mà giới đầu tư có câu châm ngôn “bán tháng 5 và đi chơi”, bởi không khí giao dịch khá ảm đạm. Theo ông, quy luật này liệu có lặp lại trong năm nay?
Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS: Cá nhân tôi nghĩ là sẽ không lặp lại. Lý do là thị trường đã có đợt điều chỉnh rất mạnh trong tháng 4 và kết quả kinh doanh 6 tháng 2014 của nhiều DN sẽ tốt hơn so với cùng kỳ các năm.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Tôi không tin quy luật này. Vì những nhà đầu tư lớn họ đã sell vào tháng 4 trước khi những người khác bán vào tháng 5 để nghỉ vào dịp lẽ 30/4 - 1/5 .

Thị trường nhìn lại thì dễ, nhìn về phía trước rất là khó. Ví dụ tháng 5 năm ngoái tăng giá, và giảm vào tháng 7,8,9. 

Lê Anh Thư, 29 tuổi, Hà Nội : Xin hỏi các chuyên gia, nguyên nhân nào khiến thị trường liên tục có những phiên giảm sâu trong thời gian qua? Liệu dòng tiền có rút khỏi chứng khoán để tìm tới kênh đầu tư khác? Các ông dự đoán thế nào về thị trường chứng khoán từ nay đến hết năm 2014?
Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS:

Thứ nhất, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2014 đến nay, đồng thời chỉ số Vn-Index đã nhiều lần không vượt qua được ngưỡng kháng cự quanh mốc 600 điểm và khi thị trường không vượt được ngưỡng kháng cự thì việc giảm điểm là hợp lý.

Thứ hai, dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam đang chủ yếu là dòng tiền đầu cơ, nên việc tăng giảm của thị trường thường không có nguyên nhân rõ ràng và thường theo tâm lý "bầy đàn".

Thứ ba, cá nhân tôi nghĩ, việc giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây một phần do yếu tố tâm lý liên quan đến những vụ trọng án đã và đang xử, trong đó có vụ xử "bầu Kiên" vừa bị hoãn xử trong ngày 16/4/2014.

Việc dòng tiền có rút khỏi chứng khoán hay không, cá nhân tôi nghĩ là không, khi các kênh đầu tư khác vẫn chưa có những tín hiệu tích cực. Đồng thời, kênh đầu tư chứng khoán nếu nhìn hết năm 2014 thì thực sự khả quan.

14:58 18/04/2014
Vũ Hải Hà, 45 tuổi, TP. HCM : Xin được hỏi ông Nam! Được biết, trong tháng 3/2014, khối ngoại đã chuyển hướng bán ròng trên sàn TP.HCM sau thời gian dài mua ròng liên tiếp trước đó. Giá trị mua ròng trên sàn HOSE của khối ngoại giảm mạnh so với các quý trước, chỉ bằng 1/3 giá trị mua ròng của quý 4/2013 và chỉ bằng 1/4 giá trị mua ròng cùng kỳ năm 2013. Liệu đây có phải là xu hướng khối ngoại đang rút dần ra khỏi thị trường?
Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC):

Cùng với đà hồi phục của thị trường, giá cổ phiếu lên mặt bằng cao mới và lực cầu từ khối ngoại có phần giảm sút trong quý I/2014. Diễn biến này được xem là hợp lý nếu xuất phát từ góc độ đầu tư giá trị, giá cổ phiếu đã có phần đắt hơn tương đối so với cùng kỳ năm 2013. Trong tháng 4, khối ngoại chuyển sang bán ròng khá mạnh, tuy nhiên theo quan sát của tôi, áp lực bán của các NĐT nước ngoài thực ra chỉ tập trung vào một số ít các mã cp như DPM, HAG, VIC, trong khi họ vẫn thực hiện tích lũy trên diện rộng các mã còn lại. Điều này cho thấy động thái bán xuất phát chủ yếu từ nhu cầu tái cơ cấu danh mục thay vì thoái vốn có chủ đích.

Độc giả Nguyễn Bá Thi, 70 hà đông, hưu trí : khả năng tăng trưởng của thị trường ck quý 2; nên đầu tư ngắn hay trung dài hạn; tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu bao nhiêu là hợp lý?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI):

Bản chất thị trường ngắn hạn là bất định, khó dự đoán. Việc đầu tư ngắn hạn hay dài hạn phụ thuộc vào tính cách của nhà đầu tư. Nếu bạn thuộc trường phái đầu cơ ngắn hạn thì phải hiểu mình đang đầu cơ chứ không phải đầu tư.Sử dụng margin không quá số gốc tài sản mình có. Nếu sai thì không bị âm dưới mặt đất. Nếu bạn là nhà đầu tư thì không nên mua hết ngay trong một đợt mà nên mua rải ra nhiều đợt.Nên để dành tiền mua nếu có các đợt giảm giá sau.

Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Theo tôi nghĩ, thị trường đã tăng khá ấn tượng trong quý I. Vì vậy, thị trường sẽ cần có thời gian tích lũy để chuyển sang một giai đoạn mới.

Trong quý I, nhóm cổ phiếu penny có mức tăng trưởng khá mạnh. Kể cả những cổ phiếu có tình hình tài chính không lành mạnh cũng được kéo lên khá cao. Vì vậy, nhà đầu tư cần chú ý chọn lọc cổ phiếu trong quý II bởi khi thị trường điều chỉnh, tất cả những cổ phiếu đều được đưa về đúng giá trị của nó. 

Tuy nhiên, nhìn chung, chứng khoán vẫn là một kênh đầu tư khá tiềm năng trong năm nay. Do đó, nhà đầu tư nên lựa chọn những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt và lựa chọn thời điểm thích hợp để tăng khả năng thành công.

Độc giả Dương văn Diễn, 38 tuổi, hà nội- nhân viên: Xin phép được hỏi các chuyên gia ngành chứng khoán: trong quý II, cơ hội đầu tư chứng khoán thuộc ngành nào?
Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI): Thị trường mấy ngày gần đây có sự điều chỉnh là cơ hội đầu tư giá trị. Các ngành được hưởng lợi năm 2014 là các ngành logistic, cảng biển, chứng khoán, ... Tuy nhiên các CP chứng khoán gần đầy tăng quá nhiều so với kết quả kinh doanh quý I/2014. Sự thành công của bạn phụ thuộc vào thời điểm mua. Nên chọn những phiên giảm sâu để mua vào.


Độc giả Trần Mai Thanh, 33 tuổi, Hòa Bình : Hiện có khá nhiều CTCK đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2014 khá khả quan. Là cổ đông của FPTS, xin hỏi kết quả kinh doanh quý I của Công ty?
Ông Giang Trung Kiên, Giám đốc Phân tích CTCK FPT (FPTS):

Trong quý I/2014, FPTS đạt lợi nhuận trước thuế gần 49 tỷ, lợi nhuận sau thuế gần 38 tỷ.

Thị phần môi giới của FPTS cũng duy trì ở mức tốt hơn năm ngoái, ở vị trí thứ 7 trên HOSE và thứ 5 trên HNX.

14:48 18/04/2014

Độc giả Phạm Thu Trang, Hoàng Mai, Hà Nội, 40 tuổi : Thị trường chứng khoán sắp bước sang tháng 5, mà giới đầu tư có câu châm ngôn “bán tháng 5 và đi chơi”, bởi không khí giao dịch khá ảm đạm. Theo ông, quy luật này liệu có lặp lại trong năm nay?
Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS: Cá nhân tôi nghĩ là sẽ không lặp lại. Lý do là thị trường đã có đợt điều chỉnh rất mạnh trong tháng 4 và kết quả kinh doanh 6 tháng 2014 của nhiều DN sẽ tốt hơn so với cùng kỳ các năm.

Độc giả Nguyễn Ngọc Anh, 35 tuổi, Hà Nội : Xin hỏi các chuyên gia chứng khoán, các vị đánh giá sao về khả năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán giai đoạn tới đây?
NĐT cần phải lưu ý những rủi ro nào có thể gặp phải? Đâu là cơ hội để chúng tôi nên tập trung khai thác, tìm kiếm khả năng có lãi?

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược CTCK MB (MBS):

Chúng tôi đánh giá, trong năm 2014 vẫn tồn tại những cơ hội đầu tư trên TTCK. Về tổng thể, kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2014 đã có nhiều tín hiệu khởi sắc. Cụ thể, tăng trưởng GDP cao hơn so với cùng kỳ, trong khi lạm phát giảm. Điều này tác động tích cực đến TTCK trên hai giác độ. Thứ nhất, triển vọng lợi nhuận của các DNNY nhiều khả năng sẽ gia tăng. Trong khi mặt bằng lãi suất giảm khiến lợi suất yêu cầu đối với các tài sản tài chính giảm. Chúng tôi cho rằng, hai điều trên sẽ khiến mặt bằng giá cổ phiếu tăng trưởng đáng kể so với năm 2013.

Về phương diện dòng tiền, sau một thời gian khá thận trọng trong hoạt động cho vay margin, các CTCK đã bắt đầu đẩy mạnh hoạt động này nhằm tăng sức cạnh tranh, và do đó, đã tạo nên một nguồn lực đáng kể cho thị trường.

Tuy nhiên, NĐT cần lưu ý: Thị trường chung tăng điểm không có nghĩa rằng tất cả các cổ phiếu sẽ tăng. Rủi ro cho các NĐT là khi đầu tư vào cổ phiếu của các DN có kết quả kinh doanh yếu kém và các cổ phiếu tăng nóng do các kỳ vọng thái quá trên thị trường.

Cơ hội đầu tư trong năm 2014 theo tôi sẽ xuất hiện vào những nhịp điều chỉnh sâu của thị trường. Lúc đó, NĐT nên xem xét đầu tư vào các mã cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng so với năm 2013.

 

  TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đầu tư phát biểu khai mạc  
  TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đầu tư phát biểu khai mạc  

Cuộc giao lưu diễn ra tại Trụ sở Báo Đầu tư, số 47 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, được cập nhật tại Tinnhanhchungkhoan.vn và Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn.

  Cơ hội đầu tư chứng khoán quý II và năm 2014  
  Cuộc giao lưu diễn ra tại Trụ sở Báo Đầu tư, số 47 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội  

Các vị khách mời tham gia buổi giao lưu gồm:

Ông Nguyễn Sơn,  Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán;

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI);

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK SHBS;

Ông Phan Anh Vũ, Phó tổng giám đốc CTCK Vietcombank (VCBS);

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Phân tích, CTCK Bảo Việt (BVSC);

Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia chiến lược, CTCK MB (MBS);

Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp trên TTCK đã nỗ lực kinh doanh, vượt qua khó khăn để đứng vững, góp phần giúp TTCK tăng trưởng mạnh (VN-Index tăng 20%, HNX-Index tăng trên 30% trong quý I), với thanh khoản tăng đột biến.

Bước sang quý II, với quyết tâm thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là quyết tâm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và nới rộng tỷ lệ đầu tư tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp niêm yết, TTCK Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục sôi động.

Cuộc giao lưu là diễn đàn để nhà đầu tư cả nước trao đổi trực tuyến với các khách mời về khả năng chuyển động chính sách mới; kinh nghiệm ứng phó với khó khăn và triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp; phân tích các kênh đầu tư để tìm kiếm địa chỉ sinh lợi an toàn cho đồng vốn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư