
-
Canada rút lại thuế dịch vụ kỹ thuật số sau khi Mỹ ngừng đàm phán thương mại
-
Tổng thống Trump đột ngột chấm đứt đàm phán thương mại với Canada
-
ECB có khả năng tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất khi lạm phát đã ổn định ở mức dưới 2%
-
Mỹ, Trung Quốc đã xác nhận nội dung chi tiết của thỏa thuận thương mại
-
Kinh tế Mỹ suy giảm 0,5% trong quý I/2025 -
Thị trường M&A Nhật Bản lập kỷ lục giao dịch 232 tỷ USD
Các công ty công nghệ Mỹ vừa niêm yết tại thị trường này đã “đốt” khoảng hơn 12 tỷ USD tiền mặt trong năm 2022. Hiện tại, nhóm doanh nghiệp này phải trả lời câu hỏi khó khăn: Làm sao huy động thêm tiền sau khi giá cổ phiếu lao dốc, môi trường lãi suất cao hơn và thời kỳ tiền rẻ đã kết thúc.
Các công ty công nghệ “thống trị” thị trường IPO năm 2020 và 2021 tại Mỹ, với 150 công ty lên sàn, thu về ít nhất 100 triệu USD mỗi vụ, theo số liệu của Dealogic. Tính tới nay, 91 doanh nghiệp đã công bố kết quả hoạt động năm 2022 và chỉ 17 công ty có lợi nhuận.
Trong khi đó, nhóm này đã chi tiêu khoảng 12 tỷ USD năm 2022. Trung bình, các công ty chi khoảng 37% lượng tiền thu về sau các đợt IPO trong năm ngoái. Bên cạnh đó, khoảng một nửa công ty đang lỗ hoạt động.
Chưa kể, cổ phiếu của các doanh nghiệp này đã giảm trung bình khoảng 35% kể từ khi niêm yết cho tới nay, khiến khả năng thu hút thêm vốn tại các đợt bán cổ phần mới thấp hơn và kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư.
Nhóm doanh nghiệp công nghệ mới lên sàn đối diện khó khăn chung của thị trường khi lãi suất tăng lên, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư kỳ vọng lớn hơn vào lợi nhuận nhận được trong tương lai. Trong khi đó, giá cổ phiếu sụt giảm cũng phản ánh mối lo ngại về tăng trưởng trong ngắn hạn, nhất là khi các doanh nghiệp này còn chưa đạt được mức có lợi nhuận.
Một số doanh nghiệp đang kỳ vọng có thể huy động đủ tiền trong thời gian tới trước khi thị trường tiếp tục xấu hơn. Rivian - nhà sản xuất xe tại Mỹ đã chi 6,4 tỷ USD trong năm 2022, tuy nhiên, Claire McDonough, giám đốc tài chính của Công ty cho rằng, bà tự tin với việc Công ty còn đủ tiền mặt để tiếp tục đầu tư, đảm bảo hoạt động cho tới cuối năm 2025.
Tất nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có được niềm vui này. Ít nhất 38 công ty đã tuyên bố cắt giảm nhân sự kể từ khi niêm yết, theo số liệu của Layoff.fyi và nếu tỷ lệ “đốt tiền” vẫn duy trì trong năm 2023, khoảng 1/3 trong số này sẽ hết tiền mặt cho tới cuối năm nay, theo số liệu phân tích bởi Financial Times.
Nếu việc huy động thêm vốn thông qua gây quỹ, bán cổ phần mới gặp khó khăn, các doanh nghiệp sẽ phải tìm tới kênh vốn đắt đỏ hơn - đi vay. Greg Becker, lãnh đạo cấp cao Silicon Valley Bank cho biết, các nhà băng chứng kiến nhu cầu vay vốn từ các công ty công nghệ tăng mạnh trong thời gian qua, so với giai đoạn có thể “dễ dàng” bán cổ phần lấy tiền.

-
ECB có khả năng tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất khi lạm phát đã ổn định ở mức dưới 2% -
Mỹ, Trung Quốc đã xác nhận nội dung chi tiết của thỏa thuận thương mại -
Kinh tế Mỹ suy giảm 0,5% trong quý I/2025 -
Thị trường M&A Nhật Bản lập kỷ lục giao dịch 232 tỷ USD -
Tổng thống Trump: Chiến sự Trung Đông đã chấm dứt, Mỹ - Iran sẽ đàm phán tuần tới -
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi không biến thương mại thành vấn đề chính trị hoặc an ninh -
Chủ tịch Fed: Không nên vội giảm lãi suất, cần phải chờ đánh giá tác động thuế quan
-
Từ quầy hàng nhỏ đến doanh nghiệp bài bản: VPBank tiếp sức đúng lúc, đồng hành dài lâu
-
Giải pháp phát triển bền vững toàn diện cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới
-
LOTTE MART Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp xanh
-
Tôn Nam Kim - Khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững và sáng tạo
-
Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Từ bên lề đến trung tâm chính sách
-
Vinh danh Top 5 Thương hiệu công nghệ bất động sản Việt Nam